PDA

View Full Version : 7 NƠI CỨU GIÚP NGƯỜI



littlewave
03-12-2008, 09:59 AM
CÁC TIN LỢI ÍCH CẦN BIÊT: 7 NƠI CỨU NGƯỜI

Trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa, chúng tôi luôn nỗ lực đế tìm kiếm những tài nguyên xã hội để nhằm giúp đỡ những bà mẹ không chồng mà đang mang thai, những người lâm vào cảnh ma túy, những người vô gia cư và những người thất nghiệp.

Nếu quý vị biết thêm những nơi nào khác, xin gửi cho chúng tôi thêm tin tức. Nếu quý vị biết ai cần, xin giúp cho họ tìm đến những nơi này để may ra chúng ta cứu được ít nhất là một mạng sống.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta!

www.memaria.org (http://www.memaria.org/)
Ngày 30/11/2008


1. NƠI GIÚP ĐỠ CÁC CÔ GÁI LÀ MẸ TRẺ KHÔNG CHỒNG: MARY’S SHELTER.

Các thiếu nữ trẻ không nên sống bừa bãi để rồi mang thai vì sẽ chịu đau khổ nhiều. Có khi người bạn trai không chịu trách nhiệm và có khi cha mẹ ruồng rẫy, bỏ rơi.
Tuy nhiên, nếu lỡ các cô có thai thì xin đừng phá thai. Xin ghi số điện thoại cần thiết sau đây vì đó là nhà nuôi các cô gái trẻ có thai mà không có chồng. Mary’s shelter đã thay đổi cuộc sống của ít nhất là hai mẹ con, kể từ năm 1994 trở đi.
Nếu quý vị và bạn đọc biết những cô gái trẻ mang thai mà chịu cảnh bị bỏ rơi, thì xin giới thiệu các cô với Mary’ Shelter.

Ngày Chúa Nhật 23/11/2008, bà Barbara Nelson đã giới thiệu dịch vụ này trước cử tọa trong Thánh Lễ 12 giờ trưa tại nhà thờ Holy Spirit thuộc thành phố Fountain Valley, California.

Tên người phụ trách:
Bà Barbara Nelson, Executive Director.
Tel: 714 730 0930
Fax: 714 730 3487
Website: www.teenshelter.org (http://www.teenshelter.org/)
Email: barbara@teenshelter.org
Địa chỉ: P.O. Box 10433,
Santa Ana, CA 92711-0433

Mission:
Mary’s Shelter saves lives by equipping and empowering homelesẵn sàng and at-risk pregnant teens, and parenting minors with babies, for lives of dignity, hope and self-sufficiency.

You can help:
Call to donate or volunteer.

Services:
-Long care for girls 12 to 17 years old and their babies.
-Prenatal health care and childbirth preparation.
-Individual group and family counseling.
-Judeo-Christian values and spiritual formation.
-Progress toward high school completion.
-Parenting education or adoption support.
-Practice life skills and job preparation.
www.memaria.org (http://www.memaria.org/)
Ngày 24/11/2008


2. NHÀ CASA TERESA: GIÚP CÁC NGƯỜI MẸ TRẺ KHÔNG CHỒNG, ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.

(Theo bản tin Bullertin của nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana)
Casa Teresa là một tổ chức thiện nguyện được thành lập trên 30 năm nay để giúp đỡ các phụ nữ trẻ mang thai, không có nhà ở, từ 18 tuổi trở lên. Trung tâm này được thành lập để giáo dục, huấn nghệ và dào luyện tay nghề, và yểm trợ tinh thần cho những ai cần được nậng đỡ. Nhờ vậy, họ có thể có một cuộc sống mạnh khỏe và an toàn để nuôi dạy con mình.

Số điện thoại để liên lac: 714 538 4860
Website: casateresa.com


3. CÓ THAI CẦN GIÚP ĐỠ?

(Theo bản tin Bullertin của nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana)
Xin liên lạc những số điện thoại sau đây:
Life Center: 714 835 5433
Birth Choice: 949 261 2981
Project Rachel: 1 800 RACHEL6, tức là số 1 800 722 4356
Điện thoại tiếng Việt, giúp đỡ suốt 24 tiếng đồng hồ:
714 654 6877,
714 721 6628,
714 721 8557

Cuộc sống là hồng ân Chúa ban. Xin hãy dạy con cháu hãy tôn trọng đời sống từ lúc thai nhi được tạo hình cho đến khi chết cách tự nhiên.


4. CÁC TRUNG TÂM CENACOLO, NƠI CAI THUỐC MA TUÝ Ở FLORIDA VÀ MEDJUGORJE, NAM TƯ.

Nếu quý vị có con cháu bị lâm vào tình trạng ma túy, xin hãy cầu nguyện và liên lạc với một trong hai trung tâm bài trừ ma túy ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ và tại Medjugorje, nước Bosnia để xin giúp đỡ. Hai trung tâm này do Nữ tu Elvira, người Ý thành lập:
These are email addresses and phones of the Community :

1. Tại Florida, USA:
Email: albino@comunitacenacolo.org
Tel ++1 - 904 471 8453

2. Tại Medjugorje, Bosnia:
Email: campo.della.vita@tel.net.ba.
Tel 011 387 - 36 651 756
Or Mobile Tel: 011 387 63 891 964.

Quý vị cần liên lạc trước để được sự chấp nhận, chứ không thể đưa con trực tiếp đến hai nơi này. Nếu ở Hoa Kỳ thì xìn liên lạc với trung tâm Cenacolo ở tiểu bang Florida thì tốt hơn.
(From the experience if the person is in USA, it is better to contact the community in Florida.)
www.memaria.org (http://www.memaria.org/)
Ngày 24/11/2008


5. TRUNG TÂM GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ (HOMELESS)

Mercy House là một tổ chức từ thiện do LM Jerome T. Karcher thành lập để phục vụ những người vô gia cư ở quận hạt Orange County. Hội Mercy House được mở cửa để đón tiếp những người vô gia cư trong muà đông. HỘi Mercy House sẽ hoạt động tại Orange County Cold Weather Emergency Shelter. Đó là nơi có thể chứa được 400 người vô gia cư hàng đêm tại vùng Santa Ana và Fullerton.

Chương trình này hoạt động trong những tháng mùa đông lạnh lẽo, và sẽ cung cấp cho những người vô gia cư một nơi an toàn để ngủ, có các bữa ăn và có nơi để tắm rửa.

Trung Tâm này cần nhiều thiện nguyện viên vào 7 ngày trong tuần, từ 5:00 giờ chiều đến 8 giờ tối và từ 5:00 giờ sáng đến 7:00 giờ sáng để giúp việc sắp xếp, dọn dẹp, đón người vào, phân phát thức ăn, và đón nhận quà của các ân nhân. Xin các bạn hãy tìm hiểu để xem mình có thể làm được gì cho những người bất hạnh.

Nếu quý vị cần liên lạc để làm việc thiện nguyện hay quý vị muốn cung cấp quà tặng , xin vui long liên lạc với Ashleigh ở:
Điện thoại số 714 836 7188 X 102,
hay email về: ashleigha@mercyhouse.net
(Từ Bulletin của nhà thờ Holy Spirit Catholic Church, ngày 23/11/2008)
www.memaria.org (http://www.memaria.org/)
24/11/2008


6. ORANGE COUNTY RESCUE MISSION: GIÚP NGƯỜI GIA CỬ CÓ CƠM ĂN, ÁO MẶC, NHÀ Ở, HUẤN NGHỆ, HỌC HỎI THÁNH KINH ĐỂ TRỞ NÊN NGƯỜI TỐT.

Địa chỉ:
One Hope Drive,
Tustin, CA 92782.
www.rescuemission.org (http://www.rescuemission.org/)
Tel: (714) 247-4360
Or: 1 888 946 HOPE.


7. TRUNG TÂM TALLER SAN JOSE: HUẤN NGHỆ VỀ VIỆC LÀM VĂN PHÒNG HAY VIỆC XÂY CẤT (CONSTRUCTION)

Néu bạn có giấy tờ hợp lệ, biết nói, viết và đọc tiếng Anh mà cần huấn nghệ thì Trung tâm này sẽ dạy nghe về computer Microsoft Offcie Specailist hay về nghề xây cất. Xin liên lạc:
Ông Arturo Guerrero; 714 543 5105 x 115.