PDA

View Full Version : MÔT CHÚT CHO CHÚA VÀ CHO NHAU



M.TT.
17-11-2008, 05:17 PM
http://pilgerheiligtum.de/images/content/wiegehtes.jpg






Ein Pilgerheiligtum mit dem Bild
der Dreimal Wunderbaren Mutter von Schönstatt

Chân dung Mẹ Maria Schönstatt 3 lần Wunderbar

Thiên Chúa đã và đang luôn trên đường đến với nhân loại. " Khi thời đã điểm, Ngài gởi người con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu đến, hạ sinh từ trinh nữ Maria." (Gl 4,4).
Khi tiếp nhận biểu tượng Đức Mẹ là chúng ta tiếp nhận chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến viếng thăm gia đình chúng ta. Vì, " gặp gỡ Mẹ, chính là gặp gỡ Đức Giêsu " ( J.K.)
Một chút thới gian cho Chúa và cho nhau, sẽ là một tặng phẩm cho Ngài và Mẹ Ngài. Khi chúng ta quây quần bên Mẹ Maria trong tâm tình nguyện cầu và tin yêu thì Chúa Giêsu luôn hiện diện giữa chúng ta. Qua đó phát sinh sự đồng tâm và hình thành một cộng đoàn đức tin trong gia đình.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng ichliebedich nữa.

onggiachonggay_99
17-11-2008, 05:40 PM
Khi thời đã điểm, Ngài gởi người con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu đến, hạ sinh từ trinh nữ Maria.
từ đây niêm vui của nhân loại được băt2 nguồn chúng ta hãy cùng nhau liên tương đến niềm vui đêm giáng sinh
giáng sinh là nguồn vui cho mọi dân tộc cứu chúa đã giang sinh ra cho chúng ta,niêm vui giang sinh se trọn vẹn trong khi chúng ta biết dọn mình đón tiếp chuaggiiesu.va niềm phấn khởi sẽ được tỏ hiện với lòng tri ân cảm mến,nhân lễ giáng sinh 2008 mọi người đều có dịptthhe63 hiện lòng quảng đại của mình, nhờ các cử chỉ đẹp đó,chúng ta có thể ngọi khen thiên chúavva2 làm sáng danh ngài......
mẹ maria đã sinh ra chúa giê su chung ta cùng nhau nhìn nhận mẹ là mẹ chúng ta......