ĐỐ VUI
GÓI CÂU HỎI CẤP I
:nhay::nhay:
Câu 1:
Con gì đến chán
Giống ngỗng, giống ngan
Bơi trên bài làm
Của anh lười học.
Là số mấy?
Câu 2:
Tất cả các môn học
Xếp hàng trong từng ô
Giúp cho bạn biết được
Sách vở của mỗi giờ.
Là cái gì?
Câu 3:
Con gì đẹp nhất loài chim
Đuôi xòe rực rỡ như ngàn cánh hoa.
Là con gì?
Câu 4:
Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải...hỡi ôi!
Muôn thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng.
Là con gì?
Câu 5:
Hai gươm tám giáo
Mặc áo da bò
Thập thò miệng lổ.
Là con gì?
Câu 6:
Cá gì nuôi ở ao hồ
Thêm "o" vào cuối biết vồ chuột ngay.
Là cá gì?
Câu 7:
Con gì nhỏ bé
Mà hát khỏe ghê
Suốt cả mùa hè
Râm ran hợp xướng.
Là con gì?
Câu 8:
Đèn gì không thắp trong nhà
Thắp trên sóng biển từ xa cho tàu.
Là đèn gì?