PDA

View Full Version : Nội dung thư của ĐTC Bênêđictô phúc đáp thư của 138 vị học giả Hồi Giáo



littlewave
30-11-2007, 06:32 AM
Nội dung thư của ĐTC Bênêđictô phúc đáp thư của 138 vị học giả Hồi Giáo


Vatican City – Hôm nay 29/11/07 Đức Thánh Cha Benedict XVI đã phúc đáp lá thơ 138 vị học giả Hồi Giáo viết và gửi cho ĐTC vào ngày 13 tháng 10 vừa qua.

Trong thư phúc đáp, ĐTC đã trân trọng kính mời Hoàng Tử Ghazi bin Muhammad bin Talal và phái đoàn đại diện những vị đã ký tên trong lá thư đến viếng thăm Vatican. Phái đoàn sẽ tiếp tục đối thoại với Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn. Hoàng Tử Ghazi là người đưa ra sáng kiến để các học giả uy tín của Hồi Giáo trên thế giới cùng ký tên trên lá thư gửi ĐGH.

Lá thư phúc đáp được phổ biến ngày hôm nay tại Tòa Thánh Vatican trong đó ĐTC nhắc lại tầm quan trọng của việc đối thoại dựa trên căn bản kính trọng nhân phẩm con người, trên mục tiêu hiểu biết tôn giáo của người khác, trên việc chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo và trong nỗ lực chung thúc đẩy sự tương kính và chấp nhận lẫn nhau.

Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã thay mặt ĐTC Benedict XVI ký tên trên lá thư. La thư của ĐTC trước hết bày tỏ lòng tri ân đến Hoàng Tử Ghazi và tất cả những vị đã ký tên trong lá thư. Ngài nhiệt liệt ca ngợi cử chỉ này, ca ngợi tinh thần tích cực trong lá thư đã kêu gọi mọi người cùng nỗ lực thúc đẩy nền hoà binh thế giới.

Bỏ qua những dị biệt, người Kitô Giáo cũng như tín hữu Hồi Giáo có thể tìm thấy những gì đoàn kết chúng ta lại với nhau như niềm tin vào một Thượng Đế, đấng tác tạo quan phòng, và là vị thẩm phán hoàn vũ xét xử hành vi của chúng ta lúc cuối đời. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để tuân phục ngài và tuân phục ước muốn thánh thiêng của Ngài”

Lá thư cũng nhắc đến thông điệp Chúa Là Tinh Yêu của ĐGH. Thông điệp này đã đặc biết nhấn mạnh đến hai mặt của mệnh lệnh “yêu Chúa và Yêu Tha Nhân”

Ngay từ thời gian đầu của triều đại Giáo Hoàng, ĐTC Bênêđictô XVI đã từng nói Ngài xác tín vào nhu cầu củng cố các giá trị tương kính, đoàn kết và hòa bình và rằng đời sống của mỗi con người, Hồi Giáo hay Kitô Giáo đều là thánh thiêng.

Lá thư còn nói “ Căn bản chung như thế cho phép chúng ta đặt căn bản đối thoại trên sự kính trọng thực sự nhân phẩm của mỗi con người, trên mục tiêu hiểu biết tôn giáo của người khác, trên sự chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo và sau cùng trên quyết tâm chung đẩy mạnh sự tương kính lẫn nhau và chấp nhận nhau giữa thế hệ trẻ hơn. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng một khi những căn bản này đạt được thì chúng ta sẽ có thể hợp tác chung, có ích lợi trong các lãnh vực văn hóa xã hội, thăng tiến nền công lý và hòa bình trên toàn thế giới”

Cuối thơ ĐTC đã mời Hoàng Tử và một số vị đại diện cho những người đã ký tên trong lá thư đến viếng thăm Vatican và cùng làm việc với với Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn và các cơ sở khác của Công Giáo như Học Viện Giáo Hoàng Nghiên Cứu về Hồi Giáo, Viện Đại Học Giáo Hoàng Gregorian.

Nguyễn Long Thao (VietCatholicNews 29/11/2007)