PDA

View Full Version : 7 việc cần tránh để chống kẹt xe



♥ teresavkn ™
17-03-2009, 09:35 AM
Chống kẹt xe: Đừng chờ những giải pháp xa xôi, hoành tráng


Qua khảo sát, có một số việc mỗi chúng ta có thể tự thực hiện mỗi ngày để góp phần hạn chế kẹt xe.

1 Không đứng chờ đèn xanh vắt qua giao lộ. Đây là hiện tượng thường xảy ra trên các con đường có lưu lượng lưu thông xe đông, hầu hết người vi phạm không biết mình đang phạm luật và là nguyên nhân chính gây kẹt xe. Tất cả các xe thường cố gắng lấn lên từng mét và lọt vào trong giao lộ. Đến khi đèn đổi màu, dòng xe từ chiều vuông góc không thể băng qua được vì giao lộ đã đầy xe và kẹt xe bắt đầu xảy ra.

Hãy tuân thủ luật, và chỉ cho xe lưu thông vào khu vực giao lộ khi biết chắc phía trước không có các chướng ngại vật và có thể cho xe hoàn toàn qua khỏi giao lộ trước khi đèn giao thông đổi chiều. Làm như vậy chắc chắn tình trạng kẹt xe sẽ giảm đáng kể.

2 Không lấn trái khi đến ngã tư. Chúng ta thường cảm thấy khó chịu khi cho xe rẽ trái hoặc phải lưu thông vào đường đang chờ đèn đỏ và bị tắc xe vì có rất nhiều người đang lấn trái chờ đèn đỏ. Người đang có đèn xanh thì không thể chạy tới, còn luồng giao thông chờ đèn đỏ lấn đường thì lại đùn tới.

Hãy đi đúng phần đường của mình, xếp hàng chờ đến lượt.

3 Đừng chạy ngược chiều. Vì muốn rút ngắn vài chục hay vài trăm mét đường mà nhiều người chạy xe ngược chiều sát lề trái. Ngoài ra, rất nhiều người băng xe xéo cắt ngang luồng giao thông ngược chiều để tấp vào lề trái hoặc gia nhập vào chiều mình muốn đi.

Luôn cho xe chạy đúng luồng chiều giao thông, không cho xe chạy cắt ngược chiều là tự bảo vệ mình và hạn chế kẹt xe.

4 Biết xếp hàng. Khi đường bị kẹt xe, nếu tất cả chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, giữ bình tĩnh, tôn trọng người đến trước, không chen xe, không lấn lề trái, chúng ta sẽ hạn chế được va quẹt xe và không làm tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn.

5 Biết nhường nhịn nhau khi va quẹt nhẹ. Nếu chẳng may bị va quẹt trên đường và sự việc không nghiêm trọng, hãy nhường nhịn nhau để có thể đi tiếp, giúp luồng giao thông đỡ bị nghẽn.

6 Tập trung tối đa khi điều khiển xe. Đường sá có chức năng quan trọng nhất là để lưu thông, nhưng chúng ta thường làm quá nhiều việc khác trên đường như trò chuyện, nghe điện thoại, làm quen nhau..., những việc như vậy làm chậm xe của mỗi người, từ đó ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta hãy cố gắng đi đúng và điều khiển xe nhanh hơn theo đúng tốc độ cho phép.

7 Ưu tiên rẽ phải, đừng rẽ trái. Có lẽ đây là giải pháp tối ưu khi đi vào giao lộ đông xe mà đèn giao thông không hoạt động và không có người điều khiển giao thông. Làm như vậy chúng ta có thể hạn chế được việc xe cộ đan xen ở giao lộ.

HUỲNH DƯ AN
(tổng giám đốc Công ty Euro Auto)