Một cảnh trong phim "Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su"
ACE ơi, tuy qua Thương Khó và Phục Sinh rồi nhưng thằng em em (Sang vip boy) chợt nhớ lại và có thắc mắc một cảnh trong phim ""Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su" (xin được miêu tả lại) như sau: Lúc Chúa Giê-su chịu đánh đòn, khung cảnh xung quanh có rất nhiều người, và có hai nhân vật đặc biệt khác thường "lởn vởn" xung quanh. Nhân vật thứ nhất mặc áo trùm đen, trên tay bồng một "đứa bé". "Đứa bé" này có bộ mặt rất đáng sợ, cười nham hiểm...
Hình như tên trùm áo đen là tên quỷ cám dỗ Chúa Giê-su trong phim ? Còn "đứa bé" thì là ...?
Sự xuất hiện của hai nhân vật này khiến chúng em thắc mắc về ý nghĩa của chúng và ý mà nhà sản xuất thể hiện trong phim...
Mong ACE giúp em.