Thưa  anh chị em, thử hỏi bất kỳ một em Oanh Vũ nào xem đi sinh hoạt cái gì  vui nhất. Chắc chắn anh chị em mình sẽ nhận được 9/10 câu trả lời là giờ  sinh hoạt vòng tròn. Hồi Hồng Hòa Vi còn nhỏ thường hay gọi giờ sinh  hoạt vòng tròn là “GIỜ MONG ĐỢI”. Trong thực tế GIỜ MONG ĐỢI có một vai  trò rất quan trọng trong sinh hoạt GĐPT. Trò chơi nhỏ giúp cho các em  xích lại gần với nhau hơn, vui hơn và… thèm đến với gia đình hơn. Trừ  khi có lý do đặc biệt Hồng Hòa Vi không bao giờ cắt bỏ 15 phút GIỜ MONG  ĐỢI của các em cả.
Trong  "GIỜ MONG ĐỢI” yếu tố vui là chính. Để 15 phút cuối giờ đó trở thành  GIỜ MONG ĐỢI phải dựa vào tài năng của hoạt náo viên (quản trò, hoạt  náo). Ta thường dùng chữ quản trò có nghĩ là giữ gìn, hướng dẫn trò  chơi… Ở đây Hồng Hòa Vi thích dùng chữ linh hoạt viên hơn vì linh hoạt  viên thể hiện đúng tinh thần của người đứng giữa vòng tròn hơn (mà đôi  khi không phải là vòng tròn và đôi khi không phải hướng dẫn trò chơi).  Chữ linh hoạt là viết tắt của linh độngvà hoạt náo thể hiện rõ nét hơn hình ảnh người Huynh trưởng cầm còi điều khiển vòng tròn.

Yêu cầu vui là điều cốt yếu nhất, muốn làm được điều này linh hoạt viên phải biết tạo không khí  ngay khi bắt đầu tiếp quản vòng tròn. Anh chị em đừng mong vòng tròn sẽ  răm rắp nghe theo lời nói của mình nếu không gia công tạo dựng điều đó.  Nếu ngay khi bước ra giữa vòng tròn, linh hoạt viên chỉ nói: “nào mời  các bạn hãy cùng chơi trò chơi rất vui này…. “ vậy là anh chị em  đã cầm  chắc thất bại rồi. Ai sẽ nghe chứ, vui hay không là do người linh hoạt  viên mà?Hãy hành động, bắt vài bài hát ngắn vui vẻ có cử điệu đơn  giản hoặc trời ta, đất ta, úm ba la… để làm nóng trước khi vào trò chơi  chính.
Vậy trong giai đoạn khởi động anh chị em hãy làm mọi cách để - Tạo không khí vui vẻ trong vòng tròn
- Kéo người chơi gần gũi hơn với linh hoạt viên
- Làm cho vòng tròn tập trung lắng nghe tiếng nói của chính mình
Theo  đúng bài bản khi bắt đầu trò chơi nhỏ, thì giới thiệu trò chơi cho cả  vòng tròn. Thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng giới thiệu trò  chơi. Việc giới thiệu trò chơi có thể lồng ghép vào ngay trò chơi; hướng  dẫn bằng cách cho người đã biết rồi chơi trước, người chưa biết sẽ tự  động học hỏi.
Đối  với những trò chơi khó, không nên giải thích quá dài dòng và chi tiết  (không ai nhớ cả đâu thưa anh chị em). Hãy chấp nhận rằng trò chơi khó  chắc chắn không thành công ở lần chơi đầu tiên. Người chơi cần có thời  gian và được huấn luyện để làm quen với trò chơi.
Trong  khi trò chơi đang diễn ra linh hoạt viên cần phải có những lời nói dí  dỏm, vài điệu bộ têu tếu để gây cười nhằm lôi kéo các thành viên vào trò  chơi. Không gì chán cho bằng một trò chơi không tiếng cười, một trò  chơi không tiếng cười là một trò chơi thất bại. Muốn vòng tròn vượt qua  được trở ngại để tự cười chính mình cần phải cho họ thấy họ có thể cười  linh hoạt viên một cách sảng khoái mà không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy  vậy lưu ý anh chị em không được dùng các động tác lố lăng, lời nói thôi  tục thô bỉ (mạ lỵ người chơi, hoặc các vấn đề nhạy cảm giới tính…) để  gây cười. Điều này hoàn toàn phản giáo dục.Tác phong của linh hoạt viên trong trò chơi là đường hoàng, dí dỏm và thân ái. Những  linh hoạt viên kỳ cựu có nhiều kinh nghiệm luôn tạo cho mình một  “style” riêng không lẫn vào đâu được. Có đôi khi cả vòng tròn chi thấy  bộ ria của linh hoạt viên đã không nhịn được cười và hào hứng theo từng  cái cất tay nhất chân.
Tại  sao ta luôn chú ý đến từng cử động của MC Thanh Bạch trên sân khấu bởi  vì ta không biết tiếp theo ông sẽ ngẫu hứng chuyện gì; có thể là một  điệu nhảy kiểu Nga, một cái vẹo mình dẻo quẹo. Tại sao ta luôn lắng nghe  MC Nguyễn Ngọc Ngạn bởi ta luôn mong chờ những câu chuyện cười cực kỳ ý  nhị và sâu sắc của ông. Những linh hoạt viên đó đã tạo dựng cho mình  một phong cách riêng. Anh chị em cũng phải suy nghĩ và tạo dựng một  phong cách độc đáo cho riêng mình. Vậy anh chị em hãy
- Chỉ hướng dẫn khi nhận thấy có hơn 3 phần 4 vòng tròn chưa biết đến trò chơi mới.
- Thủ sẵn vài món để khi xuất chiêu chắc chắn tất cả vòng tròn sẽ cười tươi.
- Có tác phong đường hoàng, dí dỏm, thân ái
- Tạo dựng cho mình một phong cách riêng
Biết  cách dừng đúng lúc một trò chơi cũng là một nghệ thuật. Thông thường  vòng tròn sẽ trải qua các giai đoạn như sau: uể oải nhập cuộc, hào hứng  tham gia, và mệt mỏi chán nản. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 15 hoặc 20  phút. Khi vòng tròn uể oải ta sẽ khơi gợi để mọi người chơi đùa, khi mọi  người hào hứng ta sẽ để họ thể hiện hết mình và khi họ bắt đầu chớm mệt  mỏi hãy lập tức dừng ngay trò chơi. Con cá sổng luôn là con cá to, linh  hoạt viên phải biết dừng trò chơi đúng vào lúc vòng tròn hứng thú nhất.  Đó là cách để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người chơi. Phải  hiểu rằng GIỜ MONG ĐỢI  sẽ chẳng bao giờ được MONG ĐỢI nếu không có thứ  gì để MONG ĐỢI. Hãy để các em thòm thèm tiếc nuối. Hãy nhìn vào những  ánh mắt hau háu của vòng tròn và nhẹ nhàng mỉm cười: “Trò chơi kết thúc ở  đây”.
- Biết dừng trò chơi đúng lúc cũng là một nghệ thuật
Hồng Hòa Vi
doisongtrai.com
 				 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: