PDA

View Full Version : có thể sai sót trong in ấn thánh kinh ?



Diễm Ca
08-03-2009, 09:59 AM
chào tất cả, tôi là tân binh
không biết là có đặt bài nầy đúng chỗ không!
hôm nay ai đọc bài này làm ơn mở thánh kinh ra!(còn nếu ai thuộc hết thì khỏi)
lật cho tôi: giô-suê(Gs) chương 22 câu 13
ở trên có tiêu đề "Con cái IS-ra-el trách móc các chi tộc phía tây"
đọc câu 13 và các câu tiếp theo, cho thấy các chi tộc phía tây là Rưu- vên, Gát và phân nữa chi tộc Mơ-na-se ở vùng Ga-la-át
rồi làm ơn tìm một cái bản đồ thời cựu ước xem thử Ga-la-át ở phía nào!
rõ ràng, khi nói: "Con cái IS-ra-el trách móc các chi tộc phía tây" thì đã chọn IS-ra-el làm gốc và xác định Ga-la-át ở phía tây:; nhưng thực sự trên bản đồ thì Ga-la-át nằm ở hướng bắc hay là hướng đông bắc chứ không phải phía tây.
làm ơn chỉ rỏ giùm có phải in sai không, hay là tôi đã sai,nếu tôi sai làm ơn chỉ rõ giùm chỗ sai để rút kinh nghiệm và hiểu thánh kinh đúng hơn!
bài có trật chính tả thì thông cảm giùm tôi!
_có thể bài viết nầy không quan trọng, do tôi quá tỉ mỉ:
_bài viết này không nhằm mục đích "vạch lá tìm sâu"
thân!