-
Niềm Vui Giải Thoát
NIỀM VUI GIẢI THOÁT
Chúa Giêsu dành ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng cũng như Người dạy ta: “Hãy yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn”(Mt 22,37).
Dành hết tâm trí và lòng yêu mến cũng như Chúa Giêsu dành hết tâm trí, thời gian cho việc loan báo Tin Mừng. Điều này đã khiến cho tất cả mọi người, những người nghèo, những người khổ đau sớm nhận ra ở nơi Chúa Giêsu quyền năng và sứ mệnh. Quyền năng để chữa họ lành bệnh; Sứ mệnh loan báo Tin Mừng cứu độ để hết mọi người, mọi thời đại được hưởng niềm vui lớn lao, niềm vui giải thoát. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sớm nhận ra điều đó vì những người luật sĩ, Pharisiêu là những người đã cố tình không nghe và không đón nhận sứ mệnh. Lại có cả những người ở trong tình trạng vô thức đó là những người nhà của Chúa Giêsu đã nghĩ rằng Chúa Giêsu bị mất trí!.
Cho rằng Chúa Giêsu bị mất trí vì người ta thấy Chúa quên ăn quên ngủ, bởi vì người ta thấy Chúa đi đâu cũng loan báo Tin Mừng cứu độ, đó là những gì khi lòng người ta đã mở rộng thì người ta mới nhận ra, còn những người đoán xét theo kiểu thế gian mới rơi vào hậu quả tất yếu như vậy: Thù ghét thì đi đến chỗ bẻ quặt Lời Chúa, những người đón nhận theo nghĩa thế gian suy tôn Chúa là vua theo nghĩa thế gian thì thất bại. Nếu chỉ bằng quan sát bên ngoài thì chỉ nhìn thấy một Giêsu Nazareth và người nhà của Chúa nghĩ rằng “Chúa bị mất trí” (Mc 3,22). Chính vì vậy, Tin Mừng Nước Chúa đòi hỏi chúng ta phải mở rộng lòng đón nhận và đi sâu vào những gì Thiên Chúa đòi hỏi, là lề luật, là yêu thương, và như vậy, sứ điệp loan báo Tin Mừng cũng như quyền năng của Chúa biểu lộ qua những phép lạ mới làm cho chúng ta nhận ra điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người.
Chúng ta hôm nay lắng nghe Tin Mừng, nếu không mở rộng lòng, nếu không lắng nghe, chúng ta cũng ở trong những tình trạng như vậy. Nếu ở thời của Chúa cũng đã có rất nhiều người nghe Lời Chúa và chia ra thành những thành phần khác nhau thì thời đại của chúng ta ngày nay còn gấp mười lần như vậy. Do đó việc mở rộng lòng là vô cùng cần thiết. Đón nhận được sứ mệnh và lắng nghe được ý Chúa là quan trọng hơn tất cả. “Nhưng làm sao nghe được nếu không có người rao giảng? Làm sao rao giảng nếu không được sai đi?”(Rm 10,14-15) và phải nói thêm làm sao sai đi nếu không có người đón nhận?
Lạy Chúa Giêsu
Xin Chúa mở rộng tâm hồn của chúng con
để chúng con đón nhận Lời Chúa
để chúng con đón nhận thánh ý Chúa mỗi ngày.
Xin Chúa đừng để chúng con rơi vào tình trạng
những người đoán xét thì sẽ bị đoán xét
những người thờ ơ thì sẽ bị thất bại
những người nhìn theo kiểu thế gian sẽ bóp méo Lời Chúa.
Nhưng xin Chúa cho chúng con nhận ra
quyền năng và sứ điệp Tin Mừng
để chúng con được giải thoát
và được đạt tới ơn cứu độ đời đời. Amen.
Tác giả LM Hồng Phúc