Uống cafê nè
 |
 |
 |
|
xin được báo với anh Địa cốc là saiiiiiiiiiiiiiiii òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hehhehe, đâu đơn giản vậy, có cao thủ hơn chú chim cánh cụt nhà ta một tí, nhưng hehhehehe, suy nghĩ đi anh, cố lên
Lời giải đầu chỉ tìm ra 6 Thỏi Vàng - lần này là 10 Thỏi - thà giết lầm hơn bỏ sót nè:
Đặt mỗi bên đĩa cân 3 Thỏi Vàng
Cân lần thứ nhất:
1- Cân lần thứ nhất: Nếu cân không thăng bằng:
- Gọi 3 Thỏi Vàng bên nặng là 1,2,3. Gọi 3 Thỏi Vàng bên nhẹ là 4,5,6
- Gọi 4 Thỏi Vàng ở ngoài sẽ là những Thỏi Vàng chuẩn là 7, 8, 9, 10
1.2- Cân lần 2: 1,2,4,5 cân với 3,6,7,8
1.2.1- Cân lần 2: Nếu 1+2+4+5<3+6+7+8
=> Thỏi Vàng cần tìm là 1 trong số 3 Thỏi Vàng sau:
Thỏi Vàng 3 (nặng hơn), Thỏi Vàng 4 (nhẹ hơn), Thỏi Vàng 5 (nhẹ hơn).
Không thể nằm trong các Thỏi Vàng 1,2 vì ở lần cân 1 chúng nằm ở bên nặng, lần cân 2 nằm ở bên nhẹ.
Không thể nằm trong Thỏi Vàng 6 vì ở lần cân 1 nằm ở bên nhẹ, lần cân 2 nằm ở bên năng.
Cân lần 3: 4 cân với 5
1.2.1.1- Cân lần 3: Nếu 4=5 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 3 nặng hơn
1.2.1.2- Cân lần 3: Nếu 4<5 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 4 nhẹ hơn
1.2.1.3- Cân lần 3: Nếu 4>5 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 5 nhẹ hơn
1.2.2- Cân lần 2: Nếu 1+2+4+5>3+6+7+8 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng nặng hơn trong số 2 Thỏi Vàng sau: Thỏi Vàng 1, Thỏi Vàng 2. Hoặc Thỏi Vàng 6 nhẹ hơn.
Không thể là 3, 4 hoặc 5 vì trong 2 lần cân trên, một lần chúng ở bên nặng, một lần ở bên nhẹ.
Cân lần 3: 1 với 2
1.2.2.1- Cân lần 3: Nếu 1>2 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 1 nặng hơn
1.2.2.2- Cân lần 3: Nếu 1<2 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 2 nặng hơn
1.2.2.3- Cân lần 3: Nếu 1=2 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 6 nhẹ hơn
2- Cân lần thứ nhất: Nếu cân thăng bằng:
- Gọi 6 Thỏi Vàng đang cân chuẩn là 1,2,3,4,5,6.
- Gọi 4 Thỏi Vàng ở ngoài sẽ là 7, 8, 9, 10
1+2+3=4+5+6 => Thỏi Vàng cần tìm nằm trong số 4 Thỏi Vàng 7,8,9,10
Cân lần 2: 1,2 cân với 7,8
2.1- Cân lần 2: Nếu 1+2>7+8
Cân lần 3: 1 cân với 7
2.1.1 – Nếu 1=7 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 8 nhẹ hơn
2.1.2 – Nếu 1>7 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 7 nhẹ hơn
2.2- Cân lần 2: Nếu 1+2<7+8
Cân lần 3: 1 cân với 7
2.2.1 – Nếu 1=7 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 8 nặng hơn
2.2.2 – Nếu 1<7 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 7 nặng hơn
2.3- Cân lần 2: Nếu 1+2=7+8
Thỏi Vàng cần tìm nằm trong 2 Thỏi Vàng 9 và 10
Cân lần 3: 1 cân với 9
2.3.1 – Cân lần 3: Nếu 1=9 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 10
2.3.2 – Cân lần 3: Nếu 1<9 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 9 nặng hơn
2.3.2 – Cân lần 3: Nếu 1>9 => Thỏi Vàng cần tìm là Thỏi Vàng 9 nhẹ hơn
Lần này thì ăn chắc rầu! |
|
|
|
 |
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com