dvtung
21-01-2024, 04:13 PM
22/01 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN.
2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
Phúc Âm: Mc 3, 22-30
"Satan phải diệt vong".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Ðó là vì họ nói "Người bị thần ô uế ám".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THEO SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA THÁNH THẦN
“Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha”
Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám. Các luật sĩ không tin nhận Người là người của Thiên Chúa, cũng không muốn cho mọi người theo và tin Người. Họ dựng nên câu chuyện Chúa Giê-su “bị quỷ Belgiêbút ám, và nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.
Gọi là dựng chuyện, vì suy nghĩ của họ chỉ là một ảo tưởng, hơn là một lý luận có nền tảng vững chắc. Chúa Giê-su phân tích cho họ thấy cái vô lý của họ rằng: Nếu quỷ mà tiêu diệt quỷ, thì nhà quỷ sẽ bị diệt vong. Và Chúa kết luận: họ phạm đến Chúa Thánh Thần, vì không chấp nhận sự soi dẫn của ánh sáng chân lý, vì để lòng cho sự mê muội của Sa-tan hướng dẫn đến chỗ chống lại Thiên Chúa và đến chỗ chết ngàn đời.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tin vào quyền năng của Đức Giê-su, quyền năng của Lời Thiên Chúa, nhờ sự soi dẫn của Thánh Thần. Đừng từ chối sự soi dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, mà nghe theo lời xúi giục của ma quỷ. Đừng chống lại, bóp méo, xuyên tạc ý của Chúa Thánh Thần, cũng đừng tự chế ra một loại thánh ý do lòng kiêu căng của mình vẽ mẫu.
Ước gì các gia đình luôn quý trọng, nhìn nhận và sống trong sự thật của Chúa Thánh Thần. Giờ kinh sáng, tối, gia đình cần đọc một đoạn Lời Chúa, rồi thinh lặng vài phút: thinh lặng buông bỏ tất cả nghĩ suy của mình, thinh lặng giục lòng yêu mến Chúa, và thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần nói trong cõi lòng mình. Bầy giờ, Chúa Thánh Thần sẽ mở ra cho mỗi người con đường sự thật phải thực thi như Lời Chúa dạy
Ai từ chối hoặc giấu nhẹm sự thật đi để sống thỏa mãn trong gian dối, người ấy đã phạm đến Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa xin giúp các gia đình nghe theo sự soi dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để sống Lời Chúa dạy. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=WnJFJ5hLg-g
2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
Phúc Âm: Mc 3, 22-30
"Satan phải diệt vong".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Ðó là vì họ nói "Người bị thần ô uế ám".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THEO SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA THÁNH THẦN
“Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha”
Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám. Các luật sĩ không tin nhận Người là người của Thiên Chúa, cũng không muốn cho mọi người theo và tin Người. Họ dựng nên câu chuyện Chúa Giê-su “bị quỷ Belgiêbút ám, và nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.
Gọi là dựng chuyện, vì suy nghĩ của họ chỉ là một ảo tưởng, hơn là một lý luận có nền tảng vững chắc. Chúa Giê-su phân tích cho họ thấy cái vô lý của họ rằng: Nếu quỷ mà tiêu diệt quỷ, thì nhà quỷ sẽ bị diệt vong. Và Chúa kết luận: họ phạm đến Chúa Thánh Thần, vì không chấp nhận sự soi dẫn của ánh sáng chân lý, vì để lòng cho sự mê muội của Sa-tan hướng dẫn đến chỗ chống lại Thiên Chúa và đến chỗ chết ngàn đời.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tin vào quyền năng của Đức Giê-su, quyền năng của Lời Thiên Chúa, nhờ sự soi dẫn của Thánh Thần. Đừng từ chối sự soi dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, mà nghe theo lời xúi giục của ma quỷ. Đừng chống lại, bóp méo, xuyên tạc ý của Chúa Thánh Thần, cũng đừng tự chế ra một loại thánh ý do lòng kiêu căng của mình vẽ mẫu.
Ước gì các gia đình luôn quý trọng, nhìn nhận và sống trong sự thật của Chúa Thánh Thần. Giờ kinh sáng, tối, gia đình cần đọc một đoạn Lời Chúa, rồi thinh lặng vài phút: thinh lặng buông bỏ tất cả nghĩ suy của mình, thinh lặng giục lòng yêu mến Chúa, và thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần nói trong cõi lòng mình. Bầy giờ, Chúa Thánh Thần sẽ mở ra cho mỗi người con đường sự thật phải thực thi như Lời Chúa dạy
Ai từ chối hoặc giấu nhẹm sự thật đi để sống thỏa mãn trong gian dối, người ấy đã phạm đến Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa xin giúp các gia đình nghe theo sự soi dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để sống Lời Chúa dạy. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=WnJFJ5hLg-g