Ông Gioakim Đỗ Trinh Huệ, sinh năm 1940, là một giáo dân trí thức, nhiệt thành, một người chồng tốt, một người cha gương mẫu trong một gia đình đông con. Cùng với vợ là bà Anna Nguyễn Thị Sang, ông dạy con cái sống đạo đức và nuôi con cái ăn học nên người xứng đáng.
Ông là một cựu chủng sinh với 4 năm ở Tiểu Chủng Viện.
Ông là giáo sư Đại Học Văn Khoa, phụ tá Khoa trưởng, giảng viên chính Đại Học Sư Phạm chuyên nghành Văn học Pháp và Ngữ Âm học, Trưởng khoa Pháp văn Đại Học Sư phạm, giáo sư thỉnh giảng ở Đại Học Sư phạm và Đại Học Ngoại ngữ.
Về mặt xã hội giáo dục, ông làm Đại diện Hội Aide à l’Enfance du Việt Nam, Trưởng Đại diện Tổ chức Khoa học và Giáo dục Rencontres du Việt Nam, Trưởng ban điều phối Quỹ học bổng Vallet toàn quốc.
Ông là người nhiệt thành dấn thân phục vụ giáo xứ và giáo phận suốt hơn nửa thế kỷ, từ năm 1958 đến nay 2011, trong cương vị ca trưởng. Ông là Ca trưởng Ca đoàn Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam, nơi diễn ra các Thánh Lễ Giáo xứ, các Thánh Lễ Đại Triều của Giáo phận, các cuộc lễ tiếp đón các Phái đoàn Toà Thánh và các Phái đoàn của nhiều Giáo Hội bạn.
Ông phụ trách Ca đoàn tổng hợp Liên tu sĩ và giáo dân của Tổng Giáo Phận Huế khi có những cuốc Lễ lớn toàn quốc tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang.
+++
Ngày 08 tháng 10 năm 2011, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã ban Tước Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá theo Phẩm Trật Thánh Grêgôriô Cả, thuộc Hạng Dân Sự, cho Ông Gioakim Đỗ Trinh Huệ.
Sắc ban tước, được Đức Hồng Y Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, thay mặt Đức Thánh Cha, ký tại Rôma, ngày 08 tháng 10 năm 2011.
Sắc ban tước này có nguyên văn bằng La Ngữ như sau (có ấn ký):
BENEDICTUS XVI PONT. MAX.
CUM COMPERTUM HABEAMUS TE OPTIME ESSE MERITUM DE ECCLESIA, UT, PRECES NOBIS ADHIBITAS LIBENTI ANIMOEXCIPIENTES, CONSPICUAM NOS TIBI BENEVOLENTIAE NOSTRAE TESTIFICATIONEM PUBLICE EXHIBEAMUS TE
JOACHIMUM ĐỖ TRINH HUỆ
EX ARCHIDIOECESI HUÉENSI
A MAGNA CRUCE EQUITEM ORDINIS S.GREGORII MAGNI E CLASSE CIVILI ELIGIMUS, FACIMUS AC RENUNTIAMUS. TIBI PROINDE FACULTATEM TRIBUIMUS MAXIMI ETIAM MODULI NOMISMA ARGENTEUM SINISTRO INNEXUM PECTORIS LATERI GESTANDI NEC NON PRIVILEGIIS OMNIBUS UTENDI, QUAE CUM HAC DIGNITATE SUNT CONJUNCTA.
DATUM ROMAE, APUD S.PETRUM, DIE VIII MENSIS OCTOBRIS, ANNO MMXI
+ Tharcicius, Card. Bertone
Secretarius Status
Bản dịch ra Việt ngữ:
ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐITÔ XVI
Vì Cha được biết con đã cống hiến xuất sắc cho Hội Thánh, nên Cha sẵn lòng tiếp nhận lời thỉnh cầu, Cha công khai bày tỏ lòng từ tâm của Cha đối với con. Cha chọn con, cắt đặt và tuyên bố con,
Gioakim Đỗ Trinh Huệ
thuộc Tổng Giáo Phận Huế
làm Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá theo Phẩm trật Thánh Grêgôriô Cả, thuộc hạng dân sự. Do đó, Cha cũng ban cho con quyền mang trên ngực ở bên trái huy chương bằng bạc với cỡ cực lớn và tất cả những đặc ân gắn liền với tước vị này.
Làm tại Rôma, cạnh Đền Thờ Thánh Phêrô, ngày 8 tháng 10 năm 2011
Hồng Y Tarcisiô Bertone
Quốc Vụ Khanh Toà Thánh
(ấn ký)
+++
Trong dịp Thánh Lễ Đại Triều Đại Lễ Chúa Giáng Sinh sáng ngày 25.12.2011, tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam, Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, TGP Huế, đã trao Sắc Phong và Huy Chương Hiệp Sĩ Toà thánh cho Ông Gioakim Đỗ Trinh Huệ.
