Dùng điện thoại di động: Lưu ý!
http://gxvinhhuong.net/forum/style_i...e/admin_05.gif ACE rất thân mến!
Caohuong đang "lang thang" gặp bài viết này, nói về điện thoại di động có lẽ chẳng mới mẻ gì nữa, nhưng hy vọng sẽ giúp ACE rút tỉa được phần nào bổ ích cho bản thân.
Mong rằng mỗi người sẽ chọn cho mình 1 trong 8 giải pháp sau là "dzui dzẻ" lắm rồi.
Xin cám ơn.
8 cách dùng di động gây hại cho sức khỏe
Điện thoại di động là công cụ giao tiếp không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng sẽ gây hại cho sức khoẻ của bạn.
Di động “của mọi người”
Nếu ai cũng cầm vào di động của bạn, điện thoại của bạn chắc chắn sẽ biến thành nơi phát tán vi khuẩn.
Giải pháp: Mỗi tuần dùng khăn thấm cồn lau di động 1 lần. Sau khi nghe điện thoại nên rửa tay.
Dùng cổ làm tay
Nghiêng cổ nghe điện thoại trong thời gian dài dễ dẫn tới thiếu máu, trúng gió, không có lợi cho sức khoẻ đốt sống cổ.
Giải pháp: Nên dùng tay khi nghe điện thoại, chỉ làm việc khác sau khi đã nghe xong .
Đeo trước ngực hoặc ở hông
Khoảng cách giữa di động và cơ thể quyết định mức độ bức xạ bị hấp thụ vào cơ thể. Đặc biệt những người có bệnh tim, nhịp tim không bình thường không nên đeo di động trước ngực.
Giải pháp: Để di động trong một túi nhỏ có thể dễ dàng mang theo người, cố gắng để túi chứa di động ở ngăn ngoài túi sách để không ảnh hưởng đến tín hiệu sóng điện thoại.
Gắn chặt điện thoại vào tai khi nghe không rõ
Khi nghe không rõ tiếng của đối phương, nhiều người có thói quen để di động sát chặc vào tai. Thực ra, khi sóng điện thoại bị yếu, máy di động sẽ tự động nâng cao công suất phát sóng điện từ. Lúc này nếu để di động quá gần tai, đầu sẽ phải chịu lượng bức xạ gấp đôi thông thường.
Giải pháp: Cách tốt hơn là dùng tai nghe Bluetooth, hoặc đợi đến khi sóng điện thoại bình thường gọi lại.
Đứng ở đường hầm hoặc góc tường nói chuyện điện thoại
Ở những nơi góc cạnh của các công trình kiến trúc, sóng tín hiệu thường rất kém. Công suất bức xạ của di động sẽ theo đó tăng lên.
Giải pháp: Nên ra khỏi đường hầm, góc tường, thang máy để gọi điện.
Quay số điện thoại xong, liền để sát tai
Khi máy di động đang quay số gọi, và chưa kết nối với người nghe, bức xạ sẽ tăng lên rõ rệt.
Giải pháp: Mỗi loại điện thoại đều có cách hiển thị cho biết đối phương đã nhận máy hay chưa. Chỉ nên để di động sát tai sau khi nhìn thấy thông báo đã kết nối.
“Nấu cháo” bằng 1 tai
Nấu cháo điện thoại, chỉ nghe bằng 1 bên tai trong thời gian dài sẽ khiến não bộ bị các tia bức xạ gây ảnh hưởng xấu.
Giải pháp: Khi nấu cháo điện thoại, tốt nhất nên dùng điện thoại cố định, hoặc đeo tai nghe, hoặc ít nhất cứ vài phút đổi bên tai nghe một lần.
Vừa sạc pin vừa nghe điện thoại.
Nếu nghe hoặc gọi điện thoại khi đang sạc pin, điện áp cao hơn nhiều lần so với thông thường sẽ gây tổn hại cho các linh phụ kiện nhỏ bên trong di động. Không chỉ vậy, bức xạ khi sạc pin cũng cao gấp 10 lần thông thường.
Giải pháp: Nên tắt máy khi sạc pin.
Viet Bao (Theo Dan tri)
Cách hạn chế mức độ hấp thu phóng xạ khi gọi điện thoại
Kết luận của Tổ chức y tế thế giới WHO rằng dùng điện thoại có thể tăng khả năng mắc bệnh ung thư không có nghĩa mọi người nên tránh xa thiết bị này, nhưng họ có thể áp dụng một số biện pháp để bảo vệ bản thân.
>20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất
Một số nhà sản xuất khuyên người sử dụng nên giữ điện thoại cách cơ thể khoảng 2,5 cm khi truyền dữ liệu. Sách hướng dẫn của Apple cũng nói khi gọi điện, người dùng nên để iPhone xa cơ thể ít nhất 15 mm.
"Không nên hiểu kết quả nghiên cứu của WHO là mọi người tránh dùng điện thoại. Điều đó là vô lý và không cần thiết. Các phương tiện giao thông gây nhiều tai nạn chết người hơn cả bệnh tật, nhưng không ai khuyên chúng ta ngừng lái xe cả. Thay vào đó, chính phủ đưa ra những tiêu chuẩn nhất định. Khi tham gia giao thông, bạn cài dây an toàn, đội mũ bảo hiểm... Khi muốn ăn kiêng, bạn tính toán lượng calo. Và khi sử dụng điện thoại, bạn có thể cố gắng thực hiện một số phương pháp bảo vệ nhất định", Gil Friedlander, Giám đốc Tawkon - công ty phát triển phần mềm cho phép người dùng di động biết họ đang hấp thụ năng lượng từ từ trường tần sóng vô tuyến như thế nào, cho hay.
Ứng dụng đo độ bức xạ điện thoại của Tawkon. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy mọi người ngày càng ít dùng đến chức năng thoại. "Ai cũng bảo tôi là một kẻ nghiện smartphone. Tôi biến nó thành máy nghe nhạc, máy ảnh, công cụ chat, gửi e-mail, lướt web... nhưng lại không thể nhớ lần cuối tôi gọi điện khi nào", Kimberly Brown, một nhà khảo cổ học tại bảo tàng Gibraltar, cho biết. "Có nhiều cách liên lạc tức thì mà không cần tạo cuộc gọi vì nó có thể gây phiền toái cho người nghe".
Một số biện pháp dùng điện thoại an toàn do trang CNet gợi ý:
- Không áp điện thoại vào cơ thể: Để thiết bị cách cơ thể chỉ 1-2 cm cũng đã giảm đáng kể lượng bức xạ.
- Không nói chuyện dài: Càng nói ít, tỷ lệ hấp thụ càng thấp.
- Sử dụng tai nghe hoặc bật loa ngoài: Người dùng nên đeo tai nghe có dây hoặc Bluetooth. Họ vẫn có thể bị phơi nhiễm từ loại tai nghe này nhưng nó nhẹ hơn nhiều so với việc áp điện thoại vào tai.
- Tắt điện thoại khi không sử dụng như khi đi ngủ, hoặc tắt sóng di động trên điện thoại (chuyển sang chế độ Airplane Mode).
- Tránh dùng điện thoại ở nơi sóng yếu: Khi thuê bao ở xa trạm thu phát sóng, tín hiệu sẽ yếu đi và thiết bị phải điều chỉnh để kết nối với trạm và làm tăng lượng bức xạ phát ra.
- Nhắn tin, lướt web nhiều hơn nói chuyện: Vì khi nhắn tin, người sử dụng không áp điện thoại vào đầu - bộ phận dễ hấp thụ phóng xạ nhất.
- Để điện thoại trong túi xách thay vì túi quần nhằm tăng khoảng cách giữa cơ thể và thiết bị.