  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
"Bạo lực làm ô danh Chúa"
 |
 |
 |
|
VIETNAMESE - VATICAN
Đức Thánh cha nói:
bạo lực làm ô danh Chúa
Bài của Gerard O’Connell, Đặc Phái viên ở Rôma
THÀNH PHỐ VATICAN (UCAN) – Đức Thánh cha Bênêđictô XVI vừa lên án bạo lực chống Kitô hữu ở một số quốc gia gần đây khi ngài nói chuyện với khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật, 10-1.
“Bạo lực chống Kitô hữu ở một số nước đã khiến nhiều người căm phẫn, đặc biệt là vì nó diễn ra trong những ngày cực thánh của truyền thống (Giáng sinh) Kitô giáo”, Đức Thánh cha nói.
Ngài đưa ra bình luận này chỉ vài ngày sau khi nhiều nhà thờ ở Malaysia bị đánh bom lửa do tranh cãi ác liệt về việc người ngoài Hồi giáo có được dùng từ “Allah” để chỉ Thiên Chúa không.
Đức Thánh cha kêu gọi các tổ chức trong các nước chống bạo lực: “Các tổ chức chính trị và tôn giáo cần tránh lơ là trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này”.
Ngài kết thúc bình luận bằng cách lặp lại lời ngài thường nói trong những dịp tương tự: “Không thể có bạo lực trên danh nghĩa Thiên Chúa, cũng không ai có thể nghĩ mình đang làm vinh danh Ngài bằng việc xúc phạm phẩm giá và quyền tự do của những người giống mình”.
Mặc dù ngài không đề cập đến một quốc gia cụ thể nào, nhưng người ta nhận thấy lời bình luận của ngài ám chỉ các vụ tấn công không chỉ ở Malaysia mà còn ở Ai Cập và Algeria. Ở Ai Cập, một vụ nã súng có tổ chức trong Ngày Giáng sinh của Chính thống giáo đã làm sáu Kitô hữu Giáo hội Copt và một nhân viên bảo vệ người Hồi giáo thiệt mạng gần Luxor. Ở Algeria, người Hồi giáo gây trở ngại cho Kitô hữu trong việc tổ chức lễ Giáng sinh.
Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã nói về bạo lực chống Kitô hữu ở Ai Cập và “các nơi khác trên thế giới” tại lễ khai mạc Năm Tư pháp của Tòa án Thành Vatican hôm 8-1.
Ngài hy vọng mặc dù xảy ra bạo lực chống Kitô hữu trong các quốc gia này, nhưng vẫn có thể “phục hồi quan hệ tốt đẹp trong việc chung sống, cộng tác, đối thoại và tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người, nhất là khi đang giao thiệp với các cộng đồng đã bén rễ từ lâu trong khu vực”.
Tòa Thánh muốn “tái xác nhận quyền tự do tôn giáo cơ bản và nhất là việc đánh giá công sức mà các cộng đoàn Kitô hữu đóng góp vào sự phát triển xã hội ở nơi họ sinh sống”, ngài nói thêm.
Nguồn: ucanew.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 6 người cám ơn sake vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com