PDA

View Full Version : 21/9 Thánh Mátthêu Tông Đồ, Tác giả Tin Mừng (Ơn gọi kỳ lạ, nhưng là kỳ diệu - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
20-09-2021, 09:24 AM
21/9 THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ,
TÁC GIẢ TIN MỪNG
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Phúc Âm: Mt 9, 9-13
"'Hãy theo Ta'. - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người."


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ƠN GỌI KỲ LẠ, NHƯNG LÀ KỲ DIỆU
"'Hãy theo Ta'. Và ông ấy đứng dậy đi theo Người” (Mt 9, 9)

Thánh Matthêu là người thu thuế. Trong mắt người biệt phái, thì người thu thuế là phường tội lỗi, gian ác. Còn với Chúa Giê-su, người thu thuế có tên Matthêu kia có tội với Chúa, với dân như thế nào thì chỉ có Chúa mới biết được và biết rõ. Việc Chúa gọi Matthêu là kỳ lạ. Bởi gần như Mattheu không được chuẩn bị trước điều gì, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy ông có lòng khát khao theo Chúa, ông lại đang có nghề nghiệp ổn định, chỗ đứng có thu nhập… Vậy mà, Chúa Giê-su chủ động gọi ông, và ông cũng đã đáp lại lời gọi cách tức khắc. Cả hai việc gọi và đáp đều thật kỳ lạ.

Trong bữa cơm ở nhà Mattheu, điều kỳ lạ ấy thành điều kỳ diệu khi Chúa Giê-su nói: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. Như thế là, Chúa Giê-su bao giờ cũng đi bước trước đến với con người, và Người gọi chọn theo tiêu chuẩn khôn ngoan của Người. Cái tầm thường nhỏ bé hay tội lỗi xấu xa dưới mắt con người kia, lại là cái Chúa dùng để tỏ vinh quang của Thiên Chúa, để cho mọi người nhận biết Lời Ngài quyền năng.

Chúa Giê-su cũng đã đi bước trước đến với chúng ta, và chúng ta được gọi, được chọn vì ý định yêu thương của Người, hoàn toàn không vì thành ý hay công trạng gì của chúng ta,. Hãy cùng thánh Matthêu vui mừng tạ ơn Chúa. Và cách tạ ơn xứng hợp nhất chính là hãy làm môn đệ trung tín của Người. Hãy viết lại từng trang Lời Chúa ngay trong từng phút sống của mình, trong từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười, từng ánh mắt. Cả cuộc đời chúng ta phải là cuốn Tin Mừng Chúa Giê-su đi bước trước đến với mọi người, mọi nơi.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã gọi con làm tông đồ. Xin giúp con chu toàn sứ vụ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=InIQw9__5UA