|
10-12-2011
THÁNH TỬ ĐẠO SIMON PHAN ĐẮC HÒA, Y SĨ
( 1774 - 1840 )
BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH GIÁO XỨ VINH HÒA.

Sống mãi với thời gian
Là những người con trong Giáo Xứ khi nhìn về những quá khứ và thời điểm hiện tại mặc lấy cái tâm “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và nhận ra sự nghiệp cao quý của các Bậc Cha Ông đã để lại cho lớp hậu sinh thừa hưởng di sản phong phú về tài nguyên, vật chất và văn hóa. Đối chiếu quá khứ với hoàn cảnh hiện tại nhằm giúp chúng ta khắc cốt ghi tâm những công lao gian khổ trộn lẫn mồ hôi của các bậc Cha Ông: Những “ Người làm vườn nho đã dày công xây dựng nên Giáo Xứ Vinh Hòa phát triển, trổ sinh hoa trái xinh đẹp đáng tự hào như hôm nay. Trong vườn hoa muôn màu khoe sắc “ các Đoàn Thể trong Giáo Xứ có sự đóng góp công sức của Đoàn Phụ Huynh trải qua một quãng thời gian khá lâu dài trong sinh hoạt đức tin cũng là lúc để nhìn lại từ những bước hình thành từ buổi ban đầu.
Năm 1991, khi về quản Xứ Giáo Xứ Vinh Hòa, Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn bắt đầu thành lập các Đoàn Thể trong Giáo Xứ.
Năm 1992, LM. Augustinô Hoàng Đức Toàn thành lập Đoàn Phụ Huynh Giáo Xứ Vinh Hòa; chọn Thánh Simon Phan Đắc Hòa làm Bổn Mạng của Đoàn Phụ Huynh và được Mừng kính vào ngày 10 tháng 12 hằng năm.
I. Thời kỳ tiên khởi: Ban Điều hành của Đoàn có 3 Vị:
1. Ông Phêrô Nguyễn Xuân Sự (Trưởng Đoàn)
2. Ông Giuse Trần Xuân Mai (Phó Nhân sự)
3. Ông An-Tôn Nguyễn Vinh Danh (Thư ký)
Được sự bổ nhiệm của Cha Quan Xứ.
II. Thời kỳ hình thành và phát triển ở vào giai đoạn 2:
{ Nhiệm kỳ 30/6/1996 - 15/11/2000:
Ban Điều Hành Phụ Huynh qua Bầu cử gồm có:
1. Ông Phêrô Phan Đình Linh (Trưởng Đoàn–Kiêm Phụng Vụ).
2. Ông Giu-Se Phạm Đức Lục (Phó Nhân Sự)
3. Ông Gioan.B Nguyễn Trọng Tuấn (Thư Ký)
4. Ông Giêrađô Nguyễn Thế Hùng (Thủ Quỹ)
5. Ông Phêrô Nguyễn Hồng Lâm (Phó Nhân Sự thay Ô.Lục qua đời).
Để cho sinh hoạt của ĐPHGX ngày thêm thăng tiến, vào ngày 20 tháng 10 năm 1996 Cha Phó Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đình San thành lập Ca Đoàn Phụ Huynh để hát phục vụ, thăm viếng, phúng điếu các gia đình có thành viên trong giới phụ huynh qua đời. Ca Đoàn Phụ Huynh gồm 26 ca viên, ban đầu, Ông Trần Thanh Huyền hướng dẫn tập hát, thời gian sau Ca Trưởng là Soeur Anna Nguyễn Thị Huệ.
Trong thời kỳ này, Đoàn Phụ Huynh thành lập 7 Nhóm. Sinh hoạt đức tin được đọc kinh luân phiên vào các buổi trưa Chúa nhật.
Xuân Đinh Sửu 1997, Đoàn Phụ Huynh tổ chức Hội Chợ Xuân để gây quỹ và đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
III. Thời kỳ hình thành và phát triển giai đoạn 3:
{ Nhiệm kỳ (16/11/2000 – 02/6/2001):
Dưới sự chỉ đạo của Cha Quản Xứ Gioanbaotixita Nguyễn Minh Hảo và Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Thái; Ban Điều Hành qua bầu cử được phân nhiệm:
1. Ông Giu-Se Nguyễn Văn Trọng (Trưởng Đoàn)
2. Ông Giêrađô Nguyễn Hữu Hùng (Phó Nhân Sự)
3. Ông Phêrô Phạm Bá Thông (Phó Phụng Vụ)
4. Ông Gioan.B Nguyễn Vạn Ứng (Thư Ký)
Đoàn Phụ Huynh tổ chức Hội chợ Xuân Tân Tỵ năm 2001 để gây quỹ.
IV. Thời kỳ phát triển giai đoạn 4:
Đoàn có 11 Nhóm Phụ Huynh, gồm 28 Vị Đại Diện Nhóm.
{ Nhiệm kỳ (02/06/2001 - 04/10/2005)
1. Ông Gioan.B Trần Trọng Hoàn (Trưởng Đoàn)
2. Ông Phê-rô Vũ Duy Nhất (Phó Nhân Sự)
3. Ông Raphael Lê Thế Bích (Phó Phụng Vụ)
4. Ông Gioan.B Phùng Bá Sửu (Thư Ký)
5. Ông Phaolô Phan Đình Thông (Thủ Quỹ)
- Tổ chức Hội Chợ Xuân Quý Mùi
- Tổ chức Giái Cờ Tướng Simon Phan Đắc Hòa lần thứ nhất vào dịp Mừng Lễ Bổn Mạng 10/12/2003.
- Ca Đoàn Phụ Huynh chọn Thánh Simon Phan Đắc Hòa làm Bổn Mạng.
V. Thời kỳ phát triển giai đoạn 5:
Có 16 Nhóm, với khoảng 627 thành viên.
Ban Đại Diện Nhóm: 52 Vị và Ca Đoàn có 33 Ca viên.
{ Nhiệm kỳ (04/10/2005 – 04/10/2009)
1. Ông Raphael Lê Thế Bích (Trưởng Đoàn)
2.Ông Giu-Se Hoàng Thanh Phong (Phó Nhân Sự)
3. Ông Gioan.B Nguyễn Hữu Quang (Phó Phụng Vụ)
4. Ông Giêrađô Nguyễn Hữu Hùng (Thư Ký)
5. Ông Phêrô Nguyễn Đình Hưởng (Thủ Quỹ)
- Tổ chức Hội Chợ Xuân Bính Tuất năm 2006
- Tổ chức bầu cử Ban Điều Hành Chi Đoàn Phụ Huynh Giáo Họ Tân Hòa vào ngày 21/05/2006.
- Thánh Lễ các ngày Thứ Tư phân công các bài đọc về BĐD Nhóm, tổ chức đọc kinh trong các Nhóm luân phiên vào trưa Chúa Nhật hằng tuần, hằng tháng, đọc kinh đám tang, kẻ liệt cùng sinh hoạt mục vụ trọng tâm và truyền thống của Đoàn Phụ Huynh.
Được sự chỉ đạo của Cha Quản Xứ Gioan.B Nguyễn Minh Hảo và Cha Phó Giu-Se Phùng Quốc Hiếu, dựa theo thông báo tổ chức bầu cử thành lập Ban Điều Hành Chi Đoàn Phụ Huynh Giáo Họ Tân Hòa của Ban Thường Vụ HĐGX ngày 18/04/2006. Căn cứ biên bản kết quả bầu cử ngày 21/05/2006 và biên bản ngày 28/05/2006, của BĐD Chi Đoàn Giáo Họ Tân Hòa phân nhiệm như sau:
{ Nhiệm kỳ (2006 – 2010)
1. Ông Vũ Xuân Biên ( Trưởng Chi Đoàn)
2. Ông Gioan Trần Quốc Tịnh (Phó Nhân Sự)
3. Ông AnTôn Vũ Lương An (Phó Phụng Vụ)
4. Ông Giu-Se Phạm Công Minh (Thư Ký)
5. Ông Giu-Se Trần Duy Dân (Thủ Quỹ).
VI. Thời kỳ phát triển giai đoạn 6: Đương nhiệm
{ Nhiệm kỳ (04/10/2009 – 04/10/2013)
1. Ông Giacôbê Lê Phước Thiện (Trưởng Đoàn)
2.Ông Phanxicô Trần Minh Trị (Phó Nhân Sự)
3. Ông Giu-Se Phạm Thế Thoại (Phó Phụng Vụ)
4. Ông Gioan.B Hoàng Văn Nhàn (Thư Ký)
5. Ông Gioan.B Phạm Quang Chữ (Thủ Quỹ).
Đoàn Phụ Huynh Giáo Xứ còn lại 9 Nhóm, gồm 4 Nhóm thuộc khu vực ban đầu của Làng Trung Hòa, và các Nhóm 5 thuộc khu vực Giáo Họ Giu-Se; Nhóm 6 thuộc Giáo Họ Vạn Lộc 1; Nhóm 7 thuộc Giáo Họ Vạn Lộc 2; Nhóm 8 thuộc khu vực Giáo họ Việt Đức và Nhóm 9 thuộc khu vực Giáo Họ Gioan.
Chi Đoàn Giáo Họ Tân Hòa không còn trực thuộc vào Đoàn Phụ Huynh Giáo Xứ Vinh Hòa từ khi Giáo Họ Tân Hòa chính thức thành Giáo Họ độc lập để trở nên Giáo Xứ Tân Hòa hôm nay.
Giới Phụ Huynh được Giáo Xứ quy định nam giới từ 46 tuổi trở lên, nên là những người gia trưởng, đa số đã từng trải kinh nghiệm qua nhiều thời kỳ sinh hoạt ở nhiều Đoàn Thể trong Giáo Xứ, có ý thức trách nhiệm gia đình khá đầy đủ trong cuộc sống hằng ngày.
Ngoài 9 Nhóm Ca Đoàn Phụ Huynh, còn gọi là Ca Đoàn Simon Hòa, hiện nay với 26 Thành viên của Ca Đoàn sinh hoạt đều đặn với Ca Trưởng Phê-rô Trần Thanh Nhàn và Ca Phó Phê-rô Trần Quốc Quang phụ trách tập hát vào các tối Thứ Hai và Thứ Ba hằng tuần để hát trong Thánh Lễ sáng Thứ Tư và các thánh lễ Giỗ, An táng, và cùng cộng tác với BĐH kết hợp với các Nhóm trong các buổi đọc kinh có thành viên qua đời.
Tuy ở độ tuổi có nhiều thành viên trong điều kiện sức khỏe không được tốt, nên bị hạn chế trong sinh hoạt, nhưng nhờ vào niềm tin cùng ý thức hệ của độ tuổi, ĐPHGX Vinh Hòa, hằng năm đã tổ chức cùng các Nhóm và Ca Đoàn Hành hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn và đọc kinh đi đường Thánh Giá một cách long trọng và sốt sắng.Vào dịp Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2011 với sự quan Tâm đặc biệt của Cha Chánh Xứ Giu-Se Trịnh Văn Hân, Ngài đã cử Cha Phó Phê-rô Trần Thanh Trực cùng vượt đèo, leo đồi để Dâng Thánh Lễ tại Tượng Đài Đức Mẹ Giang Sơn một các trọng thể và cùng đồng hành với giáo dân đi đường Thánh Giá tại Đồi Thánh Giá Giang Sơn một cách sốt sắng.
Cha Quản Xứ Giuse Trịnh Văn Hân chia sẽ & chầu Thánh Thể
Nhân dịp Mừng Lễ Bổn Mạng của Đoàn Phụ Huynh Giáo Xứ Vinh Hòa & Ca Đoàn Simon Hòa vào ngày 10 tháng 12 năm 2011, vào lúc 19g, tối Thứ Sáu, 09 tháng 12 năm 2011, Cha Chánh Xứ Giu-Se Trịnh Văn Hân đã dành thời gian giảng tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể cho Giới Phụ Huynh cùng cộng đoàn Giáo Xứ.
Trong giờ tĩnh tâm, Cha Chánh Xứ nói đến người tín hữu phải là chứng nhân đức tin, phải có định hướng đúng đắn với cương vị là những người gia trưởng, phải làm những gương tốt cho con cháu noi theo; Ngài đã nhấn mạnh về ý thức trách nhiệm của người tín hữu không để niềm tin bị sai lệch do ảnh hưởng xấu từ bên ngoài do các chước cám dỗ xấu xa.
Ông Giacôbê Lê phước Thiện ( Trưởng Ban )
Ông Phêrô Trần Thanh Nhàn ( Ca Trưởng )
Vào lúc 4g30 sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2011, Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa do Cha Phó Phê-rô Trần Thanh Trực Chủ Tế tại Thánh Đường Giáo Xứ Vinh Hòa, đã diễn ra một cách trọng thể và sốt sắng. Khi bài ca nhập lễ của Ca Đoàn Simon Hòa được cất lên, BĐHPH & BĐD các Nhóm cùng đoàn rước Cha Chủ Tế tiến về Cung Thánh, niệm hương trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ Thánh Tử Đạo. Năm nay kỷ niệm Thánh Simon Hòa Tử đạo tròn 171 năm ( 10/12/1840 đến 10/12/2011). Trong bài giảng lễ, Ngài nhắn nhủ giới gia trưởng noi gương sáng của Thánh Nhân, bền vững niềm tin; tuy chúng ta ngày hôm nay không còn phải tử đạo như thánh Simon Hòa, nhưng với niềm tin vào Đức Ki-Tô Tử nạn và Phục sinh vinh hiển, các tín hữu cần có định hướng đúng đắn, can đảm, dám hy sinh công việc gia đình để phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Thay lời Cha Chánh Xứ, Ngài có lời chúc mừng Đoàn Phụ Huynh và Ca Đoàn Simon Hòa đã đem lời ca tiếng hát góp sức phục vụ Giáo Xứ trong những thời gian qua .
Sau Thánh lễ, Cha Chủ Tế cùng BĐHPH, BĐD các Nhóm, Ca Đoàn cùng chụp hình lưu niệm, sau đó là buổi sinh hoạt điểm tâm sáng tại nhà ông Trưởng Đoàn Phụ Huynh.
Mừng Lễ Bổn Mạng của ĐPHGX cũng là những lúc giới gia trưởng nhắc nhở nhau trong sinh hoạt đức tin và nhìn về những sinh hoạt của Đoàn trong quá khứ để biết so sánh và tìm kiếm thêm những điều hay trong lẽ phải, dám hy sinh dấn bước phục vụ Giáo Xứ, Giáo Hội để góp phần xây dựng xã hội lối sống lành mạnh.
Năm Canh Dần 2010, ĐPH đã từng tham gia tổ chức Hội chợ xuân tốt đẹp, bước tiến sắp đến, Mùa Xuân lại sắp trở về trên quê hương Việt Nam, ĐPHGX đang chuẩn bị cho ngày Hội chợ Xuân Nhâm Thìn để tạo bầu khí ngày xuân trong Giáo Xứ được vui tươi và lành mạnh ấm áp.
Tiến về tương lai, chắc chắn chúng ta không thể quên những gì trong quá khứ, nhất là buổi hình thành của Đoàn Phụ Huynh Giáo Xứ Vinh Hòa; do đó, người viết xin ghi lại một số sinh hoạt từ buổi ban đầu, chắc chắn cũng không thể tránh những thiếu sót.
Cha Phó Xứ & Ban Điều Hành đương nhiệm
Ca Đoàn Phụ Huynh
Mời xem thêm hình tại đây
Bài : Lê Phước Thiện ( Đoàn Phụ Huynh )
Ảnh : Đình Quế
|
|