Theo Tông Hiến của Đức Phaolô VI,có 2 loại Ân Xá trong Giáo Hội mà thôi:
- Đại Xá hay Toàn Xá(indulgence plénìere)
- Tiểu Xá(indulgence partielle)
Việc phân loại này xét theo việc tha toàn bộ hay 1 phần hình phạt của tội(AX 2*).Như vậy,theo sự phân biệt chính thức của Giáo Hội chỉ có 2 loại Ân Xá,nhưng trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay có nhiều tên gọi gây ngộ nhận:
- Ân Xá
- Tiểu Xá
- Đại Xá
- Toàn Xá
Chúng ta cần phân biệt rõ nét như sau: từ ngữ"Ân Xá" (Indulgence) là danh từ chỉ một thực tại cách tổng quát,trong thực thế khi nhận Ân Xá thì người Tín Hữu không nhận Ân Xá cách chung chung,mà nhận hoặc Ơn Tiểu Xá(Indulgence partille) hoặc Ơn Đại Xá (Indulgence plénìere).
Có nhiều người tưởng Ơn Đại Xá khác Ơn Toàn Xá,và thậm chí còn cho Ơn Toàn Xá lớn hơn Ơn Đại Xá,bởi vì hiểu theo cách diọch Việt Nam "toàn" lớn hơn "đại",nhưng trong thực tế thì Ơn Đại Xá hay Toàn Xá chỉ là một mà thôi.Cách dịch "Ơn Toàn Xá" có lẽ do tiếng "plénìere- đầy tràn,hoàn toàn",trong khi cách dịch"Ơn Đại Xá" là để đối nghĩa với cách dịch "Ơn Tiểu Xá".
(Những Quy Luật Căn Bản Khi Cử Hành Phụng Vụ)
Mong rằng mọi người đọc xong sẽ hiểu được những thắc mắc mà bấy lâu nay mình không thể giải đáp được.
Note:
-AX: Đức Phaolô VI,"tông hiến học thuyết về các ân xá" Indulgentiarum doctrina.Công bố ngày 1.1.1967