Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đưc Tin lung lay - Tuần thứ năm NĂM ĐỨC TIN

Hybrid View

  1. #1
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 456 lần trong 146 bài viết

    Default Đưc Tin lung lay - Tuần thứ năm NĂM ĐỨC TIN

    TUẦN THỨ NĂM NĂM ĐỨC TIN

    Đức Tin lung lay






    Hôm nay cháu học giáo lý ở nhà thờ về, cháu hỏi tôi : Ông ơi, đạo mình có máy bà Maria, có bao nhiêu ông Mô-se vân vân.
    Tôi không ngạc nhiên mấy câu hỏi của Cháu nhưng thắc mắc tại sao Cháu hỏi như vậy.
    Cháu trao tôi quyển sách học giáo lý và dùng ngón tay chỉ vào chổ này nơi kia.
    Ôi trời! măt tôi bắt đầu nổ dôm đốm, tai tôi kêu lên ong ong như có đội quân muỗi vằn chui vào.
    Tôi cầm tập sách ‘Giáo Lý Khai Tâm’ lật vài trang thì thấy như thế này ;

    Bìa trước








    Chỉ vài câu Kinh Thánh mà tên ông Mô-sê viết sai lung tung, dạy lứa tuổi 5-6 có khác gì đầu độc các em?
    Hầu như bài học nào trong 20 bài cũng có vấn đề, từ sai chính tả đến những câu vô duyên, vô nghĩa hay những câu thơ chẳng ra thơ, vần chẳng ra vần. Người soạn không có một chút đầu óc gì cả, người sử dụng càng tăm tối. Tương lai giáo hội ra sao với những người dám “dũng cảm” điếc không sợ súng dạy những điều chính mình không biết, cho cái chính mình không có!
    Đây là những trang minh hoạ cho thấy các mục tử đã “nuôi chiên” bằng những lương thực như thế nào?
    Đây chẳng phải là những việc phải làm trong Năm Đức Tin sao? Việc nhỏ như cuốn Giáo lý khai tâm trên đây đã không làm cho chu đáo thì làm việc lớn như những văn kiện Công Đồng …sao tránh khỏi bao điều bất cập.

    Lớp Khai Tâm rất quan trọng vì các em đang tập tành đánh vần, sách giáo lý in như vậy rõ ràng là phản giáo dục, lại càng không thể giáo dục đức tin được.

    Đức Gm. Giuse Vũ Văn Thiên :
    Duyệt lại đức tin có nghĩa là gì?

    Thưa :
    - Một là học hỏi giáo lý.
    - Hai là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình.
    - Ba là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường ngày.


    Duyệt lại đức tin” trước hết là học hỏi giáo lý nghĩa là gì?
    Thưa: Vì kiến thức “chắp vá” và rời rạc nên nhiều bạn trẻ dễ mất đức tin. Những bạn trẻ xa quê thường rơi vào hai tình huống: một là mất hẳn đức tin; hai là mang một đức tin biến dạng, tổng hợp pha lẫn mê tín dị đoan. Chính vì đức tin lung lạc, mà bạn trẻ quan niệm lệch lạc về tính dục, về luân lý và về thực hành đức tin (đi lễ, lãnh nhận các bí tích…)
    (Đức Gm. Giuse Vũ Văn Thiên)

    Tôi cảm thấy hoang mang không vì in ấn tập Sách Giáo Lý lượm thượm nhưng lo ngại có khả năng thế lực ma quỉ thù địch đội lốt người trà trộn trong hàng ngũ lãnh đạo của các Giáo phận Việt Nam âm mưu lung lạc “Đức Tin” dân Chúa.

    Lạy Chúa, vì công nghiệp Chúa Cứu thế xin cho Đức Tin chúng con khi bắt gặp những trường họp trên không bị “lung lay”, ngỏ hầu Đức Tin ngày càng vững mạnh là động lực thúc đẩy chúng con hoạt động việc Chúa được tiến triển và vươn lên.

    ĐNA

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com