Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Từ Ai Cập đến Tunisie, mọi người đều mong đợi sự thừa nhận phẩm giá con người

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,447
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default Từ Ai Cập đến Tunisie, mọi người đều mong đợi sự thừa nhận phẩm giá con người

    Từ Ai Cập đến Tunisie
    mọi người đều mong đợi sự thừa nhận phẩm giá con người


    Bài xã luận của Cha Federico Lombardi

    TTCG (Rôma, thứ hai 7/4/2011, Zénit.org) - Điều đang diễn ra tại Bắc Phi là một cuộc cách mạng thực sự về xã hội và chính trị, một khả thể tăng triển cho những quốc gia mà chủ yếu là người Hồi giáo. Đó là lời tuyên bố của Cha Federico Lombardi, trong bài xã luận của ngài được đăng trên tờ “Octava Dies”, là tờ tuần báo thông tin của Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV), mà ngài là giám đốc.

    Vị phát ngôn viên của Toà Thánh tuyên bố: “Trong lúc này, thế giới đang đưa mắt về Bắc Phi và Trung Đông. Trước tiên là hướng về Tunisie, đoạn hướng về Ai Cập và các quốc gia khác, nơi đang có những tiến trình thay đổi chính trị, mà hiện nay, ta chưa thể định nghĩa và đánh giá được, nhưng chắc chắn là có ý nghĩa để ta có thể nói đến những từ ngữ về ‘cách mạng’”.

    Ngài nói tiếp: “Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng vũ lực và máu sẽ không còn đổ ra cho các dân tộc bị liên luỵ nữa, và rằng giai đoạn bất ổn này, giai đoạn mà những nguy cơ đối nghịch và xung đột vẫn còn trầm trọng, sẽ không còn kéo dài nữa. Dĩ nhiên, những khó khăn về mặt kinh tế, tình trạng đói nghèo, mà trong đó rất nhiều tầng lớp dân cư đang phải đương đầu, càng trở nên mãnh liệt hơn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, là nguyên nhân chính phát sinh những cuộc phản đối”.

    Ngài phát biểu tiếp: “Nhưng như các Giám mục Bắc Phi đã đưa ra nhận xét, là người ta phải nhìn nhận rằng mọi người đang mong đợi có nhiều “tự do và phẩm giá” hơn, đặc biệt là từ phía các ‘thế hệ trẻ trong vùng’, một sự mong đợi được diễn tả bằng ý muốn cho tất cả mọi người được nhìn nhận như những công dân, và là những công dân có trách nhiệm’”.

    “Người trẻ chiếm một tỉ lệ rất cao trong tầng lớp dân chúng trong vùng, nhưng họ không hề thấy được trước mắt mình một viễn tượng nào cho tương lai”, Cha Lombardi nhấn mạnh như thế khi người nhắc lại lời kêu gọi cách đây vài tháng của Thượng hội đồng Giám mục cho vùng Trung Đông, yêu cầu mọi người cần bảo vệ hơn nữa quyền công dân của các Kitô hữu đang sinh sống trong những quốc gia mà đa số là người Hồi giáo, và ngày hôm nay, sự bảo vệ ấy đã lan đến toàn thể dân chúng.

    Cha Lombardi nói tiếp: “Giờ đây, tất cả các dân tộc, để củng cố phẩm giá của mình, đã yêu cầu mọi người nhìn nhận các quyền công dân của họ, những quyền cố hữu của mỗi một con người, thuộc bất cứ tôn giáo nào. Các Kitô hữu cấu thành một thiểu số, nhưng họ liên đới với tất cả mọi người trong những mong đợi và hy vọng này”.

    Ngài kết luận: “Nếu các quốc gia mà chủ yếu là người Hồi giáo, trong công cuộc có tính quyết định này, có thể lớn lên trong đối thoại, trong sự tôn trọng quyền lợi của mọi người, trong sự tham gia, trong tự do, thì hoà bình của thế giới sẽ được bảo đảm hơn. Đó là điều mà chúng ta cầu mong trước tiên cho các dân tộc này, nhưng cũng cho cả toàn thể gia đình các dân tộc”.

    Truyenthongconggiao
    G.B. Lưu Văn Lộc chuyển ngữ

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com