PDA

View Full Version : Một vài mẹo nhỏ khi làm quản trò



Damsan
11-11-2008, 07:38 PM
1.Tài của bạn. Một phần rất quan trọng khi bạn là một quản trò thì bạn cần pahir có một ít năng khiếu, bạn nên có một chút hài hước, tự tin, nhanh nhẹn và có khả năng nói chuyện trước đám đông tốt và trên hết là tạo phong cách riêng của chính bạn.
2. Đừng để mình làm trọng tâm. Bạn không nên đứng ở chính giữa vòng tròn mà nên đứng lùi 2/3 vòng tròn. Không nên đứng một chổ mà nói mà nên di chuyển xung quanh vòng tròn.Như thế bạn có thể bao quát toàn vòng tròn, mọi người trong vòng tròn có thể nghe thấy bạn một cách rõ ràng nhất
3. Tránh nói dai, nói dài thành nói dại. Bạn không cần phải trình bày từng tí một về trò chơi của mình ma nên nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu pha chút hài hước. Như vậy trò chơi của bạn sẽ liên tục, không bị nhàm chán bởi bài thuyết trình ko nên có của bạn.
4. Không nên để người chơi " nắm đuôi". Trong khi trò chơi của bạn đang được diễn ra chắc hẳn bạn sẽ gặp một người chơi rất giỏi, rất nhanh nhẹn và họ luôn đi trước bạn một bước. Lúc này bạn nên nhận ra sớm và xử lí một cách khôn khéo để mình ko bị bị động. Điều này phụ thuộc vào khẻ năng ứng xử của bạn đấy.
5. Không cải tay đôi với người chơi. Chắc hẳn rằng trong trò chơi của bạn sẽ gặp một số người chơi rất bướng. Họ ko muốn thừa nhận là họ đã thua va họ ko làm theo chỉ dẫn của trò chơi. Bạn ko nên lờ họ đi như ko công nhận họ có tham gia trò chơi này, cũng ko nên cải tay đôi với họ mà hãy nhắm về họ nhiều hơn, hãy cứ tiếp tục trò chơi và chứng minh cho họ thấy họ đã thua.
6. Dùng chiến thuật " đúng lúc". Bạn nên thay đổi trò chơi khi mọi người chơi đã quá nhuyễn với trò chơi đã đăt ra và quan trọng là nên dừng lại khi trò chơi đang đi đến cao trào, đang trong lúc vui nhất. Như thế trò chơi cuat bạn sẽ được mọi người trông chờ vào lần sau.
7. Sử dụng hình phạt đúng cách. Bạn nên chọn nhuẽng hình phạt nào ngắn gọn, vui và dễ thực hiện. Nên chú ý đến độ "chai lì" của người chơi ma chon hình phạt nhé. Hoặc có thể thay vi phạt thi hãy thưởng cho họ vì họ đã chơi tốt trong trò vừa rồi.
8. Nên nêu ý nghĩa của trò chơi. Trò chơi nào cũng sẽ có ý nghĩa riêng của nó( giúp bạn nhanh nhẹn, hòa đồng, học cách tổ chức, làm việc theo nhóm...) Bạn hãy lam cho người chơi thấy được khi tham gia trò chơi đó họ sẽ được gì nhé. Và nhớ càng ngắn gọn càng hài hước càng tốt.
BẠN SẼ LÀ NGƯỜI QUẢN TRÒ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU MẾN KHI BẠN CÓ TÂM HUYẾT VỚI TRÒ CHƠI CỦA BẠN. HÃY TẠO PHONG CÁCH CHO CHÍNH MÌNH VÀ HÃY LUÔN LÀ NGƯỜI XUNG PHONG LÀM QUẢN TRÒ, SAU MỖI LẦN NHƯ THẾ BẠN SẼ TIẾN BỘ LÊN RẤT NHIỀU. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG