| 
 |  
 
   Siêu vi khuẩn, núi lửa phun trào, thiên thạch va chạm Trái đất... là  những mối nguy hại mà rất có thể chúng ta sẽ phải đón nhận vào năm 2014.   
  Năm 2014 hứa hẹn đánh dấu những bước phát triển vượt bậc của nhân loại trên nhiều lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, nhưng cũng bao gồm nhiều khó khăn mà chúng ta chắc chắn phải đương đầu. 
 
Hãy cùng xem những sự kiện đáng kinh ngạc sắp diễn ra và những dự đoán bất ngờ về Trái đất của các nhà khoa học trong năm mới qua bài viết dưới đây. 
 
1. Khí hậu thay đổi đáng sợ 
 
Khí  hậu Trái đất đang càng ngày càng trở nên khắc nghiệt. Các nhà khoa học  Hoa Kỳ đều ghi nhận điều này và đưa ra dự đoán rằng vào năm 2014, mùa  đông sẽ rất lạnh còn mùa hè thì nhiệt độ sẽ lên tới mức cao chưa từng  thấy.  
Hàm  lượng ngày càng cao của CO2 và các loại khí nhà kính khác chính là một  trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu. Nhiều khả năng  Trái đất năm 2014 sẽ gia tăng thiên tai như: bão, lụt lội, hạn hán,  trượt đất… Điều này có nguy cơ phá hỏng các hệ thống canh tác truyền  thống, gây mất an ninh lương thực ở nhiều nơi.  
 
Bên  cạnh việc Trái đất nóng lên, hiện tượng thời tiết El Nino cũng khiến  khí hậu trên Thái Bình Dương trở nên vô cùng khó đoán. Hiện tượng El  Nino sẽ gây ra bão, nắng nóng ở khắp nơi, và sau một mùa hạn hán kéo dài  là mùa đông dài không kém với những người dân ở khu vực Thái Bình  Dương.  
 
Giai  đoạn nóng lên của toàn cầu cũng kích thích các núi lửa đã ngủ yên hoạt  động trở lại. Núi lửa phun trào cũng tác động nguy hại đến môi trường vì  lượng khí SO2 phun lên tầng bình lưu. Các hoạt động của con người ở  nhiều nơi vì thế mà bị ảnh hưởng nặng nề. 
 
 
2. Vũ khí không tưởng chính thức "trình làng" 
 
Súng  laser, vũ khí được sử dụng vô cùng phổ biến trong các bộ phim viễn  tưởng chính thức xuất hiện ở thế giới thực vào năm 2014. Lực lượng quân  đội Mỹ cho hay, họ sẽ trang bị cho tàu chiến một hệ thống súng phóng  laser năng lượng cao, vào tháng 3/2014.  
 
Vũ khí hạng nặng phát triển sẽ càng khiến nguy cơ xảy ra chiến tranh ngày một gia tăng. Loại  vũ khí này được tạo ra để chống lại sự tấn công bằng tên lửa, pháo hay  vũ khí nặng khác. Theo đó, những khẩu súng khổng lồ sẽ phóng ra chùm tia  laser, làm tan rã, "vô hiệu hóa" các tên lửa đi "lạc lối". Tuy nhiên,  cùng với sự phát triển của vũ khí hạng nặng, nguy cơ xảy ra những cuộc  chiến tranh sẽ càng gia tăng.  
 
3. Thiên thạch có thể đâm vào Trái đất năm 2014 
 
Các  nhà thiên văn học Mỹ cảnh báo, một thiên thạch khổng lồ mang số hiệu  2003 QQ47 đang nhằm tới Trái đất và có thể va phải chúng ta vào ngày  21/3/2014. Nếu xảy ra, nó sẽ có sức công phá như 20 triệu quả bom nguyên  tử đã từng dội xuống Hiroshima. 
 
Tuy  nhiên, những ai lo sợ về một Ngày Tận thế đừng vội hoảng hốt bởi nguy  cơ của vụ tai ương này chỉ là 1/909.000. Theo các nhà nghiên cứu, những  thiên thạch kiểu 2003 QQ47 là khối đá lớn bị rớt lại sau đợt hình thành  hệ Mặt trời 4,5 tỷ năm trước đây.  
 
Hầu  hết, chúng đều bị giữ tại một khoảng an toàn với Trái đất, trong vành  đai thiên thạch giữa Sao Hỏa và Sao Thổ. Nhưng ảnh hưởng trọng lực của  những hành tinh khổng lồ như Sao Thổ có thể đẩy thiên thạch ra khỏi vành  đai an toàn và bắn về Trái đất. 
 
4. Núi lửa phun trào sẽ xóa sổ nhiều phần đất đai 
 
Các  nhà nghiên cứu đến từ ĐH Utah (Mỹ) cho biết, lượng mắc-ma trong lòng  siêu núi lửa Yellowstone nằm dưới công viên quốc gia cùng tên lớn gấp  2,5 lần ước tính trước đó. Kết quả được khẳng định sau khi dựa vào cuộc  khảo sát địa chấn xung quanh công viên quốc gia Yellowstone rộng khoảng  9.000 km2. 
Mặc  dù siêu núi lửa Yellowstone “ngủ yên” từ hàng trăm ngàn năm qua nhưng  ngày ngày nó vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng núi lửa. Các nhà khoa  học dựMỹ và nước láng giềng. Không những thế, siêu núi lửa này sẽ tung  ra đám mây bụi dày đặc và làm biến đổi địa chất toàn cầu. 
 
 
Với  tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay, chưa biết chừng, năm 2014,  chúng ta sẽ phải hứng chịu sự phun trào dữ dội của siêu núi lửa này. 
 
 
5. Siêu vi khuẩn gia tăng 
 
Năm  2014 cũng mang nhiều lo ngại về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu mà  đáng sợ nhất là sự xuất hiện của các siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng  sinh. Các loại thuốc kháng sinh là cứu tinh của toàn nhân loại khi có  công tiêu diệt vô số các vi khuẩn gây bệnh, nó đã cứu được hàng triệu  triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, vấn nạn vi khuẩn kháng thuốc kháng  sinh đang trở thành một vấn đề đau đầu với cả nhân loại. 
 
Nguyên  nhân của việc vi khuẩn kháng được thuốc chính là do đột biến, chính  thuốc kháng sinh đã làm đột biến gene của vi khuẩn làm cho chúng thích  nghi tốt hơn. Sự biến đổi này dần tạo ra các loài vi khuẩn theo hướng  kháng lại thuốc kháng sinh và sức sống của chúng càng được nâng cao.  Trường hợp đầu tiên phát hiện ra các loài vi khuẩn kháng thuốc kháng  sinh là vào năm 1947 và tới nay số lượng đã ở mức đáng báo động. 
 
Trong  năm 2013, dịch bệnh đường ruột đột ngột bùng phát ở các nước Châu Âu,  nguyên nhân là do một loại vi khuẩn E.Coli chưa từng được thấy trước đây  với khả năng kháng thuốc mạnh mẽ. Không dừng lại ở đó, hiện tượng kháng  thuốc kháng sinh đã lan từ vùng này sang vùng khác, khiến nó trở thành  một vấn đề toàn cầu. 
 
  
Các  chuyên gia y tế Mỹ mới đây cũng cảnh báo sự xuất hiện và lây lan của  một siêu vi khuẩn mới lây truyền qua đường tình dục thậm chí còn nguy  hiểm hơn cả AIDS vì khả năng kháng thuốc mạnh mẽ và lây nhiễm vô cùng  nhanh chóng. Nhiều dịch bệnh vốn dĩ đã quen thuộc như lao, tả, sốt  rét... bỗng trở thành những căn bệnh mới hoàn toàn và cách chữa trị  chúng trở nên vô cùng khó khăn. 
 
 
Chính  vì vậy, tổ chức y tế thế giới đã kêu gọi toàn cầu cảnh giác với cách  dùng thuốc kháng sinh trong năm 2014. Nếu càng ngày càng lạm dụng, thì  chỉ trong năm tới nhiều dịch bệnh sẽ bùng phát dữ dội và cướp đi không  ít sinh mạng vô tội trên thế giới.  
 
 
Theo Kenh14 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |