PDA

View Full Version : Nguồn gốc lễ Đức Mẹ Sầu Bi



hongbinh
08-09-2019, 03:12 PM
NGUỒN GỐC LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI



Qua nhiều thế kỷ, người ta có thói quen mỗi tháng có chủ đề riêng về lòng sùng kính. Tháng Chín là tháng kính “Đức Mẹ Sầu Bi” – cũng gọi là Đức Mẹ Bảy Sự.

Có vẻ lạ! Tại sao vậy? Bởi vì Đức Mẹ Sầu Bi liên quan Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, mà theo Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội thì được cử hành vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư.

Tuy nhiên, từ rất sớm ngày 14 Tháng Chín đã được chọn là ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá. Sách Andrew Daily Missal giải thích: “Từ đầu, lễ này cử hành để tưởng nhớ việc Thánh Helena phát hiện Thánh Giá và thánh hiến nhà thờ ngày 14 tháng 9 năm 335, do hoàng đế Constantine xây dựng ngay trên Thánh Mộ và Đồi Can-vê tại Giêrusalem.”

Điều này làm cho Tháng Chín có việc suy niệm về Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Thế kỷ 17, người ta bắt đầu có lễ Đức Mẹ vào ngày 15 Tháng Chín.

Thế kỷ 17, các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Servites, Servants of Mary) cử hành lễ trọng kính Đức Mẹ Bảy Sự, và rồi tới năm 1817, lễ này được ĐGH Piô VII mở rộng cho toàn thể Giáo Hội, đồng thời cũng để nhớ đến nỗi khổ của ngài bị đi đày và phó thác cho Đức Mẹ cầu bầu.

Hơn nữa, “ĐGH Piô X đã chuyển lễ này từ Chúa Nhật thứ ba của Tháng Chín năm 1912, một tuần sau lễ Sinh Nhật Đức Mẹ – ngày 8 Tháng Tám.”

Lúc đầu, lễ này nhớ tới nỗi đau khổ của Đức Mẹ trong thời gian đầu của cuộc đời Đức Mẹ, không đề cập Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, nhưng qua dòng thời gian, lễ này được nhớ tới các nỗi đau khổ của Đức Mẹ.

Hai ngày lễ quan trọng trong Tháng Chín trở nên phổ biến và Tháng Chín được dành để biệt kính Đức Mẹ Sầu Bi.

PHILIP KOSLOSKI
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ aleteia.org (http://aleteia.org/))
Mạng Lưới Cầu Nguyện