PDA

View Full Version : HỘI NGỘ CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN VI



gioanha
10-01-2009, 11:35 PM
HỘI NGỘ CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN VI - MEXICO, 2009 13 – 18 / 01 / 2009
(Cập nhật: 10/01/2009 18:35:16)

http://v3.hdgmvietnam.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=1335



HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ GIA ĐÌNH



HỘI NGỘ CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN VI
MEXICO, 2009



13 – 18 / 01 / 2009

Những ngày Hội ngộ các Gia đình Thế giới lần thứ VI với chủ đề “Gia đình là thầy dạy về các giá trị nhân bản và Kitô” sẽ diễn ra tại thành phố Mexico từ ngày 13 đến 18 tháng 1-2009.
Sáng kiến tổ chức Những ngày Hội ngộ các Gia đình Thế giới được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề ra từ năm 1994 và cứ 3 năm một lần diễn ra tại một thành phố do Đức Thánh Cha chỉ định. Hội đồng Giáo hoàng về gia đình – chủ tịch hiện nay là Đức Hồng y Ennio Antonelli – sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cùng với sự hợp tác của Giáo hội địa phương. Cho đến nay đã có 5 lần Hội ngộ: 1994 và 2000 tại Rôma, 1997 tại Rio de Janeiro, 2003 tại Manilla và 2006 tại Valencia.
Hội đồng Giáo hoàng về gia đình đã đưa ra các đề tài giáo lý chuẩn bị cho Hội ngộ lần thứ VI như sau:
1.Gia đình, nhà giáo dục đức tin đầu tiên
2.Gia đình, nhà giáo dục sự thật về con người: hôn nhân và gia đình
3.Gia đình, nhà giáo dục phẩm giá và kính trọng nhân vị (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20080415_catechesis-mexico2009_en.html#Third_catechism_class)
4.Gia đình, người thông truyền các đức tính và giá trị con người
5.Gia đình, mở ngỏ hướng đến Thiên Chúa và anh em đồng loại
6.Gia đình, nhà đào luyện lương tâm chuẩn mực
7.Gia đình, kinh nghiệm đầu tiên về Hội thánh
8.Những người cộng tác với Gia đình: giáo xứ và nhà trường
9.Gia đình và mẫu gương thánh gia Nadarét
10.Gia đình, đối tượng và là tác nhân của công cuộc Phúc âm hóa mới.
Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải các đề tài giáo lý này.


Ý NGHĨA CỦA LOGO

Những bóng người trên logo là một gia đình khai sinh từ tình yêu, biểu trưng bởi ba trái tim, và được nâng đỡ bởi đức tin, biểu trưng bởi một thánh giá trên đỉnh. Thánh giá cũng chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa như là Đấng gìn giữ gia đình lại với nhau. Đức Kitô ban sự sống, sức mạnh và ánh sáng. Ba trái tim chỉ một gia đình hiệp nhất, tề tựu bởi tình yêu thương và quan hệ. Các thành viên trong gia đình vui vẻ và tin tưởng vào Chúa.
Ba yếu tố đó: gia đình, những trái tim và thánh giá đứng trên một hình êlíp biểu trưng cho thế giới, như là tình huynh đệ đại đồng. Nó cũng ám chỉ gia đình được liên kết lại nhờ đức tin và tình yêu, vốn là nền tảng của một sự phát triển đích thực mọi giá trị nhân bản và Kitô, nghĩa là một sự phát triển cá nhân toàn diện khởi đi từ gia đình. Gia đình ở trong thế gian nhưng vượt trên thế gian vì gia đình sống các giá trị nhân bản và Kitô.
Hình người phụ nữ đang mang thai hơi nổi trội một chút chỉ đến sự sống, là giá trị nền tảng đệ nhất mà gia đình đề cao, bảo vệ và quí trọng.
Màu xanh lá cây có hai ý nghĩa, chỉ niềm hy vọng hân hoan vào tương lai của Gia đình và là màu của đất nước Mexico nơi diễn ra cuộc Hội ngộ các Gia đình Thế giới lần VI này. Màu đen kết hợp với xanh lá cây cho Đại hội này một nét nghiêm túc, thanh lịch và trang trọng, cũng như chút trẻ trung.