Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hà Nội cảnh cáo bốn giáo sỹ Thái Hà

  1. #1
    MyNick3D's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 235 lần trong 49 bài viết

    Cool Hà Nội cảnh cáo bốn giáo sỹ Thái Hà

    Hà Nội cảnh cáo bốn giáo sỹ Thái Hà

    UBND Hà Nội chính thức cảnh cáo bốn giáo sỹ tại giáo xứ Thái Hà, sau khi ra quyết định thu hồi đất tranh chấp ở đây làm công viên.



    Vụ Thái Hà bùng lên hôm 15/8

    Bốn vị tu sỹ hàng đầu giáo xứ bị nói 'đã liên tục vi phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, ngoan cố đòi đất trái pháp luật'.

    Trong khi đó được biết hiện giáo dân đã rời hết khỏi khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, tâm điểm của đợt cầu nguyện đòi đất kéo dài hơn một tháng nay.

    Chiều 22/9, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng tuyên bố sẽ thu hồi khu đất mà 'công ty may Chiến Thắng quản lý thiếu hiệu quả, để hoang hóa lâu ngày' để làm công trình công cộng.

    Vụ đòi đất Thái Hà bùng lên hôm 15/8 khi giáo dân tự phá tường rào bao quanh khu đất đang tranh chấp, dựng tượng, lập linh đài để cầu nguyện.

    Chưa rõ việc cải tạo khu đất thành công viên bao giờ bắt đầu, nhưng ông Khanh nhấn mạnh rằng “công trình sẽ được khởi công trong thời gian sớm nhất”.

    Một lần nữa thành phố Hà Nội bác bỏ việc đòi đất của giáo xứ Thái Hà, cho rằng linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký bàn giao khu đất này cho Nhà nước quản lý vào tháng 10/1961.

    ‘Cảnh cáo’

    Các báo Công giáo tại hải ngoại nói từ tối 21/9 giáo dân đã phải rời khỏi linh địa Đức Mẹ vì nhiều 'côn đồ đến gây rối'.

    Báo trong nước thì giải thích đây là người dân tự phát tới "bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước những hành vi vi phạm pháp luật của giáo sĩ và một số giáo dân".

    Hiện việc cầu nguyện chỉ diễn ra bên trong Nhà thờ Thái Hà.

    Các giáo dân cũng cho biết đã thấy xe chở vật liệu xây dựng tiến vào khu đất tranh chấp.

    Hôm 21/9, chính quyền Hà Nội ra văn bản ‘cảnh cáo’ Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt vì ‘lợi dụng việc vi phạm pháp luật tại giáo xứ Thái Hà để tạo dư luận tác động đến việc đòi đất tại 42 Nhà Chung’.

    Sớm hôm 19/9, Hà Nội đã cho xe ủi vào san mặt bằng khu Tòa Khâm sứ cũ ở 42 Nhà Chúng để làm công viên, dù vấp phải sự phản đối của Tòa Tổng giám mục và các giáo dân.

    Các nguồn tin từ Hà Nội cho biết quá trình biến khu đất thành công viên ở Tòa Khâm sứ đã gần như hoàn thành.

    Hôm 27/8, khi vụ đòi đất Thái Hà đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, Hà Nội cho biết sẽ thu hồi khu đất tranh chấp này để “xây dựng công trình phục vụ chung cho dân cư khu vực’, chưa nói cụ thể là sẽ xây công viên.

    Trong vụ Thái Hà đã có tổng cộng tám người bị bắt tạm giam và khởi tố bị can về các tội 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản' theo các điều 245 và 143 bộ luật Hình sự Việt Nam.

    Nếu bị xử có tội, những người phạm các tội trên có thể bị tuyên án mức cao nhất từ hai đến bảy năm tù giam.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...a_latest.shtml

  2. Được cám ơn bởi:


Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com