PDA

View Full Version : Nhân Bản và Đạo Đức



kimanhnguyen73
06-11-2007, 09:08 AM
Mười tư tưởng đơn sơ hằng tuần về Nhân Bản và Đạo Đức

01. Muốn đoán xét ai, bạn hãy đoán xét họ một cách toàn diện, đủ mọi mặt.

Đó là những mặt sau đây của họ: mặt tự nhiên - mặt siêu nhiên, mặt trong - mặt ngoài, mặt trước - mặt sau, mặt trên - mặt dưới, mặt tả - mặt hữu, mặt sấp - mặt ngửa.

02. Bạn đừng tự phụ về điều bạn biết.

Điều bạn đang biết thì quá ít: như một giọt nước. Điều bạn không biết hoặc chưa biết thì quá nhiều: như một biển cả bao la! Vậy, bạn đừng tự phụ về điều bạn biết.

03. Bạn hãy sống trước, rồi hãy khuyên sau.

Muốn khuyên ai điều gì, bạn hãy sống điều đó trước đã. Đừng bao giờ khuyên ai điều mà bạn chưa sống.

04. Cách vác mới quan trọng

Điều làm ta đẹp lòng Chúa, không phải vì ta có Cây Thánh Giá đang đè nặng trên đôi vai ta, nhưng vì cách đôi vai ta vác Cây Thánh Giá một cách vui vẻ, vác với lòng yêu mến Chúa.

05. Bạn hãy ăn uống điều độ.

Kẻ nào tham ăn mê uống, kẻ nào ăn uống vô độ, kẻ đó lấy lổ miệng mình để đào huyệt chôn sống mình trong bệnh hoạn đau đớn. Bạn chỉ được khỏe mạnh và đủ sức làm việc lâu bền khi bạn biết ăn uống điều độ.

06. Bạn cần học gì và viết gì suốt đời?

Có thể bạn cần vài năm để học nói, để học viết, nhưng suốt đời, bạn cần phải học giữ gìn lời nói khi phát ngôn cho lễ phép, cẩn trọng; cần phải học giữ lời văn khi viết ra cho nhẹ nhàng, thanh thoát và tế nhị.

07. Bạn hãy làm việc từ từ !

Bạn đừng làm việc mà ngày làm không đủ, rồi tranh thủ làm đêm. Bạn đừng dại như vậy. Chúa không đày đọa bạn đâu. Chúa thích những ai giao công việc ban ngày cho Chúa để đi ngủ ban đêm. Vậy bạn đừng làm việc chí tử, nhưng hãy làm việc từ từ. Điều quan trọng là bạn phải bền đổ làm việc, phải kiên tâm làm việc, đừng bao giờ biếng nhác và buông xuôi trong việc làm của mình.

08. Lo ít, lo nhiều

Việc nhỏ, bạn hãy lo ít. Việc lớn, bạn hãy lo nhiều. Đừng bao giờ vô lo!

09. Tặng ai hơn một số độc đắc

Tặng ai một lời khuyên hay và hữu ích, đó là bạn tặng họ hơn một số độc đắc.

10. Luật nào trước hết và trên hết?

Đó là Luật của Tin Mừng do Chúa Giêsu dạy: Mến Chúa Yêu Người. Mọi luật khác, bạn đều quy về Luật Vàng nầy vì Luật nầy mới là Luật trước hết và trên hết.

Nguồn: vietcatholic.net
LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang