PDA

View Full Version : cách tách nhạc và hình ở Microsoft PowerPoint



huu dan
22-02-2009, 03:27 PM
ở nhiều những File Microsoft PowerPoint Slide Show hay Microsoft PowerPoint Present Presen Tation có nhiều những hình ảnh đẹp và bài hát hay. Bần đạo muốn tách ra riêng để tiện cho việc thưởng thức. Nhưng chưa có cách nào. Nhờ Thánh ca Việt Nam chỉ giáo. Ai biết thì chỉ giáo cho bần đạo với. Bần đạo cám ơn nhiều.
Hoặc ai có phần mềm nào giới thiệu cho bần đạo giúp nha.
Bần đạo xin cám ơn nhiều. Cầu chúc tất cả luôn vui tươi trong Chúa
taythogat

jessinsier
23-02-2009, 12:39 PM
ở nhiều những File Microsoft PowerPoint Slide Show hay Microsoft PowerPoint Present Presen Tation có nhiều những hình ảnh đẹp và bài hát hay. Bần đạo muốn tách ra riêng để tiện cho việc thưởng thức. Nhưng chưa có cách nào. Nhờ Thánh ca Việt Nam chỉ giáo. Ai biết thì chỉ giáo cho bần đạo với. Bần đạo cám ơn nhiều.
Hoặc ai có phần mềm nào giới thiệu cho bần đạo giúp nha.
Bần đạo xin cám ơn nhiều. Cầu chúc tất cả luôn vui tươi trong Chúa
taythogat


Bạn nói cụ thể xem nào, power point dưới dạng đuôi là ppt hay là pps. nếu là pps thì bạn sửa lại ppt, sau đó mở lên và lấy hình ra thui,

Tienkhanha13
26-02-2009, 03:20 PM
Ừ bạn Có Thể Nói Cụ Thể Hơn Nũa Không Vậy

Tienkhanha13
26-02-2009, 03:27 PM
Mình Tạm Thời Không Biết Cách Tách Nhạc và Hình Từ ... Nhưng Mình Giới Thiệu Cho bạn Biết qua về Tách nhạc ra khỏi bài hát bằng kỹ thuật phân tích tần số

Tuy không thể tách phần nhạc đệm ra khỏi một bài hát có lời được hoàn hảo như là nhạc được thâu vào một kênh riêng trong những bản karaoke, nhưng với phương pháp trình bày này, phần nhạc tách ra sẽ có chất lượng tốt hơn những cách tách nhạc thông thường.
Trong nhiều trường hợp, với các cách này tiếng hát vẫn văng vẳng đâu đó, còn chất lượng bass thì giảm rất nhiều. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách hạn chế những khuyết điểm trên bằng phương pháp phân tích tần số.

Công cụ dùng để phân tích tần số sẽ là Frequency Band Spliter của phần mềm CoolEdit Pro 2.1. Các phần mềm khác cách làm cũng tương tự.

Lưu ý là bạn phải có dung lượng đĩa cứng trống kha khá, để tách 1 bài hoàn chỉnh thì chương trình có thể chiếm đến 2 GB đĩa cứng! Nhưng bạn yên tâm, khi tách xong, chương trình sẽ tự động xóa các file tạm nên dung lượng đĩa duy nhất bạn tốn là dung lượng bản nhạc đã tách xong, chỉ chừng vài MB mà thôi!

Đầu tiên, khởi động chương trình CoolEdit với chế độ Multitrack. Nếu giao diện không hiện ra ở chế độ này, bạn chỉ việc bấm phím F12 để chuyển sang.

Tiếp theo các bạn sẽ mở file nhạc cần tách nhạc: File > Open. Sau đó bạn chèn bài hát đã mở vào 1 track.

Vậy là bài hát đã nằm gọn trong 1 track. Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng chức năng phân tích tần số của CoolEdit.

Để sử dụng chức năng phân tích tần số, đầu tiên bạn chọn khoảng cần phân tích tần số bằng cách rê chuột đến track bạn đã chèn bài hát vào (chỗ có hình biểu đồ hình sóng) bấm rồi giữ chuột và kéo từ điểm đầu đến cuối cần chọn.

Sau đó bấm vào Frequency Band Spliter, một cửa sổ mới hiện ra.

Ở đây tôi nhập thông số để chương trình phân tích bài hát thành 5 phần. Mỗi phần sẽ được đưa vào 1 track. Ví dụ phần 1 từ 0 > 600 Hz nghĩa là trong phần này sẽ là tất cả các âm thanh có tần số từ 0 > 600 Hz mà chương trình tách ra từ bản nhạc. Phần 2 từ 600 > 900 Hz.

Các bạn có thể phân tích làm 7 phần và các thông số có thể khác, tùy thuộc vào từng trường hợp. Khi chỉnh thông số xong, bấm OK và đợi một lúc cho chương trình tiến hành phân tích tần số.



Lưu ý: nên cắt bài hát gốc thành nhiều đoạn và ráp ở giai đoạn sau, tuy hơi mất công nhưng bù lại chất lượng sẽ hơn hẳn. Lý do cho việc làm này là một số đoạn không có tiếng hát, nếu xử lý thì sẽ rất uổng vì bao giờ sau khi xử lý chất lượng âm thanh cũng giảm. Những đoạn này do không có tiếng hát nên người nghe sẽ dễ dàng nhận ra sự giảm sút về chất lượng âm thanh.

Theo kinh nghiệm, tiếng hát thường nằm trong khoảng 750 > 30000 Hz. Do đó bạn tập trung chia nhỏ khoảng tần số này để có thể xử lý cho tốt. Đối với các track có tiếng nhạc và tiếng hát còn chưa có sự phân biệt xem tiếng nào rõ hơn thì bạn tiếp tục phân tích track đó bằng cách như trên.

Vậy là bạn đã phân tích tần số xong rồi đó! Công việc kế tiếp bây giờ là lần lượt xử lý từng track đã được tách ra. Nếu track nào bạn chỉ nghe thấy tiếng nhạc thì bỏ qua, không cần làm gì với track đó cả.

Ngược lại nếu bạn nghe thấy tiếng hát rõ mồn một thì xóa luôn track đó hoặc cho nó “câm” bằng cách bấm vào nút có chữ M ở cạnh cột sóng âm thanh bên trái. Còn nếu có tiếng nhạc và tiếng hát trộn lẫn với nhau, bạn có thể tách nhạc bằng cách vào Amplitude > Channel Mixer > Vocal Cut, hay dùng các plugin. Nếu muốn có chất lượng tốt hơn thì tiếp tục phân tích như các bước trên rồi mới đảo kênh để giảm tiếng hát.

Bây giờ các bạn chỉ việc làm câm nốt track 1 (track chứa bài hát gốc) bằng cách bấm vào nút có chữ M ở phần track 1 là xong. Công việc cuối cùng là bấm Play và thưởng thức.

Kỹ thuật này thực ra chỉ là chia bài hát thành các mảnh tần số khác nhau để xử lý. Do chúng ta chỉ xử lý đến những đoạn có giọng hát nên chất lượng bass không giảm xuống nhiều và ít bị tình trạng tiếng hát còn văng vẳng đâu đó. Lúc đầu khi bạn mới thực hiện thì có thể chất lượng không được như mong muốn nhưng sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm thì kết quả sẽ rất ấn tượng!

thichduthu
28-04-2009, 03:54 AM
Các bác thử dùng soft này xem PowerpointImageExtractor V1.2

Download:
http://alainlecomte.free.fr/Powerpoi...eExtractor.zip (http://alainlecomte.free.fr/PowerpointImageExtractor.zip)

Thân mến
TDT