PDA

View Full Version : Tòa Thánh mong muốn có hiệp ước mới về tài chánh quốc tế



vante
30-11-2008, 06:50 PM
Tòa Thánh mong muốn có hiệp ước mới về tài chánh quốc tế


VATICAN.

Tòa Thánh mong ước có một hiệp ước mới về tài chánh quốc tế đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh trên thế giới hiện nay.

Tòa Thánh bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp Hội nghị quốc tế do LHQ triệu tập tại Doha, thủ đô Qatar từ ngày 29-11 đến 2-12-2008 tới đây, về vấn đề 'tài trợ phát triển, duyệt lại việc thi hành thỏa hiệp Monterrey'. Tòa Thánh cũng cử một phái đoàn đến tham dự Hội nghị này và do Đức TGM Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ ở New York, làm trưởng đoàn.

Hội nghị này là một điểm tới trong tiến trình duyệt xét, do Đại hội đồng LHQ đề xướng, liên quan tới nội dung và việc thực thi Văn kiện về tài trợ phát triển đã được thông qua trong Đại hội nhóm tại Monterrey bên Mêhicô năm 2002, Văn kiện này được gọi vắn tắt là ”Thỏa hiệp Monterrey” và bao gồm 6 chương về những vấn đề chính yếu trong việc tài trợ phát triển, đó là: sự động viên các tài nguyên nội địa; làn sóng tư bản của tư nhân; thương mại quốc tế; các tài trợ của chính quyền cho việc phát triển; vấn đề nợ nần nước ngoài, và sau cùng là vấn đề hệ thống liên quan đến thể thức mang lại sức mạnh và hiệu năng cho hệ thống tiền tệ, tài chánh và thương mại trên thế giới, để trợ giúp phát triển”.

Trong một văn kiện dài đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 23-11-2008, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, với sự phê chuẩn của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng các dân nước tham dự Hội nghị tại Doha đừng bỏ lỡ cơ hội, và qui trọng tâm vào những vấn đề cơ bản rất quan trọng đối với công ích của nhân loại, trong đó có việc tài trợ phát triển. Hội nghị Doha là một cơ hội để thay đổi hệ thống tài chánh quốc tế để làm cho nó trở nên đúng đắn và công bằng hơn. Đây là dịp để đặt câu hỏi: ”phải chăng thế giới đang cần điều chỉnh lại hệ thống các tổ chức kinh tế và tài chánh quốc tế?”

Theo Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy cần cấp thiết tìm ra những hình thức phối hợp quốc tế về vấn đề tiền tệ, tài chánh và thương mại... Trong bối cảnh hiện nay, chủ quyền quốc gia là điều không đủ, cần phải có những hiệp định, qui luật và các tổ chức quốc tế nữa, nghĩa là cần có một hiệp ước mới về tài chánh quốc tế”. (Oss.Rom. 23-11-2008)


Radio VatiCan
G. Trần Đức Anh OP