Những điều cha mẹ cần làm khi trẻ yêu sớm
Những điều cha mẹ cần làm khi trẻ yêu sớm
Mong rằng khi xác định được nguyên nhân trẻ yêu sớm, cha mẹ sẽ bình tĩnh và tìm ra được cách giúp con em mình đi đúng hướng.
Hãy lắng nghe những gì con mình muốn chia sẽ, nhưng tuyệt đối đừng dùng những hành vi như : nạt nộ, chửi mắng, đánh đập chúng. Vì việc yêu sớm không phải là lỗi của chúng, mà đó chỉ là nhu cầu tâm sinh lý của mỗi con người. Nếu bạn làm như vậy chỉ sẽ làm cho chúng không phục, bị tổn thương lòng tự trọng. Và đôi lúc chúng sẽ suy nghĩ đến những chiều hướng tiêu cực, ví dụ : bỏ nhà đi để tha hồ được bên cạnh anh ấy, cũng có thể chúng sẽ nghĩ đến cái chết vì bị xúc phạm…
Vấn đề yêu sớm đối với giới trẻ hiện giờ là một việc rất phổ biến. Và vấn đề đặt ra ở đây là các bậc cha mẹ phải là kim chỉ nam dẫn đường cho chúng, khuyên nhủ chúng, và là động lực tinh thần cho chúng. Bạn hãy luôn là một người bạn thân của chúng, lắng nghe chúng tâm sự. Hãy thông cảm và hiểu cho chúng, để chúng cảm thấy tin tưởng và mở lòng mình ra để tâm sự hết cùng bạn, lúc đó bạn sẽ cơ hội để hiểu và giúp chúng.
Bạn cần giáo dục giới tính cho chúng, vì đây là vấn đề quan trọng nhất dẫn đến trẻ yêu sớm. Nếu như bạn ngại không nói cho chúng biết thì điều này càng làm cho chúng mơ hồ, tò mò và muốn biết, muốn thử. Nhưng bạn cần có phương pháp giáo dục đúng cách.
Cần phải hiểu được tâm sinh lý giới tính của con em mình, cũng như những nhu cầu về tâm lý của chúng.
Hãy dành thời gian của mình ra để quan tâm chúng hơn, quan tâm đến việc học, sở thích cũng như các nhu cầu tích cực của chúng. Hãy tạo không khí gia đình vào mỗi cuối tuần để chúng cảm thấy hạnh phúc hơn khi được bên gia đình và không có cảm giác cô độc.
Cùng phối hợp với nhà trường để giáo dục con trẻ của bạn.
Khuyến khích chúng tham gia các hoạt động, cũng như các phong trào cùng các bạn trang lứa, cả bạn nam và bạn nữ để chúng có một môi trường học tập thật lành mạnh và không có cảm giác tò mò ở người khác phái.
Và điều tiếp theo bạn cần là...
Bạn cần phải giải thích cho chúng biết được giá trị của cuộc sống và những gì mà chúng sẽ nhận được trong tương lai có ảnh hưởng đến những gì mà chúng hiện đang làm.
Và bạn cần giải thích rõ cho chúng biết: tình yêu trai gái không đơn giản như chúng nghĩ. Nếu thật sự yêu nhau cần phải nghĩ đến tương lai -> cần phải học tập cho thật tốt, học hỏi, sáng tạo, giúp đỡ nhau cùng phát triển-> đây cũng có thể là động lực giúp chúng cố gắng hơn trong việc học của mình.
Và điều quan trọng là để con bạn có thể nghe lời bạn, thì trước tiên bạn phải là một người cha người mẹ mẫu mực, không có sự tranh cãi, gây gỗ hay thường xuyên bất hòa trong gia đình.
Và nếu như chúng đã thực sự cảm thấy quá cần nhau và thích nhau thật sự, bạn càng không thể đánh nó hay áp đặt, bắt ép nó rời xa người đó. Vì điều đó chỉ có tác dụng ngược lại, chúng sẽ phản kháng lại bạn và tự chứng minh mình đã lớn, không cần sự can thiệp của người lớn. Điều này có thể dễ dàng đẩy chúng đi vào con đường sai trái. Cách tốt nhất là bạn cứ để chúng qua lại với nhau để biết được chúng đang suy nghĩ gì và đang làm gì. Nhưng bạn phải là người hiểu và dẫn đường cho chúng đi đúng hướng, bằng cách nói ra những gì nên và không nên, đưa ra dẫn chứng và các lợi ích cũng như những mặt tiêu cực cho chúng biết.
Thay vì ngăn cản chúng bạn hãy khoan thai và giúp chúng định hướng tương lai của mình, đặt ra những mục tiêu, cách hoàn thành mục tiêu, cách làm chủ thời gian cũng như làm chủ bản thân chúng. Nếu như chúng có thể làm tốt những điều này và cũng chính tình yêu non trẻ của chúng lại là một động lực quan trọng nhất thúc đẩy chúng càng ngày càng tiến bộ hơn, có trách nhiệm hơn và suy nghĩ chính chắn hơn thì việc chúng yêu nhau cũng là một điều tốt.
Bạn hãy nghĩ xem nếu bạn thật sự thích một cái gì đó. Và có một ai đó bắt bạn phải từ bỏ nó. Lúc này bạn sẽ nghĩ gì và cảm giác ra sao? Hãy đặt mình vào tình huống của con trẻ mà suy nghĩ bạn nhé! Trong khi đó chúng rất trẻ dại, thơ ngây và còn có rất nhiều thứ chưa hiểu, chưa biết. Bạn lớn hơn chúng mấy mươi tuổi, chẳng lẽ không có cách giúp chúng hiểu và nhận định ra được những việc làm của chúng là nên hay không nên à?
sưu tầm từ champhay.com