-
Quá khóa hay khóa quá ?
Các em thiếu nhi xứ mình đang học hỏi về lịch sử Tổng Giáo Phận và các vị Thánh Tử Đạo để sắp tới thi. Có nhiều đoạn nhắc đến: các cha không chịu "quá khóa" thì bị xử tử. Mình cũng hiểu sơ sơ về từ "quá khóa" nghĩ là bỏ Chúa, bỏ đạo. Nhưng không biết là "quá khóa" hay "khóa quá" nhỉ ? Mà tại sao lại dùng từ ấy ? ACE ai biết thì giải thích giúp mình nhé. Thank you all. Hehe.
Xin Chúa yêu thương cộng thêm điểm cho ai trả lời đúng câu nì. Amen.
-
Hình như, ngày xưa anh nghe các cụ bảo, "quá khóa" là bước qua Thánh giá: một người tình nguyện bước qua Thánh giá thì coi như "bỏ đạo" cách minh nhiên.
Không biết anh nghe có chính xác không nữa. Hy vọng là không. :4:
Cũng xin nhờ các cô chú có tuổi trong diễn đàng nói thêm về việc này. Cảm ơn :77: