thuy.dung
23-02-2009, 04:18 PM
Mình là thành viên mới gia nhập diễn đàn. Rất quan tâm đến bài viết của Anh Gioanha về “Cách viết nhạc trên Encore” vì mình rất thường sử dụng chương trình này để làm sách nhạc dù mình chẳng có một chút năng khiếu nào về sáng tác.
Kể ra mình đã mày mò sử dụng từ thời Encore còn phiên bản 3.2. Mình đã chép khá nhiều bài Thánh Ca (chủ yếu làm sách hát cho Ca Đoàn)
Xin được chia sẻ một chút qua kinh nghiệm mình đã làm :
1. Cách viết ô nhịp lấy đà : vấn đề này Anh Gioanha đã hướng dẫn, nhưng mình thấy rắc rối nhiều, vì phải tốn 3 bước : chọn voice 2 – bôi đen để quay cờ dấu nhạc – làm ẩn.
Mình làm rất đơn giản bằng cách : các bạn cứ viết trong All Voices hay Voice 1 bình thường : ví dụ : tác giả chỉ viết có 1 dấu móc đơn trong ô nhịp đầu (bài có nhịp 2/4). Ta cứ gõ vào ô nhịp dấu lặng đen, lặng móc đơn, dấu móc đơn. Sau đó dùng chuột bôi đen các dấu lặng và bấm Ctr + 2 (hoặc 3, 4,6,7,8) miễn là đừng bấm Ctrl +1 và Ctrl +5 (vì Anh Gioanha đã giải thích ở các Voice 1 và 5 Encore không cho ẩn dấu lặng). Encore sẽ ẩn các dấu lặng ấy và bảo đảm diễn rất chính xác.
2. Các phím tắt : mình thấy các bạn chia sẻ cũng như qua file của chú Hùng Lân về một số phím tắt, nhưng chưa nói rõ hơn kẻo nhầm lẫn đối với một số người viết dấu nhạc bằng bàn phím máy tính. Chẳng hạn : nếu không tắt Keyboard (phím Q)thì không thể gõ phím R để chọn qua lại giữa nốt nhạc và dấu lặng (tương tự như phím T (liên ba)….
Mình thường viết bằng bàn phím vì thuận tiện và nhanh hơn nhiều : ví dụ : muốn viết dấu lặng đen thì : gõ phím dấu phẩy (để chuyển đổi giữa nốt nhạc và dấu lặng) – gõ phím số 3 (tương ứng = nốt đen) – gõ bất kỳ một phím nào ( U, J, K…)miễn là đừng gõ các phím đã mặc định như dấu phẩy, dấu chấm, phím Q. Ta sẽ có dấu lặng. Sau đó gõ lại phím dấu phẩy để tiếp tục viết nốt nhạc.
3. Mình có đề nghị đối với các bạn bước đầu tập viết nhạc bằng Encore : nên tạo một không gian làm việc thuận tiện có đầy đủ các ký hiệu trên màn hình. Kéo các biểu tượng ra và sắp xếp theo ý, sau đó vào Menu Setup nhấpchọn Save Preferences. Sau này mỗi lần mở cửa sổ Encore ra, sẽ có nguyên hiện trạng như vậy. Khi không cần (muốn ẩn) thì bấm tổ hợp phím Ctrl +K (nó sẽ ẩn).
Chúc các bạn thành công.
Kể ra mình đã mày mò sử dụng từ thời Encore còn phiên bản 3.2. Mình đã chép khá nhiều bài Thánh Ca (chủ yếu làm sách hát cho Ca Đoàn)
Xin được chia sẻ một chút qua kinh nghiệm mình đã làm :
1. Cách viết ô nhịp lấy đà : vấn đề này Anh Gioanha đã hướng dẫn, nhưng mình thấy rắc rối nhiều, vì phải tốn 3 bước : chọn voice 2 – bôi đen để quay cờ dấu nhạc – làm ẩn.
Mình làm rất đơn giản bằng cách : các bạn cứ viết trong All Voices hay Voice 1 bình thường : ví dụ : tác giả chỉ viết có 1 dấu móc đơn trong ô nhịp đầu (bài có nhịp 2/4). Ta cứ gõ vào ô nhịp dấu lặng đen, lặng móc đơn, dấu móc đơn. Sau đó dùng chuột bôi đen các dấu lặng và bấm Ctr + 2 (hoặc 3, 4,6,7,8) miễn là đừng bấm Ctrl +1 và Ctrl +5 (vì Anh Gioanha đã giải thích ở các Voice 1 và 5 Encore không cho ẩn dấu lặng). Encore sẽ ẩn các dấu lặng ấy và bảo đảm diễn rất chính xác.
2. Các phím tắt : mình thấy các bạn chia sẻ cũng như qua file của chú Hùng Lân về một số phím tắt, nhưng chưa nói rõ hơn kẻo nhầm lẫn đối với một số người viết dấu nhạc bằng bàn phím máy tính. Chẳng hạn : nếu không tắt Keyboard (phím Q)thì không thể gõ phím R để chọn qua lại giữa nốt nhạc và dấu lặng (tương tự như phím T (liên ba)….
Mình thường viết bằng bàn phím vì thuận tiện và nhanh hơn nhiều : ví dụ : muốn viết dấu lặng đen thì : gõ phím dấu phẩy (để chuyển đổi giữa nốt nhạc và dấu lặng) – gõ phím số 3 (tương ứng = nốt đen) – gõ bất kỳ một phím nào ( U, J, K…)miễn là đừng gõ các phím đã mặc định như dấu phẩy, dấu chấm, phím Q. Ta sẽ có dấu lặng. Sau đó gõ lại phím dấu phẩy để tiếp tục viết nốt nhạc.
3. Mình có đề nghị đối với các bạn bước đầu tập viết nhạc bằng Encore : nên tạo một không gian làm việc thuận tiện có đầy đủ các ký hiệu trên màn hình. Kéo các biểu tượng ra và sắp xếp theo ý, sau đó vào Menu Setup nhấpchọn Save Preferences. Sau này mỗi lần mở cửa sổ Encore ra, sẽ có nguyên hiện trạng như vậy. Khi không cần (muốn ẩn) thì bấm tổ hợp phím Ctrl +K (nó sẽ ẩn).
Chúc các bạn thành công.