Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giáo tỉnh Huế: Hội ngộ Linh mục

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Giáo tỉnh Huế: Hội ngộ Linh mục

    Giáo tỉnh Huế: Hội ngộ Linh mục


    Trong tinh thần của Năm Linh Mục, các Giám mục của Giáo Tỉnh Huế đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt giữa các linh mục thuộc Giáo Tỉnh miền Trung. Cuộc Hội ngộ diễn ra từ chiều thứ Tư 3-3-2010 đến ngày sáng thứ Sáu 5-3-2010.

    Từ chiều thứ Tư, các linh mục của Giáo Tỉnh tấp nập kéo về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang. Cuộc Hội ngộ lần đầu tiên giữa các linh mục Giáo Tỉnh Huế lần này quy tụ được gần 450 linh mục, trong đó giáo phận Huế có 105 vị, Nha Trang: 105, Đà Nẵng: 50; Ban Mê Thuột: 115, Quy Nhơn 33, Kontum: 29 và các linh mục của các Dòng như Biển Đức Thiên An, Dòng Chúa Cứu Thế Huế, Dòng Thánh Tâm Huế. Hiện diện vào tối 3-3 có các Giám mục: Đức cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, và Đức giám mục Phụ tá của ngài là Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng; Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch HĐGMVN; Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang; Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà nẵng; Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột; Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó Giáo phận Quy Nhơn.




    Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Tổng Giám mục Huế đã nhắc lại những ý định của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khi thiết lập Năm Linh Mục: “Tái lập bản sắc thiêng liêng”, “loại trừ những uế tạp”, hướng đến “sự hoàn thiện thiêng liêng mà trước tiên thừa tác vụ của các ngài lệ thuộc vào”. Đối với Đức cha, đây là năm cầu nguyện, nhằm canh tân linh đạo linh mục và mỗi linh mục. Đức Tổng cũng mong ước qua “thời gian ân sủng đặc biệt” này, đời sống nội tâm thiêng liêng của mỗi linh mục được biến đổi dưới sự chỉ bảo của Mẹ Maria, mẫu gương cho các linh mục trong việc để cho Thiên Chúa “vẽ” trên cuộc đời của mình, tin tưởng vào nét vẽ của Thiên Chúa để trở nên “kiệt tác” tuyệt hảo trong bàn tay của Ngài.
    Đặc biệt, Đức cha Têphanô hướng các linh mục đang hiện diện đến Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam bằng cách nhấn mạnh đến chiều kích hiệp thông và tham gia trong việc xây dựng Giáo Hội theo thánh ý của Thiên Chúa chứ không theo những kiểu cách của người đời.
    Trong phần hướng dẫn sám hối, Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột nhắc lại lời của ĐHY Hummes, chủ tịch Bộ Giáo Sĩ, rằng Giáo Hội tự hào về các linh mục của mình. Đặc biệt, Đức cha Vinh Sơn cho thấy khoảng cách lớn lao giữa sứ mệnh cao cả của thiên chức linh mục và khả năng giới hạn của họ. Đức cha kêu gọi xét mình về ý nghĩa phục vụ theo gương Thầy và xin ơn sống ơn gọi có ý nghĩa.
    Về phần mình, Đức cha Châu ngọc Tri nhận xét rằng cuộc Hội ngộ này không chỉ là sáng kiến nhân loại, nhưng là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, ngài nhấn mạnh linh mục phải là người gương mẫu trong việc lãnh nhận ơn Toàn xá trước khi hướng dẫn người khác lãnh nhận. Một cử chỉ đầy cảm động: các Đức cha ban phép lành Toàn xá cho các linh mục, sau đó, các ngài quỳ gối và đến lượt các linh mục ban phép lành cho các ngài.





    Giáo phận Kontum đảm trách chầu Thánh Thể, trong đó hình ảnh linh mục như là người phục vụ được làm nổi bật. Linh mục vừa tế lễ nhưng đồng thời cũng là lễ tế.
    Cuộc Hội ngộ một lần nữa làm nổi bật chiều kích cộng đoàn và huynh đệ của đời sống linh mục. Từ sáng ngày 4-3, các Đức Cha và linh mục quây quần bên Chúa Thánh Thể để cùng nhau dâng lời kinh mai lên Chúa và Mẹ Lavang, để rồi trong phần nguyện ngắm chung, các linh mục được giúp cho ý thức hơn nữa về ơn gọi nhưng không của họ. Họ được mời gọi ở với Chúa để được sai đi và nhất là luôn cảm nghiệm được “chức linh mục là chính tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

    (Tin: xuanbichvietnam.wordpress.com
    Ảnh: tonggiaophanhue.net)




    Lm Võ Xuân Tiến
    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 05-03-2010 lúc 10:47 AM
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  2. Có 3 người cám ơn Damsan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com