linh hồn thai nhi có được lên thẳng thiên đàng không?
Có một thắc mắc mà lâu nay tôi không biết giải thích ra sao?
Các linh hồn thai nhi có được lên thiên đàng ngay không?
Trước kia tôi vẫn nghĩ các linh hồn thai nhi đâu có tội gì, dù chưa được rửa tội là còn tội tổ tông, nhưng Thiên Chúa yêu thương con người nên đã cho Con Một là Chúa Giêsu chịu chết để cứu độ tất cả. Khi thấy các ý lễ cầu cho linh hồn thai nhi tôi cứ thắc mắc hoài.
Rồi khi tôi được học một khóa "Bảo vệ sự sống", tôi được nghe biết là các linh hồn thai nhi khi chết mà trong lòng còn nỗi hận cha mẹ đã giết chúng nên còn bị trói buộc chờ thanh luyện. Theo tôi thì dĩ nhiên tội giận ghét, hận thù thì không thể ở gần Thiên Chúa được, nhưng các thai nhi tâm hồn thật đơn sơ làm sao hận cha mẹ chúng được. Tuy ý tôi chưa thuận lắm nhưng nếu có ai hỏi thì tôi chỉ giải thích theo ý mình đã được tiếp thu trong khóa học.
Vừa rồi một cha già dâng thánh lễ, trong thánh lễ có người xin lễ cầu nguyện cho linh hồn các thai nhi. Ngài đã giải thích cho giáo dân là linh hồn thai nhi đâu có tội tình gì nên khi chết là lên thẳng thiên đàng, tại sao lại còn cầu nguyện cho linh hôn thai nhi nữa. Có ai hiểu rõ về vấn đề này thì xin giải thích dùm nhé...