PDA

View Full Version : Thư Mời Tổng Thống Barack Obama và Lời đáp trả



tranhiemvu
24-01-2009, 09:18 PM
Thư Mời Tổng Thống Barack Obama

Trong bài diễn văn chiến thắng tại Chicago, Ông Obama cho các người bất đồng ý kiến với ông hay: Tôi cũng là tổng thống của cả các bạn nữa. Nay, thì Ông đã chễm chệ ngồi vào chiếc ghế của người cao nhất nước, trở thành Tổng Thống của Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu, gồm đến gần 250 triệu con người đủ mọi nguồn gốc, tín ngưỡng, chính kiến, quan điểm, chủ trương… không biết ông sẽ thực tế hóa câu nói trên như thế nào. Chỉ biết riêng đối với ưu tư của khối người đông đảo muốn phò sự sống, một tin vui đã thấy vụt xuất hiện trên các hàng tít lớn của các màn truyền hình trên thế giới vào đúng ngày Ông nhậm chức: Tân Tổng Thống Obama có thể đảo ngược lại quyết định ủng hộ phá thai!

Làm như thế, chẳng qua cũng vì thực tế ngày nay đã ra khác: Ông không còn là ứng cử viên của những người phò phá thai, mà ông là Tổng Thống của cả dân Mỹ. Và dù gì chăng nữa, cái khối người lớn lao đưa ông vào Tòa Bạch Ốc vốn không hoàn toàn là những người phò phá thai.

Như một khích lệ để Ông đi theo con đường lương tri, Cuộc Diễn Hành Phò Sự Sống năm nay tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã rầm rộ diễn ra. Nhưng trước đó, trước ngày Ông Obama nhậm chức, Tổ Chức này đã chính thức gửi thư mời Ông Obama tham dự Cuộc Diễn Hành:

Kính gửi Tổng thống đắc cử Barack Obama

Toà Bạch Ốc

Hoa Thịnh Đốn, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2009

Kính thưa Tổng Thống Đắc Cử

Tôi hân hạnh chuyển lời mời này của Hội Đồng Giám Đốc Quĩ Diễn Hành Phò Sự Sống và của hàng ngàn người Mỹ phò sự sống trong khi mong đợi ngày đáng ghi nhớ Ông nhậm chức. Chúng tôi kính mời Ông tới nói với chúng tôi trong cuộc mít-tinh hàng năm lần thứ 36 để Diễn Hành Phò Sự Sống vào hồi trưa ngày Thứ Năm 22 Tháng 1 Năm 2009 tại the Mall và Đường Số 4 NW. Tại sao? Vì Nước Mỹ cần sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ông trong tư cách Tổng Thống của cả dân tộc để chấm dứt việc cố ý giết sát hại hàng ngày khoảng 3,000 bé trai bé gái trước khi các em sinh ra và việc bạo hành trí khôn, trái tim và thân xác các bà mẹ đang mang thai. Tội ác này sở dĩ còn tiếp diễn vì một số viên chức công và nhiều công dân khác hết sức dửng dưng đối với các sai lầm giết người của (phán quyết) Roe v. Wade và nhu cầu tối thiết phải hủy bỏ phán quyết ấy. Chính vì thế, vào Ngày 22 Tháng 1 Năm 2009, chúng tôi, những người phò sự sống, sẽ lại một lần nữa diễn hành một cách hòa bình để phò sự sống tại thủ đô Quốc Gia với chủ đề: “Hãy nhớ: Các Nguyên Tắc Sống muốn nói phải ‘Chăm Sóc Đồng Đều’ Không Trừ Ai!”.

Các Nguyên Tắc Sống là các nguyên tắc nào? Cuộc Diễn Hành Phò Sự Sống rút tỉa và chấp nhận Các Nguyên Tắc của năm 1974 làm đáp ứng tích cực đối với các sai lầm của phán quyết Roe v. Wade. Các Nguyên Tắc ấy được tóm lược ngay dưới đây. Chúng tập chú trên sự kiện này: mỗi con người nhân bản đều bắt đầu ở lúc thụ thai, và xã hội phải cung cấp sự chăm sóc đồng đều cho quyền sống của từng con người đã sinh ra hay chưa sinh ra. Các Nguyên Tắc này đặt căn bản trên lề luật Thiên Chúa và lề luật con người: ‘Ngươi không được giết người’, và bắt đầu bằng một câu phỏng theo Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của chúng ta: “Chúng tin rằng các chân lý sau đây hoàn toàn hiển nhiên: Mọi con người nhân bản đều được tạo ra bình đẳng với nhau và được Đấng Tạo ra họ ban cho một số quyền bất khả nhượng, trong đó có quyền được sống…”

Các Nguyên Tắc Sống sau đó xác định ra nhiệm vụ của mọi con người trong xã hội và nhiệm vụ của xã hội nói chung như một toàn thể trong việc duy trì và bảo vệ quyền sống của mọi con người kể từ lúc khởi đầu được thụ thai qua suốt diễn tiến liên tục của cuộc sống bất chấp tuổi tác, sức khỏe, điều kiện tùy thuộc.

Các Nguyên Tắc Sống kết luận với điều khoản chăm sóc đồng đều: “Khi hai hay nhiều con người nhân bản hơn lâm vào tình huống trong đó sự sống của họ đang hỗ tương lâm nguy, thì mọi phương thế thông thường và mọi cố gắng hợp lý sẵn có phải được sử dụng để duy trì và bảo vệ sự sống của mỗi con người và mọi con người bị lâm nguy”.

Chúng tôi biết rằng một bác sĩ nào đó có thể không có khả năng cứu sống mỗi bệnh nhân. Một con người nhân bản có thể chết, nhưng ta không bao giờ được phép giết họ. Do đó, thay vì dùng “câu ngoại trừ” để ráng cho phép bất cứ ai đó cố ý sát hại một trẻ vô tội chưa sinh, Nước Mỹ phải cung cấp sự chăm sóc đồng đều cho cả bà mẹ đang mang thai lẫn đứa con chưa sinh của bà.

Không Trừ Ai! Không Thỏa hiệp! Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa: một chính phủ hay một người nào bất cứ không thủ đắc quyền sống bất khả nhượng của một con người nhân bản khác, và không có năng quyền cho phép bất cứ ai được cố ý sát hại một con người nhân bản mà được miễn tố. Chúng ta có thể sửa chữa các sai lầm của (phán quyết) Roe v. Wade bằng một nền giáo dục tập chú vào 1) sự kiện này: con người hiện hữu từ lúc được thụ thai (fertilization), và 2) nhiệm vụ của xã hội là cung cấp sự chăm sóc đồng đều cho cả bà mẹ đang mang thai lẫn đứa con chưa sinh của bà. Chủ đề này kêu gọi mỗi người dân Mỹ, cả phò sự sống lẫn phò phá thai, hãy tự giải thoát chúng ta khỏi các tội ác của nạn phá thai. Luật lệ luân lý và công dân phải dựa trên sự thánh thiêng của sự sống nhân bản và đòi buộc mỗi con người không được làm đổ máu kẻ vô tội.

Mỗi người Mỹ có nhiệm vụ bản thân đối với Thiên Chúa, với chính bản thân mình, với người lân cận và với quê hương trong việc bảo vệ bằng lời nói và việc làm chống lại các tội ác của phá thai, vì đó là việc tất đúng cần phải làm.

Lịch sử dạy ta rằng nhiệm vụ bảo vệ quyền sống của mỗi con người hiện hữu từ lúc thụ thai nói trên đã không luôn được thi hành như đáng lý ra phải được thi hành. Đất nước chúng ta từng phải chịu đau khổ vì tội ác của nạn nô lệ, của thời đại Quốc Xã, và của nhiều giai đoạn khác nữa. Cả các viên chức giáo hội lẫn các viên chức nhà nước ngày nay thường hay xin lỗi vì các lầm lẫn quá khứ lúc các điều ghê tởm bị phạm phải còn các điều thích đáng cần phải thực hiện thì lại không được thực hiện. Tội ác phá thai ở Mỹ là một sai lầm mà các viên chức và các công dân của cả giáo hội lẫn nhà nước có nhiệm vụ phải chấm dứt và có thể liên kết để chấm dứt. Sở dĩ việc sát hại đầy hãi hùng vẫn đang tiếp diễn là vì những người ủng hộ phá thai và truyền thông đang dấu kỹ không cho người ta thấy máu vô tội của các trẻ chưa sinh, một việc đã khiến cho nhiều người dân Mỹ trở nên thụ động đối với tội ác giết người đến độ họ khoan dung và ngay cả hỗ trợ việc chọn lựa giết trẻ chưa sinh. Giết kẻ vô tội là một tội ác chống lại nhân loại như ta đã học được nhờ các nguyên tắc đã được người Mỹ sử dụng để xét sử trong các Phiên Tòa ở Nuremberg. Không hề có đất đứng chung hay chủ trương “trung dung” giữa việc giết người hay không giết người.

Quả là không bình thường khi người Mỹ, trong khi được hưởng mọi dân quyền bản thân, nhưng lại tham dự trực tiếp hay gián tiếp vào việc cố ý sát hại cả đến một con người nhân bản chưa sinh ra, hay khi các viên chức công tư nghiêng về phía các luật lệ, các con người hay các chủ trương tạo nên những trường hợp trừ đối với Các Nguyên Tắc Sống và chấp thuận miễn tố việc sát hại một con người chưa sinh ra. Người Mỹ không nên lẩn trốn nhiệm vụ bảo vệ các trẻ chưa sinh ngày nay và buộc người Mỹ phải xin lỗi ngày mai vì việc tàn sát các kẻ vô tội mà mình có thể ngăn chặn bây giờ. Việc xúc phạm đến máu kẻ vô tội sẽ gây họa trên cấu trúc luân lý, chính trị, kinh tế và xã hội của cả cá nhân công dân lẫn đất nước ta. Với phá thai, bà mẹ mang thai bị thương tổn còn đứa con chưa sinh của bà trở thành cái xác tả tơi. Mọi người phò sự sống đều tởm gớm trước việc người Mỹ khoan dung nạn bạo hành ‘cây nhà lá vườn’ chống lại con người này. Cố ý giết một con người tí hon chưa sinh ra vào lúc thụ thai cũng đồng nghĩa như giết một con người lớn hơn chưa sinh ra hay một con người vô tội đã sinh ra.

Kính thưa Ông Obama, chúng ta từng nghe nói tới nạn diệt chủng ở những mảnh đất xa xôi, và Nước Mỹ từng được yêu cầu giúp đỡ để chấm dứt tội ác ấy. Chắc chắn Nước Mỹ muốn giúp chấm dứt mọi tội ác diệt chủng, ở ngoại quốc cũng như ở trong nước. Nhưng kể từ thời có phán quyết bất chính Roe v. Wade, Nước Mỹ đã phải chịu một nạn diệt chủng đối với khoảng 50,000,000 bé trai bé gái chưa sinh. Và kể từ Cuộc Diễn Hành Phò Sự Sống năm ngoái đến nay, khoảng 1,300,000 những con người chưa sinh ra đã bị cố tình giết chết một cách lén lút, cả giới truyền thông lẫn các nhân vật nổi danh, không một ai nhắc đến. Một địa điểm phá thai giết người không xa khoảng cách đi bộ tới Tòa Bạch Ốc là bao. Trong tư cách Tổng Thống của cả Nước, xin ông hãy tham gia với chúng tôi, những người phò sự sống, trong Cuộc Diễn Hành Phò Sự Sống vì tình yêu Thiên Chúa, tình yêu người thân cận đã sinh ra và chưa sinh ra của chúng ta, kể cả những người ủnghộ phá thai, và vì tình yêu quê hương chúng ta.

Thành thực kính chào ông trong sự sống

Cô Nellie J. Gray, Chủ Tịch

Vũ Văn An

Tổng thống Obama công khai ủng hộ phá thai


VietCatholic News (23 Jan 2009 18:17)


Theo hãng tin AP, tổng thống Obama (đảng Dân Chủ) chuẩn bị ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm sử dụng quĩ liên bang để tài trợ cho các tổ chức quốc tế tuyên truyền và thực hiện việc phá thai. Bãi bỏ chính sách này nghĩa là tổng thống Obama đã công khai ủng hộ việc phá thai như đa số các dảng viên đảng Dân Chủ lâu nay vẫn làm.

Chính sách này thường được nhắc đến với cái tên “chính sách Mexico City” nhằm ngăn cấm việc sử dụng tiến thuế của công dân Hoa Kỳ để tài trợ cho các tổ chức quốc tế tuyên truyền và cổ vũ việc phá thai.

Cũng nên nhắc lại rằng chính sách này đã được tổng thống Ronald Reagan (đảng Cộng Hoà) thiết lập năm 1984. Tổng thống Clinton (đảng Dân Chủ) bãi bỏ năm 1993, rồi tổng thống Bush (đảng Cộng Hòa) tái lập lại năm 2001 ngay trong tuần đầu tiên nhậm chức.

Ông Obama sẽ ký sắc lệnh này 1 ngày sau dịp kỷ niệm 36 năm ngày Tòa án tối cao hợp thức hóa việc phá thai. Như nhiều người tiên đoán trước khi bầu cử, Barack Obama và Hilary Clinton sẽ lật ngược lại rất nhiều chính sách của tổng thống Bush.


Lưu Hiền Đức

littlewave
26-01-2009, 11:09 PM
Obama gỡ bỏ lệnh cấm tài trợ phá thai

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa ký bãi bỏ lệnh cấm dùng ngân khoản của liên bang tài trợ cho các tổ chức kế hoạch hóa gia đình hoạt động ở ngoại quốc.

Trước đây lệnh cấm được đưa ra vì chính quyền Mỹ lo ngại tiền của Hoa Kỳ có thể dùng vào việc phá thai ở hải ngoại.

Hoa Kỳ là nước cấp ngân khoản nhiều nhất cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình tại nhiều nước trên thế giới. Chính quyền của tổng thống Bush trước đây hạn chế ngân khoản cho những nước mà Hoa Kỳ tin là có thể được dùng vào chuyện phá thai.

Các tổ chức vận động chống phá thai, vốn hoạt động khá mạnh tại Hoa Kỳ, đã chỉ trích việc dỡ bỏ lệnh này.

Tuy nhiên các tổ chức trợ giúp nhân đạo đã hoan nghênh hành động của tổng thống Obama. Họ nói nó sẽ giúp cải thiện sức khỏe của phụ nữ, nhất là tại các nước đang phát triển.

Một phát ngôn nhân của tòa Bạch Ốc nói ông Obama ký lệnh bãi bỏ mà không cần phải mời truyền thông tới đưa tin, vào chiều thứ Sáu 23/1.
Chủ đề nạo phá thai hiện vẫn đang gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Nó đẩy hai bên pro-life (quyền có sự sống) và pro choice (quyền được lựa chọn) đối đầu với nhau. Hoặc những người theo xu thế bảo thủ, (pro-life) đối đầu với những người có tư tưởng tự do (pro-choice).

Từ Washington, phái viên của đài BBC, Richard Lister giải thích có thể đây là lý do khiến tổng thống Obama ký sắc lệnh một cách âm thầm, không kèn không trống.

Dễ gây ra tranh cãi

Các tổ chức gây sức ép để ông Obama ký lệnh bãi bỏ tỏ ý vui mừng.
Họ gọi lệnh cấm trước đây là cấm phát biểu, vì nó cắt cả ngân khoản dành cho những tổ chức vận động cho việc phá thai, chỉ vì họ lên tiếng trước công chúng.

Hiệp hội kế hoạch gia đình của Mỹ, Planned Parenthood Federation of America, ca ngợi quyết định của ông Obama, vì nó “đã tháo sợi dây thòng lọng cột vô sức khỏe của phụ nữ trên toàn cầu, đôi khi chỉ bằng một chữ ký nhỏ nhoi.”

Hội nói trong một thông cáo báo chí như sau: "Vậy là các cơ sở ý tế nay không phải rơi vào thế khó khăn giữa việc giúp đỡ phụ nữ kế hoạch hóa gia đình, và việc nhận tiền của chính phủ liên bang.”

Nhóm chống phá thai đã chỉ trích quyết định bỏ lệnh cấm của ông Obama


http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/10/20081012105707antiabortion203152.jpg (http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/10/20081012105707antiabortion203152.jpg)


Tuy vậy không cần đợi lâu, các nhóm chống phá thai đã lên tiếng chỉ trích sắc lệnh của tổng thống Obama.

Douglas Johnson, Giám đốc của Hội đồng Quyền được sống, The National Right to Life Committee, nói:

"Cách đây không lâu, tổng thống Obama cho dân Mỹ biết rằng ông hậu thuẫn chính sách giảm số ca nạo thai. Tuy nhiên, thứ Sáu vừa qua, ông đã đảm bảo có thêm nạo thai bằng cách tài trợ ngân khoản cho các tổ chức khuyến khích nạo thai như là cách thức để kiểm soát dân số.”

Vào năm 1973 Pháp viện Tối cao của Hoa Kỳ đã hợp thức hóa việc nạo phá thai.

Một cuộc điều tra của Gallup, thực hiện cuối năm ngoái cho thấy 54% người Mỹ cho rằng nên cho phép nạo thai trong một số hoàn cảnh nào đó. 28% tin rằng cần hợp pháp hóa hoàn toàn. Trong khi có 17% muốn cấm toàn bộ chuyện nạo phá thai.

(source: BBC)