PDA

View Full Version : vài hình ảnh......



gioanha
09-12-2008, 05:00 PM
188 Anh Hùng Tử Đạo Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản


Vừa Được Giáo Hội Phong Chân Phước








http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2008/Thang11/TuDaoNhatBan/Hinh1.jpg

Ông Manabu Kozasa đã được ĐGH Bênêđictô XVI chúc lành tại quảng trường thánh Phêrô. Ông là một trong những người con cháu linh mục Julian Nakaura, là một trong những người Nhật đầu tiên đến Roma để nhận phép lành của của ĐGH khổng 400 năm về trước. Linh mục Nakaura đã chịu những cuộc tra trấn cực hình, gọi là “địa ngục” bằng cách treo ngược đầu xuống một lỗ đầy phân cho đến chết. Ngài là một trong 188 người Công Giáo Nhật chết vì đạo trong khoảng thời gian từ năm 1603 tới năm 1639. Ngày 24-11-2008 các ngài đã được Giáo Hội phong chân phước tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản



http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2008/Thang11/TuDaoNhatBan/Hinh2.jpg



Người Công Giáo Nhật Bản đang tham dự thánh lễ phong chân phước cho 188 anh hùng chết vì đạo hôm 24-11-2008. Đức hồng y Jose Saraiva Martins đại diện Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chủ sự buổi lễ phong chân phước này. Trong Giáo Hội Công Giáo chân phước là một giai đọan trong tiến trình để đi đến hiển thánh.



http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2008/Thang11/TuDaoNhatBan/Hinh3.jpg



Các nữ tu Nhật Bản trong buổi lễ phong chân phước 188 vị chết vì đạo tại Nagasaki.



http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2008/Thang11/TuDaoNhatBan/Hinh4.jpg

Giáo dân Công Giáo Nhật Bản sốt sắng tham dự thánh lễ.



http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2008/Thang11/TuDaoNhatBan/Hinh5.jpg



Lễ đài nơi cử hành lễ phong chân phước cho 188 anh hùng chết vì đạo. Các ngài không từ bỏ đức tin Công Giáo dù có phải chết.



http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2008/Thang11/TuDaoNhatBan/Hinh6.jpg



ĐHY Jose Saraiva Martins chủ sự nghi thức phong chân phước cho 188 vị chết vì đạo Nhật bản vào khoảng những năm 1603 -1639