PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha nhóm họp Hồng y đoàn



BMK
25-11-2007, 08:12 AM
VATICAN. Ngày 23-11-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã nhóm họp với Hồng y đoàn lần thứ hai và các vị đã thảo luận về vấn đề đại kết Kitô.

Khóa họp được gọi là ”cuộc gặp gỡ cầu nguyện và suy tư với các thành viên Hồng y đoàn nhân dịp công nghị tấn phong Hồng y mới”.

Hiện diện tại Thính đường Thượng HĐGM tại Nội thành Vatican có 143 Hồng Y, kể cả 23 vị được tấn phong sáng thứ bẩy 24-11-2007. ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đến trễ vì ngài đổi máy bay ở Paris giữa lúc cuộc đình công kéo dài từ lối 10 ngày nay tại Pháp.

ĐTC tiến vào Hội trường lúc 9 giờ rưỡi và được mọi người vỗ tay chào đón. Ngài ngồi tại bàn chủ tọa, bên phải là ĐHY Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng y đoàn, và cạnh đó là ĐHY Walter Kasper, người Đức, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Bên trái ĐTC là ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức TGM Monterisi, Tổng thư ký Bộ GM và cũng là Tổng thư ký Hồng y đoàn.

Sau khi cộng đoàn hát kinh giờ Ba, ĐHY Niên trưởng Hồng y đoàn đã chào mừng ĐTC và mọi người, rồi ĐTC lên tiếng dẫn nhập vào đề tài ngài đã chọn cho cuộc gặp gỡ, nghĩa là đối thoại đại kết dưới ánh sáng lời cầu nguyện và mệnh lệnh của Chúa: Ut unum sint, Ước gì chúng được nên một. ĐTC cũng đặc biệt chúc mừng ĐHY niên trưởng Angelo Sodano, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 80 và cám ơn ĐHY vì sự phục vụ trung thành.

Tiếp đến, ĐHY Kasper đã trình bày ”Những tin tức, suy tư và lượng định về cuộc đối thoại đại kết hiện nay”. Ngài phác họa khung cảnh đối thoại và các quan hệ đại kết ngày nay: những tiến bộ và khó khăn trong cuộc đối thoại đại kết giữa Công Giáo và 3 khối Giáo Hội Kitô:

- trước tiên là với các Giáo Hội Đông phương Cổ kính và các Giáo Hội Chính Thống của ngàn năm thứ I;

- thứ hai là với các Cộng đoàn Kitô xuất phát từ cuộc cải cách hồi thế kỷ 16

thứ ba là với các cộng đoàn Kitô Pentecostal ngày nay và các phong trào Thánh Linh đang bành trướng mạnh và chiếm tới 400 triệu tín hữu trên thế giới.
Riêng về Giáo Hội Chính Thống Nga, ĐHY Kasper nói: ”Quan hệ giữa Công Giáo với tòa Thượng Phụ Mascơva và Giáo Hội Chính Thống Nga trong những năm gần đây đã được cải tiến nhiều. Chúng ta có thể nói không còn sự băng giá nữa, nhưng có sự tan băng”. Theo ý ĐHY, cuộc gặp gỡ giữa Đức thượng phụ Mascơva với ĐTC là điều hữu ích. Tòa Thượng Phụ Mascơva không bao giờ loại trừ cuộc gặp gỡ ấy, nhưng cho rằng cần giải quyết trước các vấn đề hiện hữu ở Nga và nhất là ở Ucraine. Tóm lại - ĐHY nói- ”chúng ta có thể khẳng định rằng cần tiếp tục thanh tẩy ký ức lịch sử và cầu nguyện thật nhiều, để, trên căn bản chung của ngàn năm thứ I, chúng ta hàn gắn được sự rạn nứt giữa đông và tây phương và tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn.”

Trong cuộc thảo luận sau phần giải lao, đã có 17 HY lên tiếng phát biểu ý kiến và trao đổi kinh nghiệm, phản ánh các tình trạng khác nhau, cũng như sự dấn thân đại kết chung của các tín hữu Kitô trong lãnh vực xã hội, từ thiện, bảo vệ các giá trị luân lý giữa những biến đổi của xã hội tân tiến. Đặc biệt đạo lý xã hội Công Giáo và việc thực thi đạo lý này được coi là một trong những lãnh vực nhiều triển vọng nhất đối với đại kết. Các HY cũng thảo luận về sự dấn thân tiếp tục thanh tẩy ký ức và dùng những hình thức thông tin, tránh không làm tổn thương sự nhạy cảm của các tín hữu Kitô khác. Các HY đề nghị đào sâu những khả thể phát triển đại kết.

Trong phiên họp, các HY cũng nhắc đến những biến cố đại kết quan trọng gần đây như Đại hội đại kết Kitô Âu Châu Kỳ 3 ở Sibiu, Rumani, và cuộc gặp gỡ liên tôn ở Napoli, cuộc viếng thăm của Đức thượng phụ Chính Thống Mascơva ở Paris, đại hội các phong trào Giáo Hội ở thành phố Stuttgart bên Đức. Sau cùng, các HY cũng đề cập đến quan hệ giữa Do thái giáo và đối thoại liên tôn.

Ban chiều, từ 5 đến 7 giờ, Hồng y đoàn đã tái nhóm cùng với ĐTC và đã tự do trao đổi ý kiến.

ĐHY Sepe, TGM Napoli, và ĐHY tân cử Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương cho biết cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, trong tinh thần lắng nghe. ĐTC đã lên tiếng vào đầu và cuối khóa họp.
[align=right:25273805f5]Tinvui.org[/align:25273805f5]