Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình
Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình
http://tgpsaigon.net/sites/default/f.../NuVuongHB.jpg
Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Nguyễn Hòa Nhã
Số giáo dân: 1.255
Lược sử:
Năm 1964, Họ Nữ Vương Hòa Bình là họ nhánh trực thuộc Họ Hạnh Thông Tây với khoảng 500 giáo dân.
Năm 1971, họ nhánh Fatima được lên họ chính Nữ Vương Hòa Bình với cha sở đầu tiên là linh mục Tôma Nguyễn Văn Thuyết.
Thánh đường đầu tiên được xây dựng năm 1981 đến 1982.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Tôma Nguyễn Văn Thuyết (1971 - 1975)
2. Linh mục Giuse Nguyễn Hòa Nhã (1976 - đương nhiệm).
(trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
Nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang
Nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang
http://tgpsaigon.net/sites/default/f...thanhkhang.jpg
Linh mục phụ trách:
- Cha sở Hilariô Nguyễn Công Minh
- Cha phó Giuse Trần Đức Mến
Họ nhánh GIÁNG SINH
Thành lập ngày 24-12-1974.
Bổn mạng nhà thờ: Chúa Giáng Sinh
Linh mục phụ trách: cha Giuse Trần Đức Mến
Số giáo dân: 254 người (gồm 58 gia đình).
Lược sử:
Họ Thánh Nguyễn Duy Khang được thành lập vào năm 1955 với cha sở đầu tiên là linh mục Đaminh Phạm Hữu Phan và khoảng 300 giáo dân. Thánh đường đầu tiên của Họ Đạo được dựng xong năm 1956, bằng vật liệu nhẹ, từ 1966 đến 1970 được tái thiết kiên cố.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Đaminh Phạm Hữu Phan (1955 - 1969)
2. Linh mục Hilariô Nguyễn Công Minh (1969 - đương nhiệm).
(trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
Giới thiệu Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông
I. Đôi Nét về Trung Tâm
http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hi...oan/ttmv01.jpgTrung tâm Mục Vụ Đaminh - Ba Chuông trực thuộc Giáo Xứ Đaminh, Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Địa chỉ 190 Lê Văn Sỹ, P. 10, Phú Nhuận, Tp HCM
ĐT (08) 3844 8206
Sau dịp mừng ngân khánh giáo xứ (năm 1992), để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ ngày càng tăng, quý cha trong tu viện đã quyết định thiết lập một Trung tâm Mục vụ Giáo xứ, gồm một khu nhà ba lầu phía sân sau tu viện.
Việc xây dựng Trung tâm được tiến hành dưới thời cha xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa, và được khánh thành ngày 15.08.1996. Ngay từ giai đoạn này các lớp tân tòng và Hôn nhân của giáo xứ đã đón nhận đông đảo học viên từ nhiều nơi đến tham dự.
Ngoài những sinh hoạt của giáo xứ, Trung tâm từng là Cơ sở học tập của các lớp liên dòng Nữ Đaminh trong nhiều năm.
Trong giai đoạn xây dựng nhà thờ mới, giáo xứ đã lợp mái toàn bộ khu vực sân trung tâm để làm nhà nguyện tạm. Về sau được cha xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh nâng cấp thành một Hội trường lớn, có khả năng tổ chức những buổi hội thảo hay liên hoan trên 500 người, hoặc tổ chức những buổi triển lãm quy mô.
Đức cha Đặc trách Văn Hóa
HĐGMVN
Khai mạc triển lãm
Tôn Giáo và Nhân Văn
http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hi...oan/ttmv12.jpg
Theo hướng dẫn của tỉnh hội Dòng Đaminh năm 2003, quy mô tổ chức của Trung tâm Đaminh được mở rộng thêm, với các sinh hoạt ngày càng đa dạng và phong phú.
Cuối cùng trong năm 2008, sau khi hoàn tất việc xây dựng thánh đường, cha xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh và cha giám đốc Anphong Vũ Đức Trung đã tiến hành tiếp việc ngăn các phòng và nâng cấp Trung Tâm như hiện nay.
Danh Xưng Giáo xứ Đaminh - Ba Chuông
Danh Xưng Giáo xứ Đaminh - Ba Chuông
“Nhà thờ Ba Chuông”, một tên gọi gần gũi, bình dị nơi cửa miệng dân gian, nhưng đã gợi lên thắc mắc cho nhiều người về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử.
Giáo xứ Đaminh - Ba Chuông ngày nay tọa lạc tại số 190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, do các Linh mục Dòng Đaminh sáng lập. Dòng Đaminh Việt Nam đã đến đây từ năm 1957. Các tu sĩ xây dựng tu viện thánh Albêtô năm 1959 và mở trường trung tiểu học Thánh Thomas.
Sau dịp long trọng mừng “bách chu niên” bốn chân phước Tử Đạo Hải Dương (1861-1961), tu viện đã tiến hành xây dựng một Đền Thánh dâng kính các Ngài, được khánh thành vào ngày 5-10-1962.
Ngày 24.06.1967, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ký quyết định chính thức thành lập giáo xứ mới với danh xưng Thánh Đaminh, Đấng sáng lập Dòng của các tu sĩ phục vụ tại đây. Bổn Mạng giáo xứ : Thánh Đaminh,Lễ kính 08.08.
Nhà thờ đầu tiên của giáo xứ chính là “Đền Thánh” trên, có kiến trúc khá độc đáo, với nhiều nét cong uyển chuyển mềm mại. Nhà thờ hình thánh giá với hành lang rộng và hàng hiên gợn sóng. Nhà thờ dài 50 mét, rộng 18 mét, hai tay thánh giá 25 mét, theo thiết kế của kiến trúc sư Võ Văn Tần. Mặt tiền hình quả chuông úp, với cuốn sách mở trên có chữ Veritas, nghĩa là chân lý, thánh giá và các nhành thiên tuế tử đạo.
Nhưng ấn tượng nhất với mọi người là tháp chuông ba khía mầu đỏ sẫm, cao 14 mét, được xây tách biệt về phía cổng nhà thờ. Dáng tháp chuông thon thả, phía trên nở ra như một bông huệ, khoe cho mọi người thấy ba quả chuông. Phía trên cùng có quả địa cầu cách điệu, gồm những đường kinh tuyến và vĩ tuyến, đôi khi được thắp điện sáng ngời. Có lẽ chính vì thế mà nhà thờ được dân gian đặt cho một tên gọi mới là “Nhà thờ Ba Chuông”.
Cho đến hôm nay đã gần nửa thế kỷ, “Nhà thờ Ba Chuông” trở thành một danh xưng phổ biến và quen thuộc với nhiều người. Có những cuốn Agenda còn giới thiệu với khách du lịch về nhà thờ “Three Bells” như một địa chỉ để tham quan.
Dần dà “Nhà thờ Ba Chuông” bỗng trở thành một tên riêng, dù nhiều nhà thờ khác cũng có đủ ba quả chuông. Ghép tên gọi của giáo xứ và danh xưng dân gian trên ta có Nhà thờ Đaminh - Ba Chuông.