Hi hỏi ACE cái này (hỏi vui thui nha), mình cũng hok biết trả lời sao nên mới hỏi ACE!! Hi
Thường khi nói về các Linh Mục, thường sẽ có biệt danh là "bạn thân Chúa Kitô" là "bạn hữu Chúa Kitô"
Còn khi nói về các nữ tu thì thường biệt danh là "hiền thê Chúa Kitô"
Mà theo lẽ thường thì sẽ yêu "hiền thê" hơn "bạn"!! Vậy thì có phải mức độ tình yêu cho các Lm và các soeur sẽ chênh lệch nhau hok?
Hi mình hỏi vui thôi nha, có gì hơi "nhảm" thì đừng la mình nha!!
Thân ái!
Hihi...
Linh mục là bạn hữu và cũng là anh em, cũng là tông đồ của Chúa...
Nữ tu ví như hiền thê...
Giáo dân chắc là được Chúa xem là con, cháu, chắt, chút, chít....
Hihi...
Vì toàn thể dân Chúa và Chúa là chung một nhà mà...hihi...
HI HI...THEO MÌNH THÌ TẤT CẢ CHÚNG TA AI CŨNG LÀ CON CHÚA HẾT.VÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN HAY CẦU NGUYỆN VỚI NGÀI THÌ MÌNH ĐIỀU XƯNG LÀ CON HẾT .CHỨ LINH MỤC ĐÂU CÓ XƯNG LÀ BẠN CHÚA VÀ MẤY Sr CŨNG ĐÂU CÓ XƯNG CON LÀ VỢ CỦA NGÀI ĐÂU PHẢI KHÔNG.
HI HI...THEO MÌNH THÌ TẤT CẢ CHÚNG TA AI CŨNG LÀ CON CHÚA HẾT.VÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN HAY CẦU NGUYỆN VỚI NGÀI THÌ MÌNH ĐIỀU XƯNG LÀ CON HẾT .CHỨ LINH MỤC ĐÂU CÓ XƯNG LÀ BẠN CHÚA VÀ MẤY Sr CŨNG ĐÂU CÓ XƯNG CON LÀ VỢ CỦA NGÀI ĐÂU PHẢI KHÔNG.
Chí lý! Chỉ có kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời... chứ làm gì có "Lạy ông cố tổ lai hy của chúng cháu, chít, chút..." đâu?
Theo em gọi sao cũng dc miễn sao lúc nào cũng sống trong Ty của Chúa là dc.ko quan trọng
chà chà! Hi bạn nói đúng óh!! Nhưng mà này, mình nói roy` mà! Cái này hỏi cho vui nhà vui cửa, cho ACE đọc xong cười tý thui (1 nụ cười = 10 thang thuốc "nổ" mà hehe)!! Chúc bạn luôn bình an!!