|
Tháng Mân Côi - Tháng 10 /2014:
1- Kính mừng Mẹ St. Marie Mân côi (Lễ Kính Ngày 07-10)
Our Lady of the Rosary: Lord, you are merciful and gracious
- May the Lord bless us all the days of our lives – Ps 128 1-6
-Năm 1966 : ĐGH Paul VI (GH 1963 – 1978) đã khuyến khích người tín hữu cầu nguyện với kinh mân côi trong tháng 10 (Thông điệp Christi Matri), trước đó vào năm 1965, ĐGH Paul VI cũng đã khuyến khích tín hữu cầu nguyện với kinh mân côi trong tháng 05 (Tháng hoa kính Mẹ St. Marie) (Thông Điệp Mense Maio).
Kính mừng Mẹ St. Marie Mân côi
- Lễ Kính Mẹ St. Marie Mân côi, được Đức Giáo Hoàng Pio V ( GH 17-01-1566 – 01-05-1572), (Ngài xuất thân từ Dòng Dominique), lập ra vào ngày 05-03-1572, trong sắc chỉ Salvatori Domini, ban đầu là Lễ Kính Mẹ thắng trận để kỷ niệm cuộc chiến thắng của Hạm Đội Công giáo , chiến thắng quân Hồi giáo Saracens ( Thổ Nhĩ Kỳ) ở Vịnh Lepanto ngày 07-10-1571. Sau mới đổi tên là Lễ Kính Mẹ St. Marie Mân côi, và được phổ biến trong toàn thể GHCG vào năm 1716, và trong sắc chỉ Consueverunt Romani Pontifices ngày 17-09-1569, Ngài đã qui định hình thức cho Kinh Mân Côi, và đưa bài kinh này vào năm phụng vụ Công giáo với danh xưng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, tổ chức vào ngày 7 tháng 10 hằng năm.
-Ngày 13-10-1917 , * Tại Fatima (Bồ Đào Nha), Mẹ St. Marie đã hiện ra với 3 trẻ chăn cừu là Lucia, Phanxicô và Giaxinta 6 lần mỗi tháng vào ngày 13 từ tháng 5 tới tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần Đức Mẹ đều thúc giục: "Các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân côi hằng ngày". Ngày 13 tháng 10, Đức Mẹ xưng mình: "Ta là Đức Mẹ Mân Côi"(Our Lady of the Rosary).
- Trong 20 Thế kỷ đầu , Kinh Mân Côi không có gì thay đổi cho đến TK XXI, năm 2002, ĐGH Gioan Phaolô II, Ngài đã hiến dâng đời Giáo Hoàng cho Mẹ St.Marie, với khẩu hiệu “ Totus Tuus – Ôi St.Marie, con thuộc trọn về Mẹ” và Ngài mới thêm vào Kinh Mân Côi, 05 mầu nhiệm vào nhóm năm Sự sáng (Mysteria Luminosa), như vậy, Kinh Mân Côi hiện nay có 20 mầu nhiệm, trong bốn nhóm Sự Vui, sự Thương, sự Sángvà sự Mừng.
-Lạy Mẹ Maria, chúng con không chỉ yếu đuối về thể xác mà còn yếu đuối cả phần hồn. Xin Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con để chúng con không chỉ có một thể chất khỏe mạnh mà còn phần hồn trong sáng và luôn hướng về Thiên Chúa. Nếu ước muốn của Chúa Giêsu là thi hành Thánh ý Chúa Cha, và ý muốn của Mẹ là luôn nói lời xin vâng với Chúa. Xin giúp cho chúng con biết sống theo Chúa như Mẹ. Chúng con nguyện xin Mẹ St.Marie, nhờ Chúa Jesus, Chúa chúng con, con của Mẹ, cùng với Chúa Cha (God the father) và Chúa Thánh Linh (The Holy Spirit), đến muôn thủa muôn đời. Chúng con xin Tạ Ơn Chúa và Mẹ .Amen
2– St. Therese of the Child Jesus -Lễ Kính 01-10-2014
(2 tháng 1 năm 1873 - 30 tháng 9 năm 1897), HD 25 tuổi (09 năm khấn Dòng)
Incline your ear to me and hear my word – Ps 17 : 1-3, 6-7
Mẫu gương về một Tình yêu Tử Hiến - “No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends” (Ga 15,13)
Mẫu gương về một Tình yêu đơn sơ- “I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven (Mt 18,3).
-Têrêsa được phong chân phước vào tháng 4 năm1923 và phong hiển thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925 bởi Giáo hoàng Pius XI ( GH 1922-1939), chỉ 28 năm sau khi người chết.
-Năm 1927, Giáo hoàng Pius XI đặt thánh Têrêsa làm bổn mạng các xứ truyền giáo.
-Năm 1944, Giáo hoàng Pius XII đặt Têrêsa làm vị thánh bổn mạng của Pháp cùng với Thánh Jeanne d'Arc.
Ngày 19 tháng 10 năm 1997, Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên bố Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu là Tiến sĩ HT thứ 33, Nữ Tiến sĩ thứ 3 HTCG.
“Con là một linh hồn rất bé mọn, con có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa. Con sẽ sống trên Thiên đàng bằng cách làm điều tốt ở trần gian. Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" hoa hồng. Chị Thánh viết tiếp . . .
“Tôi thích sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm hơn là những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn."
Ðó là những lời của Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, một nữ tu dòng Camêlô thường được gọi là "Bông Hoa Nhỏ," người đã sống một đời âm thầm trong tu viện ở Lisieux, nước Pháp. Và quả thật, những hy sinh âm thầm của Chị Thánh đã hoán cải các linh hồn.
3-LỄ KÍNH ST .THERESA DE AVILA (Teresa of Jesus or Teresa of Avila )
Lễ Nhớ : 15-10-2014 (1515- 1582) - HT 67 tuổi – 45 năm khấn Dòng
Blessed be the name of the Lord forever -Ps 113, 1-7
Trong cuộc đời theo Chúa, chị Thánh đã lập được 16 tu viện nữ và 14 tu viện nam [(18 Dòng Tu Kín Carmel (Discalced Carmelites)]. Chị Têrêxa Avila còn để lại cho chúng ta một kho tàng văn chương vô cùng phong phú. Các tác phẩm của thánh nữ được xếp theo trình tự thời gian gồm : Sách cuộc đời (tiểu sử tự thuật) ; Con đường hoàn thiện ; Các tư tưởng về Tình yêu Thiên Chúa . Chị Thánh có lòng tôn kính Thánh Phụ Joseph cách đặc biệt, (có 13 Đan viện dâng Kính St. Joseph), chị nói : “ không lần nào tôi xin sự gì cùng St.Joseph mà không được” .
Cuộc sống của Chị Thánh ảnh hưởng nhiều bởi tinh thần của St. Jean Thánh Giá (1542-1591) “Phải từ bỏ mọi sự gì không thuộc về Chúa” và Chị nói “Hãy sống như thể chỉ có Chúa và Bạn (My self and my Creator), để không gì phàm tục có thể cầm giữ con tim bạn”. Như thế yêu mến Chúa không hệ tại những ơn ban, mà là chấp nhận mọi thử thách, với sự nhẫn nại, khiêm tốn, để ý cha được thể hiện (Que toi volonte soi faite). vì nếu không được như vậy thì chúng ta chỉ là người biết nhận lãnh mà chẳng hiến dâng gì cả.Chị Têrêxa Avila đã có được một thị kiến với Thiên Chúa ở Alba de Tormes. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chị nói lại với chúng ta: “Không có gì có thể làm cho bạn sợ hãi, mọi sự sẽ qua đi nhưng chỉ một mình Thiên Chúa là không bao giờ thay đổi!”
Chị về nhà cha ngày 15-10- 1582, tại Alba de Tormes, ĐGH Urbanus VIII (29-09-1623-29-07-1644) phong thánh cho Chị ngày 12-03-1628, ĐGH Paul VI (30-06-1963-06-08-1978) phong Tiến sĩ Hội Thánh cho Chị ngày 27-09-1970. St. Têrêxa Avila được tuyên xưng là Tiến sĩ của Hội Thánh cùng một lượt với St. Catherine de Sienna.
Hoai Niem xin chúc mừng các chị em có mang Thánh hiệu (Title of a Saint) St.Marie (07-10-2014), St. Therese of the Child Jesus (01-10-2014), St. Teresa of Avila (15-10-2014), xin Mẹ Mân Côi (Our Lady of the Rosary), và các Thánh Bổn mạng (to sponsor) cầu bầu (Supplication) cùng Thiên Chúa cho Các Chị em và gia đình, luôn được bình an, hạnh phúc. Xin tạ ơn Chúa Ba Ngôi (St. Trinity), Thánh Phụ Joseph, Thánh Mẫu Marie đồng trinh (The Blessed Virgin Mary), và các Thánh (All Saints). Amen
Như Chúng ta đã biết, mọi công chính của con người đều tì ố trước mặt Chúa (Is 64,5), vì Ngài biết chúng ta là tro bụi (Tv 102,14), con đường nên Thánh của St. Therese of the Child Jesus là “con đường thơ ấu thiêng liêng (Mat 19,14; Mac 10,14-15; Luc 10,21)”- (ĐGH Benedicto XV (09-09-1914-22-01-1922), và Chị Thánh đã nuôi sống tâm hồn mình bằng sự chuyên cần suy niệm (contemplation) Thánh Kinh (ĐGH Pio XI – 17-01-1925)
Hoai Niêm xin chúc mừng bổn mạng Chị Therese Võ Thanh Thanh, bé Therese Lê Ngọc Vy và các chị em có Thánh hiệu (Title of a Saint) St. Therese of the Child Jesus or Therese of Lisieux, Nguyện xin Chúa Ba ngôi , Thánh phụ Joseph, Thánh Mẫu Marie, cùng Thánh bổn mạng, gíup các Chị em biết sống Tinh thần thơ ấu thiêng liêng và biết nuôi sống tâm hồn mình bằng sự chuyên cần suy niệm Thánh Kinh như chị Thánh .Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|