PDA

View Full Version : QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ



halleluyah
20-01-2009, 10:13 AM
QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ



Chứng từ của một cựu mục sư Tin lành đã trở lại Công giáo nói về Bí tích Thánh Thể



(Nguyên tác: Former Protestant Pastor Speaks out on the Holy Eucharist - Dr. Bob Rice)




3 kẻ thù khiến việc cầu nguyện không đươc đáp trả:



1. Hoài nghi và bất tín



2. Thiếu sự tha thứ với tha nhân trong đời sống



3. Không thuộc về thân mình Chúa Kitô hoàn toàn.




NỘI DUNG

1. Lời cám ơn
2. Lời nói đầu
3.Lời giới thiệu
4. Lạy Chúa, này con đây, xin hãy dùng con
5. Đức tin mong đợi
6. Sự tha thứ
7.Bản kinh tha thứ
8. Sự hiện diện thật sự
9. Những tông đồ về sự hiện diện của Người
10. Phụ lục

Cuốn sách này là lời chứng cũa ông Bob Rice và hành trình thiêng liêng của ông từ một mục sư tin lành trở thành một người giáo dân Công giáo rao truyền Phúc Âm. Như một mục sư Tin lành, ông Bob Rice đã trải qua sáu nhà thờ với thời gian phục vụ là 30 năm. Ông thấy hàng trăm ngàn người được chữa lành trong sứ vụ cầu nguyện cho người bệnh của ông và ông đã du hành qua bảy nước khác nhau với sứ vụ chữa bệnh của mình. Verna - người vợ đầu tiên của ông qua đời năm 1994, và ông đã kết hôn lần nữa với Anita vào năm 1995. Anita - người vợ hiện nay của ông – là một người Công giáo.
Ông Bob và bà Anita là những người giáo dân truyền giáo. Họ đặt trọng tâm sứ vụ chữa bệnh của họ nôi Bí tích Thánh Thể như Giáo hội Công Giáo dạy. Bằng việc rao giảng về sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, Bob và Anita dẫn mọi người đến với Chúa Kitô qua việc chữa bệnh. Hơn nữa, họ khuyến khích cộng đoàn Công giáo tôn kính Mình và Máu thánh Chúa Giêsu Kitô cách riêng. Nếu bạn muốn mời Bob Rice và Anita đến với Giáo xứ của bạn, xin bạn hãy viết thư về địa chỉ:


In His Presence Ministries



C/o Our Lady of Guadalupe Parish



417 Agna Fria Street



Santa Fe, New Mexico 87501



505 – 9831.8868

(còn tiếp)

ruby87
20-01-2009, 11:24 PM
[quote=Giuse Dat;24362]


3 kẻ thù khiến việc cầu nguyện không đươc đáp trả:



1. Hoài nghi và bất tín



2. Thiếu sự tha thứ với tha nhân trong đời sống



3. Không thuộc về thân mình Chúa Kitô hoàn toàn.







quote]
Buồn quá!!!!!!
Làm sao biết được mình "có thuộc về thấn mình Chúa Kito "hay ko các bạn ? Còn tha thứ nữa, Chúa ơi, khó quá !!!!Nghi ngờ nữa chứ, nghi ngờ...không biết Chúa có nghe thấy lời mình xin ko nữa :2:.Ui, con có đủ cả.....khốn nạn thân con!!!