Theo Mt 16,17, Chúa Giêsu gọi ông Phêrô là "Simôn con ông Giôna"; nhưng theo Ga 21,15-17, thì Chúa lại gọi ông là "Simôn con ông Gioan". Vậy theo các bạn, cha của Thánh Phêrô tên thật là Giôna hay Gioan?
Theo Mt 16,17, Chúa Giêsu gọi ông Phêrô là "Simôn con ông Giôna"; nhưng theo Ga 21,15-17, thì Chúa lại gọi ông là "Simôn con ông Gioan". Vậy theo các bạn, cha của Thánh Phêrô tên thật là Giôna hay Gioan?
Điều đó không có gì lạ đầu bạn ơi,... Và cũng không quan trọng nữa.
Vì trong các sách Tin Mừng còn có nhiều chổ không ăn khớp với nhau nữa,...
Ví dụ về về việc Bà Madalana xức dầu cho Chúa Giesu tại Betania đó,.. Trong Tin Mừng Macco thì nói là bà xức trên đầu Người nhưng trong Mattheu thì nói là xức trên chân,...
Vì Kinh Thánh nói chung hay Tin Mừng nói riêng thì đó là những bản văn của nhiều tác giả khác nhau và những tác giả ấy còn thu thập những tài liệu từ các nguồn khác để viết ra và đã trãi qua hàng bao thế kỉ. Nên những chi tiếc không ăn khớp là điếu hiển nhiên phải có.
vì vậy khi đọc Kinh Thánh thì không nên đọc và hiểu một cách quá xác và bám víu vào bản vào từng câu chử như thế, vì nếu thế thì sẽ dễ sai lạc.
Kinh Thánh chỉ tóm gọn trong 2 chử TÌNH YÊU mà thôi,...đó là sợi chỉ đó xuyên suốt trong Kinh Thánh từ Cựu Ưoc đến Tân Uoc. Nên bám vào đó để đọc và hiểu Kinh Thánh.