PDA

View Full Version : ĐTC tái khẳng định nhiệm vụ nên thánh của mọi người



dvtung
02-11-2007, 09:58 AM
ĐTC tái khẳng định nhiệm vụ nên thánh của mọi người


http://vietcatholicnews.com/Pics/01112007allsaints.jpg

VATICĂNG: Sự thánh thiện không phải chỉ là một đặc ân của các Kitô hữu hay của ít tín hữu Kitô anh hùng, mà là một bổn phận của tất cả mọi người trong gia đình nhân loại.

Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm qua, nhân lễ các Thánh Nam Nữ được Giáo Hội mừng kính khắp nơi trên thế giới. Tuy trời Roma mưa nhưng cũng đã có hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô để đọc kinh Truyền Tin chung với Đức Thánh Cha. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng vào thời Giáo Hội khai sinh, các thành phần Giáo Hội được gọi là các ”thánh”. Thật ra, Kitô hữu ”là thánh, vì Bí tích Rửa Tội kết hiệp họ với Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Người, nhưng đồng thời tín hữu Kitô cũng phải nên thánh bằng cách ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu một cách thân tình hơn”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: ”Đôi khi người ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều kiện đặc ân được dành để cho ít người được tuyển chọn. Thật ra, nên thánh là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu, còn hơn thế nữa chúng ta có thể nói rằng của mỗi một người. Thánh Phaolo Tông Đồ viết rằng từ đời đời Thiên Chúa đã chúc phúc cho chúng ta và đã chọn chúng ta nơi Chúa Kitô ”để chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người” (Ep 1,3-4). Vì thế tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh, và phân tích cho cùng là sống như con cái Thiên Chúa, giống Đấng mà họ đã được dựng nên. Tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa và do đó tất cả phải trở thành người qua con đường đòi hỏi của sự tự do. Vì thế Thiên Chúa mời gọi tất cả trở nên thành phần dân thánh của Người. Con Đường là Chúa Kitô, Người Con, Đấng Thánh của Thiên Chúa: không ai đến được với Cha nếu không qua Người”.

Tiếp tục bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Giáo Hội đã đặt lễ các Thánh Nam Nữ gần lễ nhớ mọi tín hữu đã qua đời. Ngài nói: ”Ngày may chúng ta đặc biệt cầu nguyện và cử hành hy tế thánh thể cho các anh chị em ấy. Thật vậy, hằng ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, bằng cách dâng các khổ đau và mệt nhọc thường ngày để họ được hoàn toàn thanh tẩy và được tiếp nhận vào hưởng ánh sáng và bình an vĩnh cửu của Chúa”.

Sau cùng Đức Thánh Cha mời gọi mọi người để cho Mẹ Maria rạng ngời giữa cộng đồng các thánh hướng dẫn: ”Khi đặt tay chúng ta vào trong tay Mẹ, chúng ta cảm thấy được linh hoạt bước đi trên con đường của sự thánh thiện với nhiều hăng say hơn. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ dấn thân thường ngày và hôm nay chúng ta cũng cầu xin Mẹ cho các anh chị em thân yêu của chúng ta đã qua đời, trong niềm hy vọng một ngày kia được cùng xum vầy với họ trong sự hiệp thông vinh quang của các Thánh”.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Với các tín hữu Italia ngài nói: ”Nhớ tới đoàn ngũ biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã sinh sống trên vùng đất này, tôi xin khích lệ người dân Italia luôn theo gương sống của các vị, duy trì được các gía trị tin mừng, nêu cao mức độ luân lý của sự sống chung dân sự. Xin mừng lễ tất cả mọi người” (RG 1-11-2007)
Linh Tiến Khải

Nguồn: VietCatholic