Rủa tội cho trẻ sơ sinh có nhất thiết phải có cả Cha lẫn Mẹ?
Con có một vấn đề băn khoăn về luật đạo mà ko biết hỏi ai. Thấy diễn đàn có mục "Giúp nhau sống đạo" nên con post ở đây để các Cha giải thích giúp con.
Hai Vợ Cồng con đều là người Công giáo (vợ con là tân tòng). Con hiên đang là công nhân xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Vừa rồi vợ con ỏ nhà có sinh em bé, được 1 thánh gia đình con ra trình Cha xứ để xin rửa tội cho em bé nhưng Cha từ chối rửa tội vì không có mặt Bố ở nhà. Điều này làm con và gia đình rất hoang mang vì chưa bao giờ nghe đến luật này. Vậy các Cha cho con hỏi đây có phải là luật do hội thánh hay tổng giáo phận ban hành? (con thuộc giáo phận Hà Nội). Hay do Cha xứ con khó tính. Con nghĩ Rửa tội cho trẻ sơ sinh khi cha mẹ dều là người công giáo kết hôn theo luật hội thánh là đương nhiên và làm càng sớm càng tốt chứ. Con phải đi xa một vài năm thì em bé phải đợi một vài năm mới đc rửa tội sao?
Nếu đây là luật của hội thánh thì con xin các cha có thể giải thích rõ hơn cho con dc ko? Con chỉ là một trường hợp, chắc chắn sẽ có nhiều trường hơp như hoăc hơn con.
Còn nếu đây la do Cha xứ con khó tính thì gia đình con phải làm thế nào để em bé dc giải tội sớm?
Con rất mong sớm nhận dc sự chia sẻ của các Cha. Con xin chân thành cảm ơn!