PDA

View Full Version : Kinh nguyện Năm Thánh Từ Bi của Đức Thánh Cha Phanxicô



forget_me_not
09-05-2015, 09:06 PM
Kinh nguyện Năm Thánh Từ Bi của Đức Thánh Cha Phanxicô


Đặng Tự Do5/8/2015

Hôm thứ Tư 6 tháng Năm, Tòa Thánh đã công bố một kinh nguyện đặc biệt do Đức Thánh Cha Phanxicô soạn cho Năm Thánh Từ Bi diễn ra từ 8 tháng 12 năm nay, 2015, đến 20 tháng Mười Một năm tới.

Kinh nguyện Năm Thánh Từ Bi

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã dạy chúng con phải có lòng thương xót như Chúa Cha trên trời,
và đã dạy chúng con là ai nhìn thấy Chúa thì cũng nhìn thấy Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy thiên nhan Chúa và chúng con sẽ được cứu rỗi
Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát Giakêu
và Matthêu khỏi thân phận nô lệ của tiền bạc;
cũng như cứu người đàn bà ngoại tình và Mađalêna
thoát khỏi việc kiếm tìm hạnh phúc nơi những tạo vật;
Ánh mắt đó đã khiến Phêrô bật khóc sau khi bội phản Thầy mình,
và ánh mắt ấy đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành tỏ lòng ăn năn.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết lắng nghe những lời Chúa phán cùng người phụ nữ Samaria
như thể lời Chúa phán cùng mỗi người chúng con:
“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban!”
Chúa là dung mạo tỏ tường của Chúa Cha vô hình, của Thiên Chúa,
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài nơi tình thương tha thứ và lòng xót thương.
Xin cho Giáo Hội luôn là hiện thân tỏ tường của Chúa,
Chúa Phục sinh vinh hiển cho trần thế.
Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa mặc lấy sự yếu đuối
để họ có thể cảm thương với những ai trong vòng u minh lầm lạc,
để mọi người đến với họ cảm thấy được Chúa kiếm tìm, yêu thương, và tha thứ.
Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xức dầu thánh hiến tất cả chúng con,
để Năm Thánh Từ Bi này là một năm hồng ân của Chúa,
và của Giáo Hội, với một lòng nhiệt thành đổi mới,
có thể mang tin mừng đến cho người nghèo khó,
loan báo tự do cho những ai bị giam cầm, áp bức,
và cho người mù được thấy.
Chúng con cầu xin nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng thương xót,
Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.


http://vietcatholic.org/News/Html/137424.htm