PDA

View Full Version : Ngày Sabat = Thứ Bảy?



TuanHH
13-04-2009, 01:04 AM
"Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sabát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền." Lc 23,56
"Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả." Lc 24,1-3

Như vậy, ngày sabat là trước ngày Chúa nhật (Phục Sinh) = Thứ Bảy? Từ nhỏ tôi vẫn thường được nói là sabat=ngày thứ sáu?

chimcon
01-08-2009, 10:13 PM
uhm đúng như là bạn nói đó.Ngày sa bát là ngày thư 7.Nhưng ngày nay giáo hội lại chọn ngày chúa nhật làm ngày nghỉ lễ .Mình cũng không biết nữa..hihi

Gunsnroses
04-08-2009, 01:00 PM
"Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sabát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền." Lc 23,56
"Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả." Lc 24,1-3

Như vậy, ngày sabat là trước ngày Chúa nhật (Phục Sinh) = Thứ Bảy? Từ nhỏ tôi vẫn thường được nói là sabat=ngày thứ sáu?

Shabbat (https://thanhcavietnam.info/w/index.php?title=Shabbat&action=edit&redlink=1) (tiếng Hebrew: שַׁבָּת) , là ngày nghỉ hàng tuần, bắt đầu từ lúc trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu và kết thúc sau khi mặt trời lặn vào ngày thứ bảy, tưởng nhớ ngày nghỉ của Thiên Chúa sau sáu ngày tạo dựng vũ trụ.[11] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-shabbat-10) Ngày lễ này rất quan trọng trong việc thực hành đạo và được quy định trong giáo luật. Lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu, người phụ nữ trong gia đình đón ngày Shabbat bằng cách thắp hai hoặc nhiều cây nến và đọc lời chúc lành. Bữa tối bắt đầu với Kiddush, lời chúc lành trên chén rượu, và Mohtzi, lời chúc lành trên bánh mì. Ngoài ra, trên bàn ăn còn có thể bày thêm challah, hai ổ bánh mì xoắn. Trong ngày Shabbat, người Do Thái bị cấm làm những việc như đã quy định trong 39 danh mục hoạt động bị cấm trong ngày Shabbat. Những hành động bị cấm bao gồm: đốt lửa, viết lách, sử dụng tiền bạc hoặc mang vác ở nơi công cộng. Việc cấm đốt lửa trong thời kỳ hiện đại là cấm lái xe (vì có đốt cháy nhiên liệu) và sử dụng điện.(theo wikipedia)

thuctrangviai
01-10-2009, 09:07 AM
ngày sa bát là hình ảnh ngày Chúa Nhật trong tân ước,
ngày sa bát nhớ việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và giải thoát dân do thái ra khỏi ách nô lệ ai cập , khỏi những cay cực của lao động,
ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần, và người Kitô hữu mừng Chúa Kitô phục sinh, vì việc Chúa Kitô sống lại khai mạc một cuộc sáng tạo mới giải thoát nhân loại khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, và qua đó Người cũng kí kết với nhân loại một giao ước mới,
ngày Chúa Nhật bắt đầu sau 5 giờ chiều ngày thứ bảy (nếu lễ chiều thứ bảy bình thường sẽ đọc những bài đọc của lễ Chúa Nhật)

NicolasThomas
03-11-2009, 01:49 PM
Ngày sabat chỉ áp dụng trong luật Do Thái Giáo, họ không công nhận Chúa Jesu là Đấng cứu thế. Chúng ta theo đạo Thiên Chúa hay còn gọi là Cơ Đốc La Mã, trong luật không có ngày sabat. Chính Chúa Jesu cũng đã nhiều lần bị các giáo sĩ Do Thái Giáo thời bấy giờ bắt bẻ khi ngài làm phép chữa bệnh trong ngày sabat và Chúa Jesu dạy thế nào thì ai cũng biết cả rồi...

jetaime189hcm
12-12-2009, 11:42 AM
Mình chưa baptise nhưng mình tin vào Jesus và His second coming. Mình đang ờ USA và học tại trường của đạo Adventist (Nều mình không lầm là đạo Cơ Đốc Kito) và mình học đạo từ đây nên sẽ có một số từ mình không biết dùng bằng tiếng Việt. Nhưng theo đạo của trường mình, ngày sabbath là ngày dùng để thờ phượng Chúa (ờ đây là cả ba ngôi) và giúp đỡ mọi người biết về chúa. Ngày Sabbath là ngày thứ 7 trong "ngày sáng lập", ngày Chúa dừng và nghỉ ngơi. Câu chuyện ở đỉnh Sinai cũng nói rõ, Chúa cho người Isreale mana gấp đôi vào ngày thứ sáu để họ thu nhặt và nghỉ ngơi vào thứ 7. Nhìu người nói rằng trong cuộc đời (Minister) cua chua Jesus ngày phá vỡ sabbath (cứu chữa bệnh vào ngày này) nhưng thật ra họ chưa hiểu kĩ ý chúa. Nếu đọc kĩ hơn ta sẽ thấy chúa trị bệnh cho người vào ngày sabbath thứ bảy không phải vì chúa không nghỉ ngơi mà vì chúa yêu con người, ngài đang đem tên của chúa cha đến vơi người bệnh. Jesus tôn thờ tên của Chúa cha qua việc làm đó của mình. Nếu bạn nghĩ chỉ có người Do thái mới thờ ngày thứ bảy thì bạn đã nhầm rồi vì chính đạo cơ đốc kito cũng tin rằng sabbath là ngày thứ 7. "Beast" -- người của Satan -- sẽ chuyển hướng những người tôn thờ chúa từ thờ phượng vào thứ 7 thành chủ nhật, và những ai thờ phượng chủ nhật là đang thờ phượng "Beast" (Theo the book of Revelation, chương cuối cùng của cuốn tân ước). This is what I believe... If you have any question and need to disscuss... feel free to contact me... Happy sabbath everyone!

tun vit
18-01-2010, 10:56 PM
Theo như mình được biết thì ngày sa bát là ngày mừng ngày Thiên Chúa tạo dựng song trơi đất muôn vật.
Đó là ngày thứ 7 trong cách tính lịch cũ.
Nhưng khi mà Chúa Giê-Su chịu chêt và sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần(Chúa Nhật)bây giờ thì người công giáo lấy ngày này là ngày sa bát mới.
Ngày sa bát theo quan niệm mới bắt đầu từ khi mặt trời lặn của thứ 7 tới khi mặt trời lặn của CN.
Ngày sa bát hiện tại nhằm kỷ niệm việc Chúa sống lại,bắt đầu giai đoạn mới trong công cuộc cứu thế của Ngài.

phuonguyen
12-07-2010, 02:55 PM
Ngay Sabat phai la ngay thu bay