Cái "tôi" của con người rất quan trọng, mỗi khi bị chạm vào cái "tôi" ấy người ta sinh ra tự ái, giận dữ hay đau khổ. Và điều này có ảnh hưởng đến hành trình sống của ta, bởi vì nó khiến ta xa lánh ai đó mà đôi khi thật sự ta không muốn thế.
Ta có nên căm thù người khác, trả đũa khi người khác xúc phạm đến ta không? Đừng nói đến xúc phạm mà chỉ nói trong giới hạn bạn bè, người thân "lỡ" làm bạn đau lòng và những người mà bạn muốn giao tiếp nhưng rất tiếc mọi chuyện diễn ra không như ý bạn.
Khi tha thứ, bạn có quyền chọn lựa: tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ với người đó. Nhưng bạn muốn hàn gắn quan hệ thì trước hết bạn cần biết tha thứ! Việc này không có nghĩa là ta chịu thua người, ôm hận bỏ qua tất cả, mà quan trọng là nó giúp bạn không còn bị dằn vặt vì những khổ đau mà bạn phải gánh chịu.
Sự tha thứ giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng, giúp ta sống bình an và thanh thản tâm hồn. Khi bình tâm trở lại, ta sẽ thấy có lẽ không nên oán hận làm gì, ta sẽ dễ dàng nối lại mối quan hệ vốn có như cũ.
Đừng tự ái khi nghĩ rằng: tha thứ là tự nhận mình sai, người khác đúng- Nó đồng nghĩa với sự yếu đuối và bất lực. Thật ra tha thứ là giúp ta thoát khỏi cảnh buồn phiền. Nhiều khi ai đó xúc phạm đến ta nhưng họ không hiểu đã làm ta đau khổ thế nào, nhất là khi họ vô tình gây ra điều ấy. Vậy ta có nên tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt đau khổ hay không? Không nên như vậy!
Phải thừa nhận rằng tha thứ không phải là chuyện dễ dàng vì ta không phải là thần thánh. Nhưng nếu ta nghĩ rằng mục đích cuối cùng là " tìm đến với nhau" thì hãy nhìn người xúc phạm bạn ở một góc độ thoáng hơn. Như thế bạn sẽ bớt hằn học và có thể mượn thời gian quên đi những việc mà họ đã gây ra đối với bạn. Chúng ta dễ bị đau khổ bởi những người thân yêu xúc phạm hơn người lạ, nhất là những người mà ta tin cậy, yêu thương. Tuy nhiên, chỉ cần tha thứ một phần lỗi lầm cho họ cũng là có lợi cho bản thân bạn rồi!
* Bạn có thể làm 4 điều cần thiết sau đây để giúp bạn dễ dàng tha thứ:
-