PDA

View Full Version : Tiểu sử tóm tắt Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II



[Vy.Kju:t]
30-01-2009, 06:59 PM
Tóm tắt tiểu sử:
http://jp2friends.org/images/JP2%20Scan%201.png
(http://jp2friends.org/images/JP2%20Scan%201.png)

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tên thật là Karol Józef Wojtyła sinh vào ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Wadowice, miền nam Ba Lan. Là con của một cựu sĩ quan trong quân đội Habsburg. Lúc nhỏ tuổi Ngài có tiếp xúc nhiều lần với nhóm người Do Thái tại Kraków. Trong thời Đức quốc xã chiếm Ba Lan trong Đệ nhị thế chiến, Ngài đã làm việc trong một mỏ đá và một nhà máy hóa học. Khi Ngài còn trẻ Ngài đã là một vận động viên, một diễn viên, một nhà soạn kịch, và một nhà ngôn ngữ học (Ngài biết đến 11 ngôn ngữ). Karol Wojtyła được phong chức linh mục vào ngày 1 tháng 11 năm 1946. Ngài dạy môn luân lý tại Đại học bách khoa Jagiellonian và sau này tại Đại học Công giáo Lublin. Vào năm 1958 Ngài được phong chức làm Giám mục Phụ tá Địa Phận Kraków và bốn năm sau Ngài làm Giám Quản Địa Phận (Vicar Capitular).


- Chịu Phép rửa tội ngày 20/6/1920. Ngài lớn lên với cha mẹ ngài ở Rynek. Sau đó gia đình dọn tới Krak Via Tyniecka.
- Ngài rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi và lãnh phép Thêm Sức lúc 18 tuổi.
- Thụ phong linh mục năm 1946 tại Krakow lúc 26 tuổi.
- Làm Giám mục năm 1958 tại nhà thờ chính tòa Wavel lúc 38 tuổi.
- Làm Tổng Giám mục Krakow năm 1964, lúc 46 tuổi
- Được phong làm Hồng Y do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1967, lúc 47 tuổi.
- Được bầu làm vị Giáo hoàng thứ 246 ngày 16/10/1978 lúc 5:15 chiều là vị thứ 263 kế vị Thánh Phêrô ở tuổi 58.

motthoidenho
08-05-2009, 10:26 AM
đức giáo hoàng thật tài giỏi. còn trẻ tuổi mà đã đảm nhận bao nhiêu những chức trách quan trọng.

đức giáo hoàng là một tấm gương sáng ngời để cho chúng ta noi theo.

nenhongnho
10-05-2009, 08:57 PM
MỘT SỐ NÉT NỔI BẬT CỦA ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
- Gia đình: Mẹ Emilia mất năm 1929 từ khi còn bé. Cha là người làm công tác tuyển mộ quân nhân. Em trai chết vì bệnh sốt ban năm 1932.

- Thể thao: Yêu thích môn bóng đá, trượt tuyết, chèo thuyền và bơi trên dòng sông Swaka ở Ba Lan từ thủa ấu thơ.

- Tác phẩm: Bài thơ đầu tiên viết năm 1940 có tên "The Ballad of the Gates of Wawel". Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến thần học và giáo hội.

- Công việc từng làm: Diễn viên, thợ cắt đá, giáo sĩ, giáo viên, Giám mục, Tổng giám mục và Giáo hoàng.

- Ngôn ngữ: Có thể nói thông thạo 8 thứ tiếng trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy...

- Phản đối: Hành động nạo phá thai, kiểm soát sinh đẻ và giải pháp "cái chết êm dịu" trong bệnh viện.

- Bầu chọn: Năm 1994, tạp chí Time đã bầu Giáo hoàng John Paul II là "Người đàn ông của năm".

- Đi lại: Từng đến thăm 117 quốc gia trên tất cả các châu lục trừ Nam Cực. Là vị Giáo hoàng đi nhiều nhất trong lịch sử Vatican.

Guilenguyen
16-05-2009, 09:17 PM
Một con người vĩ đại, xin Chúa giúp chúng con đi theo đường lối của Ngài ! :icon1: :92: :hug: :6: :53: :53: :53:

joseph_hieu
25-05-2009, 03:43 PM
Nếu còn sống ngài sẽ đưa thế giới thoát khỏi sự áp bưc bóc lột, khỏi sự giả dối của các chế độ xã hội, và triết học duy vật sẽ không còn. mọi người sẽ tin vào một Chúa là cha trên trời. Khi đó thế giới sẽ không còn chiến tranh tư tưởng, hân thù nhau.

Đìu Hiu
25-05-2009, 05:45 PM
Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo Đệ Nhị và Mẹ Têrêsa thành Calcuttalà hai con người của Thế Kỉ XXI.Hình ảnh để lại cho mình ấn tượng nhất và cảm đông nhất là hình ảnh của Đức Cố và Mẹ Teresa Calcutta.

Gia Nhân
22-01-2010, 07:06 AM
Đó là hai Con Người của thời đại.
Xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con hai vị thánh này.
Từ nơi ấy chúng con học biết được hình ảnh của Ngài
https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/horizon_line.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/horizon_line.gif)
http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/80147ff2655b28ca.jpg (http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/80147ff2655b28ca.jpg)
https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/horizon_line.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/horizon_line.gif)