-
Biện minh cho Mác?!?!
Thưa Ông bà cô bác anh chị em trong diễn đàn, đặc biệt các Anh chị Admin!
Thực sự, abba rất run tay khi post bài này trong mục: Ai biết giúp tí...
Vì sao vậy? Vì abba không biết Diễn đàn sẽ nhìn topic này dưới góc độ nào? Liệu bài viết có bị...việt vị ( phạm quy) hay không?
Nhưng trên tinh thần học hỏi là chính vì câu hỏi này có liên quan đến một môn khoa học của nhân loại: Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học nên abba thử liều post vào đây. Hy vọng không vi phạm điều gì. Nếu topic này có vi phạm thì xin admin làm ơn delete giúp abba. Abba xin cảm ơn.
Câu hỏi như thế này, abba được học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Càng học thì thấy cũng thích thích vì suy cho cùng thì đây cũng là một môn học như bao môn học khác, cũng có nhiều điều có thể hiểu và chấp nhận được. Trong một lần, Giáo sư có giảng như thế này.
" Mác đã phát biểu câu" Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng nhân dân" vào thế kỷ 19, khi mà thuốc phiện được sử dụng trong những ca phẫu thuật như một liều thuốc giảm đau, giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Như vậy, Mác đã ví tôn giáo như "thuốc phiện" giúp con người có thể tìm được niềm an ủi, một chỗ dựa tinh thần giữa cuộc sống còn nhiều bóc lột,bất công chưa được giải quyết rốt ráo. Qua câu nói trên, Mác không có ý bài bác tôn giáo (nói chung) nhưng đánh giá cao vai trò không thể thiếu của tôn giáo trong đời sống của một bộ phận quần chúng" (hết trích dẫn)
Nếu lấy câu nói trên ra khỏi bối cảnh của thời đại Mác thì dễ hiểu lầm là Mác có ý nói: tôn giáo là thuốc phiện để làm cho con người trở nên nhu nhược, khiếp đảm, yếm thế...
Kiến thức ( tức những điều tôi biết do đọc, nghe, học hỏi...)thì không mang giá trị luân lý ( tức là tốt hay xấu).
Vậy, nếu ai biết xuất xứ, ý nghĩa của câu nói trên thì cho abba biết để học hỏi nhé.