PDA

View Full Version : Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Khắc Tuần



giusehien
22-04-2009, 07:33 AM
Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Khắc Tuần không còn nữa

Nhạc Sĩ Giuse Nguyễn Khắc Tuần, tác giả các bài thánh ca rất quen thuộc như: "Đền Tạ Trái Tim Mẹ," "Cầu xin Thánh Gia," "Mẹ Vinh Quang," "Hồng Ân Thiên Chúa"...vừa được Chúa gọi về nhà Cha tại San Jose CA, hưởng thọ 79 tuổi.

Nguyện xin Thánh Cả "Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn thuở xưa miền Nazarét" dẫn đưa linh hồn nhạc sĩ Giuse về an nghỉ ngàn thu trong "Trái Tim dịu hiền Chúa" ("Trái Tim Người"), để người con yêu của Đức Mẹ thực hiện trọn lời ước thề: "Sống con yêu Mẹ, chết con yêu Mẹ" ("Đời Yêu Con"). Xin cho Giuse được thỏa no ước vọng "chết trong tình nghĩa Chúa, dù chết giữa đắng cay, nhưng lệ hồn không ứa" ("Con ao ước một ngày").

Nguyễn Kim Ngân

http://vietcatholic.net/News/Html/66373.htm

M.M_Nhi
22-04-2009, 08:23 AM
Xin Chúa giang tay đón nhận linh hồn của nhạc sĩ Giuse Nguyễn Khắc Tuần về nhan thánh Ngài ................ AMEN

giusehien
27-04-2009, 10:36 PM
Vĩnh biệt nhạc sĩ Giuse Nguyễn Khắc Tuần

WHĐ – Nhạc sĩ công giáo Giuse Nguyễn Khắc Tuần, tác giả bài thánh ca nổi tiếng Mẹ Chúa vinh quang, đã từ trần lúc 0g10 ngày 18-4-2009 tại San Jose (Hoa Kì), hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Giuse cố nhạc sĩ đã được cử hành lúc 9g30 ngày 21-4-2009 tại nhà thờ Our Lady of Peace. Cố nhạc sĩ được an táng tại Nghiã trang Oak Hill, San Jose.

Nhạc sĩ Nguyễn Khắc Tuần sinh ngày 3 tháng 9 năm1930 tại Hướng Đạo, Kim Sơn, Ninh Bình. Ông thuộc thế hệ những nhạc sĩ công giáo thời kì đầu, lúc nền thánh nhạc Việt Nam mới ra đời và bắt đầu phát triển (1945-1954), còn gọi là “Giai đoạn hình thành các bài thánh ca tiếng Việt”. Những ca khúc đầu tiên của ông đã được nhóm Ca Thánh (giáo phận Phát Diệm) tuyển chọn và đăng trong các tập Kính Thánh Thể và Thánh Tâm, Đức Mẹ (nhóm Ca Thánh xuất bản các tập thánh ca từ năm 1946).

Tên tuổi nhạc sĩ được biết đến với những bài thánh ca như Mẹ Chúa vinh quang, Trái tim Người, Đền tạ Trái tim Mẹ, Hồng ân Thiên Chúa, Đền tạ Trái tim Mẹ, Cầu xin Thánh gia (viết chung với Phạm Đình Nhu)...

Được biết, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã sơ tuyển một số tác phẩm của cố nhạc sĩ vào Tuyển tập Thánh ca Việt Nam.

Như vậy, vừa mới vĩnh biệt linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp (24-12-2008), nay nền Thánh nhạc Việt Nam lại phải đưa tiễn một nhạc sĩ thuộc thế hệ “hình thành nền Thánh ca tiếng Việt” về nơi an nghỉ, đợi chờ ngày Sống lại.

Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Khắc Tuần và trân trọng ghi ơn về những bài thánh ca ông đóng góp cho kho tàng Thánh nhạc Việt Nam.

Quy Hậu

http://hdgmvietnam.org/News.aspx?Type=18&Act=Detail&ID=232&CateID=52