PDA

View Full Version : Giáo xứ Vinh Hương BMT - Thánh lễ khai mạc mừng 60 năm thành lập



Caohuong
16-09-2016, 06:14 AM
"Vui mừng cho những gì đã qua và đang đến, lại càng hy vọng hướng về tương lai, khi nhìn thấy sự hiệp thông ngày càng bền chặt giữa các giáo họ, các cộng đoàn, các thành viên trong giáo xứ"


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2016_09/khaimac60nam_01_600_423.jpg


Năm 2017 là mốc thời gian giáo xứ Vinh Hương mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Nhằm khơi dậy đời sống đức tin và nhìn lại quá trình hình thành và phát triển để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Vào lúc 9 giờ ngày 13.09.2016, tại nhà thờ Vinh Hương, Đức cha Vinh Sơn, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế thánh lễ khai mạc mừng 60 năm thành lập giáo xứ. Cùng đồng tế với vị Cha chung có Đức ông Đaminh Hà Duy Khâm, cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil, cha quản xứ Vinh Hương và 16 linh mục trong giáo phận. Cùng hiệp thông trong thánh lễ khởi đầu năm hồng ân hôm nay có các thầy Đại chủng sinh, quý nam nữ tu sĩ, quý ân thân nhân và gần 1500 giáo dân tham dự.

Với niềm hân hoan vì muôn ơn lành Thiên Chúa đã hằng tuôn đổ trên giáo xứ, đại diện cho mỗi thành phần Dân Chúa cùng với quý chức, quý cố, quý linh mục và Đức cha Vinh Sơn đồng hành trong đoàn rước từ nhà xứ tiến vào cung thánh với nền nhạc kèn rộn vang. Đặc biệt, có khoảng 150 các bà mẹ trong hội hiền mẫu giáo xứ với trang phục màu trắng, đầu đội nón, tay cầm dải băng màu vàng kèm thêm nơ hoa màu đỏ tạo nên hai hàng rào thật trang trọng.

Sau nghi thức xông hương bàn thờ, cha quản xứ Phaolô kính chào Đức cha và quý cha trong sự bình an của Đức Kitô. Ngài bày tỏ niềm vui mừng vì giáo xứ Vinh Hương đã lớn dần lên trong ơn nghĩa Chúa và đã được hưởng biết bao ơn lộc Ngài ban. Cha cũng ước mong Đức cha cùng quý cha luôn cầu nguyện và hướng dẫn cho giáo xứ Vinh Hương ngày một phát triển hơn.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn giáo xứ suy tư về một giáo xứ công giáo. Ngài nói: "Có những lúc chúng ta dừng lại ở cơ cấu tổ chức hay cơ sở vật chất "; nhưng điều cần hơn, điều cốt lõi của một giáo xứ công giáo là "một cộng đoàn tin vào Chúa Giêsu, biết yêu thương nhau và biết sống tình yêu chia sẻ".

Đức cha ước mong cộng đoàn "tìm thấy điều cốt lõi xây dựng nên một giáo xứ công giáo". Ngài thêm: "Để chúng ta vừa hiệp lòng tạ ơn Chúa, vừa tiếp tục phát triển giáo xứ của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần". Mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo xứ công giáo cần "cảm nhận được sự hiện diện của mình trong lòng cộng đoàn để cùng nhau sống tình yêu chia sẻ". Đây cũng là dịp để nhìn lại công sức đóng góp của các bậc tiền nhân trong công cuộc hình thành nên giáo xứ, trong việc giáo dục con người, cho chúng ta có được một "cộng đoàn vững mạnh trong đức tin như ngày hôm nay. Xin cho chúng ta biết yêu thương nhau, để tìm ra tiếng nói chung trong công cuộc phát triển giáo xứ theo ý Chúa muốn".

Sau Tin Mừng thánh Mathêu (Mt 11, 25-28), Đức cha gợi lên cho cộng đoàn thấy Thiên Chúa luôn yêu mến và chọn lựa những người bé mọn khiêm hoà và luôn tín thác vào Thiên Chúa. Ngài không mạc khải cho những bậc thông thái vì lòng kiêu ngạo, tính tự mãn đã che khuất họ. Thiên Chúa đã chọn những người bé nhỏ để biểu lộ chương trình của Ngài và đã chọn những người bé nhỏ để làm nên những điều diệu kỳ.

Từ đó, Đức Giám mục Giáo phận mời gọi cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là trong năm hồng ân này, cần nhận thức rõ hơn về việc xây dựng một cộng đoàn thực sự như ý Chúa muốn. Đức Cha nhấn mạnh: "Để có được cộng đoàn đức tin tốt đẹp đòi hỏi có nhiều yếu tố như con người, khả năng và những điều kiện vật chất. Nhưng yếu tố chính làm cho chúng ta thành một cộng đoàn đức tin theo ý Chúa, chính là chúng ta trước hết phải trở nên những người biết yêu mến, biết tin vào Chúa và yêu mến, tin tưởng, chia sẻ với anh chị em".

Cho đến ngày nay, Vinh Hương đã là một trong những giáo xứ phát triển nhanh và lớn mạnh. Tuy nhiên, cần phải hiểu và sống căn tính của một cộng đoàn đức tin. "Chúa Giêsu yêu mến chúng ta đến mức độ hy sinh trên thập giá"; thì hôm nay, trong năm hồng ân kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, "chúng ta hãy khám phá giá trị của tình yêu, của lòng thương xót để cộng đoàn chúng ta trở nên một cộng đoàn hiệp nhất và chia sẻ. Mức độ trưởng thành của con người là thái độ sống biết yêu thương và chia sẻ".

Cuối cùng Đức Cha cầu xin Chúa "ban cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cùng giành thời gian này để đào sâu hơn nữa về Lòng Thương Xót, về sự hiệp nhất, về sự chia sẻ". Ngài lưu ý thêm: "Nếu chúng ta đề cao tính cách cá nhân của một người, thì cá nhân ấy sẽ qua đi, nếu chúng ta biết xây dựng giáo xứ bằng sự cộng tác trong tinh thần hiệp thông, góp ý chân thành, thì cá nhân sẽ qua đi và giáo xứ vẫn còn và tiếp tục phát triển đúng hướng".

Trước phép lành cuối lễ, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX thay lời cho cộng đoàn Vinh Hương nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và cảm ơn sự hiện diện của Đức cha và quý cha trong thánh lễ khai mở năm hồng ân của giáo xứ. Và đây cũng là dịp để cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương có lời chúc mừng đến Đức cha nhân ngày kỷ niệm 23 năm linh mục (16.09) và ngày mừng bổn mạng (thánh Vinh Sơn 27.09) của ngài.

Sau đó, Đức cha ngỏ lời cảm ơn và ước mong cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài hoàn thành sứ vụ Chúa trao và luôn sống đúng với tâm tình của người mục tử.

Kết lễ ngày khai mạc mừng 60 năm thành lập giáo xứ, cộng đoàn Dân Chúa Vinh Hương dâng lên muôn lời tạ ơn qua lời ca:

Hãy hát lên tạ ơn Chúa mãi mãi, hãy hát lên tạ ơn Chúa suốt đời.
Tình Ngài yêu ta muôn đời dấu ái, tình Ngài yêu ta muôn đời mọi thời.
Dòng thời gian Ngài dắt ta đi, qua thung lũng qua bao đồi núi.
Vì tình thương Ngài vẫn chan hòa, ôi Thiên Chúa yêu thương con người (Tạ ơn - Trần Thế)

Xin được nói thêm, trước đó vào lúc 17 giờ ngày 12.09.2016, với tâm tình tri ân ông bà tổ tiên đã dày công gầy dựng và gìn giữ để có một Vinh Hương ngày nay, cha quản xứ đã cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các bậc tại nghĩa trang giáo xứ.

Vui mừng cho những gì đã qua và đang đến, lại càng hy vọng hướng về tương lai, khi nhìn thấy sự hiệp thông ngày càng bền chặt giữa các giáo họ, các cộng đoàn, các thành viên trong giáo xứ...(trích lời mở của cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh dịp giáo xứ mừng 50 năm)


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2016_09/khaimac60nam_04_600_423.jpg


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2016_09/zkhaimac_60nam_1-2_600_398.jpg


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2016_09/zkhaimac_60nam_1-3_600_423.jpg



⇒MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH (https://photos.google.com/share/AF1QipO2a1G5jVI2V9w_bGIMsPsCaGdN1rDr2WeCuD_cyCrcGLBoTa7BJcX-fEh08SvraA?key=cnRqeTE3WTNFU25CWHhpMlNQUnMzOVR5ZTdIODZB)

VIDEO


https://www.youtube.com/watch?v=jn9x94uLi9A



Thực hiện: Caohuong