|

Đàn harp (Hạc Cầm) được biết đến như một trong những loại nhạc cụ cổ nhất của loài người, ra đời tại Ai Cập vào khoảng 6.000 năm trước Công nguyên. Hình ảnh hạc cầm thường gợi lên trong trí tưởng tượng của chúng ta về khung cảnh tráng lệ của cung điện, đền đài, nơi mà các vị vua chúa, giới quý tộc thời cổ đại thường tụ tập, vui chơi ca hát. Trong Kinh Thánh, đàn harp được nói đến cùng với câu chuyện của cậu bé chăn chiên David đàn cho vua Saul nghe.
Để học được nó, ngoài năng khiếu âm nhạc và lòng say mê, còn cần phải có người dài (thân cao), cánh tay dài, ngón tay khỏe, thịt tay chắc (dùng thịt đầu ngón tay để bấm, không phải dùng móng như guitar).
Và một điều kiện quan trọng nữa là phải có đàn. Một cây hạc cầm loại rẻ nhất giá khoảng 25 ngàn Mỹ Kim Tại Nhạc Viện TP.HCM có cây đàn harp hiệu Lyon and Healy, loại dành cho "grand concert" (buổi hòa nhạc lớn), giá ước tính khoảng 40.000 USD.
(Theo Tuổi Trẻ 25-9-2005)
Bạn có thể tìm xem và nghe biểu diễn đàn harp online trên Youtube, dù khó tính tới đâu Bạn cũng phải rung động !
Có nhiều người nhận xét tiếng Hạc Cầm nghe như tiếng gió thổi hay tiếng nước chảy.Nhưng tôi thì thấy như mùa thu đang về quanh đây.

Đây là hình ban nhạc đầu tiên chơi Hạc cầm tại Đức Quốc
Ban nhạc Erstes Deutcchhes Harfenensemble
Đây là cuộc phỏng vấn của Đỗ diễm Huyền với Đỗ Hoàng Quân :giám đốc nhạc giao hưởng thành phố Hồ chí Minh(VietbaoVn.com )
Đặc thù của cây đàn Harp, một loại đàn nửa dây nửa phím, là khả năng biểu hiện sâu sắc những khúc mang không khí thần tiên, huyền ảo. Trong vở vũ kịch "Hồ Thiên Nga" (Nga), nó đã được sử dụng để biểu đạt cảnh các cô tiên bơi lội. Hay ở một tác phẩm lãng mạn khác, tiếng đàn Harp với sức mạnh thần kỳ của nó, bằng âm thanh, đã làm nổi rõ hình ảnh con nhện nhả tơ, và một người lên trời nhờ sợi tơ đó... Đàn Harp thường được sử dụng nhiều khi biểu diễn các tác phẩm lãng mạn và hiện đại, thậm chí ở một số tác phẩm không có đàn Harp thì không thể trình tấu được. Cho nên từ nay về sau chúng tôi sẽ có cơ hội chọn lọc trình tấu những tác phẩm loại này.
Ở nước ta, theo như chúng tôi được biết, số người biết chơi đàn Harp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy tới đây các anh dự tính như thế nào về người sẽ đảm nhiệm cây đàn Harp?
Trước mắt chúng tôi sẽ mời chị Trần Ngọc Bích (Nhạc viện Hà Nội) về chơi cây đàn này trong Dàn nhạc của chúng tôi. Cùng với chị Bích, trong TP.HCM cũng còn một người nữa biết sử dụng cây đàn này, chúng tôi sẽ cân nhắc mời 2 người cộng tác. Về lâu dài, chúng tôi sẽ cử người đi học tập ở nước ngoài hoặc lấy người được đào tạo về đàn Harp tại Nhạc viện HN.
Vậy với đợt trao tặng này, Dàn nhạc giao hưởng VN đã có thể yên tâm về vấn đề nhạc cụ?
Về biên chế một dàn nhạc truyền thống thì hiện nay có thêm một cây đàn Harp cũng có thể tạm coi là đủ. Nhưng lý tưởng nhất là phải có được hai cây. Đợt trao tặng này mới chỉ là một bước hoàn thiện các trang thiết bị của Dàn nhạc, nhất là bộ gõ và piano, chưa thể coi là đã đầy đủ. Hơn nữa xu hướng của các dàn nhạc giao hưởng là đưa vào ngày càng nhiều những nhạc cụ mới, "độc đáo", không bị hạn chế về số lượng.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|